Hướng đến những vòng còn lại của giải hạng nhất và V.League 2020: Đã sẵn sàng cho màn tái xuất

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
10:59 ngày 24-09-2020
Chỉ còn 1-2 ngày nữa là vòng 10 giải hạng Nhất và vòng 12 V.League sẽ quay lại trên các sân cỏ cả nước. Sau gần 2 tháng chờ đợi với nhiều thắc thỏm, hiện tất cả đã sẵn sàng cho màn tái xuất.
Hướng đến những trận vòng còn lại của giải hạng nhất và V.League 2020: Đã sẵn sàng cho màn tái xuất

Ơn giời, giải đã quay lại rồi!

Trưa hôm qua (23/9), thầy trò HLV Lee Tae Hoon của HAGL đã đáp chuyến bay ra Vinh chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà SLNA. Đây có lẽ là đội di chuyển sớm nhất của vòng 12. Sau gần 2 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19, sự trở lại của các giải đấu đã giúp các thành viên của làng bóng đá Việt Nam như trút được gánh nặng. 

Trò chuyện cùng chúng tôi trước khi đáp chuyến bay ra Vinh, hậu vệ Vũ Văn Thanh của HAGL đã khá hài hước bày tỏ: “Ơn giời, giải đã quay lại rồi. Là cầu thủ ai cũng muốn được ra sân thi đấu, nhưng thời gian qua toàn tập chay khiến bọn tôi rất mệt mỏi xen lẫn âu lo vì không biết giải có được tiếp tục thi đấu hay không. Giờ thì vui rồi!”.

Nếu Văn Thanh và các cầu thủ của HAGL vui 1, có lẽ các đồng nghiệp của anh ở Quảng Nam và Thanh Hoá phải vui đến 10. Nói thế, vì thời gian qua lãnh đạo của hai CLB này không ít lần tuyên bố và gửi văn bản đến BTC đề nghị ngừng giải đấu vì dịch bệnh, bên cạnh đó là những ý kiến giảm lương và lót tay khiến các cầu thủ của hai đội luôn trong cảnh “đứng ngồi không yên”. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai đã có những động thái khá quyết liệt để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải, đặc biệt là Quảng Nam khi lên Gia Lai tập huấn và liên tục đá giao hữu hòng có thể tìm hy vọng trụ hạng vào cuối mùa giải.

Quảng Nam (phải) đã sẵn sàng cao để tiếp đón nhà ĐKVĐ Hà Nội FC trên sân nhà	Ảnh: Đức Cường

Các sân đấu đã sẵn sàng

Ở vòng 10 giải hạng Nhất và vòng 12 V.League, các trận đấu đều diễn ra cùng giờ. Theo đó, 6 trận đấu của giải hạng Nhất sẽ đồng loạt khởi tranh lúc 15h30, trong lúc V.League sẽ đá lúc 17h00. Khi các giải đấu khởi tranh, sự quan tâm của người hâm mộ và các đội bóng chính là việc khán giả có được vào sân theo dõi trận đấu, bởi thực tế đây đều là những trận mang tính sống còn của nhiều CLB ở giai đoạn còn lại của mùa giải.

Đến thời điểm này, tất cả sân đấu của V.League đều sẽ cho khán giả vào sân, nhưng ở mức hạn chế chứ không được thoải mái như lần khởi tranh trở lại hồi tháng 6 vừa qua. Số khán giả được vào sân ít nhất chính là sân Hòa Xuân của chủ nhà SHB Đã Nẵng trong cuộc tiếp đón Hải Phòng ở vòng 12, điều này cũng dễ hiểu bởi vừa qua TP Đà Nẵng chính là tâm điểm của dịch bệnh. Chủ tịch SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho biết: “Hiện nay dù dịch Covid-19 đã được Đà Nẵng kiểm soát ổn, nhưng chúng tôi vẫn phải luôn thận trọng vì dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn trong cộng đồng. Do cẩn trọng nên chúng tôi chỉ cho phép 200 CĐV vào sân ở vòng 12, nhằm tạo chút không khí sôi động ở khu vực khán đài B. Thời gian tới, nếu ổn chúng tôi sẽ cân nhắc để mở cửa đón khán giả đông hơn”.

Trong khi đó, cũng nằm ở tâm dịch, nhưng sân Tam Kỳ đã được lãnh đạo tỉnh đồng ý bán vé cho khán giả vào sân theo dõi trận Quảng Nam – Hà Nội, nhưng số lượng tối đa chỉ 5 ngàn vé. Tuy nhiên, dự báo số vé này sẽ hết sạch trong những ngày tới do sức hút từ những ngôi sao đến từ đội khách Hà Nội.

Ngoài 2 sân kể trên, các sân Cẩm Phả, Thanh Hoá, Vinh, Hàng Đẫy, Thống Nhất đều mở cửa đón khán giả, nhưng số lượng hạn chế. Song song đó, các sân đấu đều có những biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhằm bảo đảm an toàn cho sức khoẻ của các thành viên tham dự.

Hiện tất cả đã sẵn sàng chờ màn tái xuất!

HLV Chu Đình Nghiêm nhắc học trò “trở lại mặt đất”
Hà Nội vừa bảo vệ thành công chức vô địch Cúp QG. Đây được xem là cú hích về tinh thần rất lớn cho đội bóng Thủ đô trước khi V.League trở lại. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm nói rằng những chiến thắng vừa qua đã ở lại phía sau, nhiệm vụ của các cầu thủ là tập trung cao độ cho V.League.

HLV Chu Đình Nghiêm muốn học trò  tập trung cho V.League        Ảnh: Minh Tuấn

“V.League có độ khắc nghiệt cao hơn rất nhiều so với Cúp QG nên chúng tôi không thể chủ quan”, ông Nghiêm nói. Hôm nay, Hà Nội sẽ di chuyển vào Quảng Nam để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà ở vòng 12 V.League.

Sân nhà Bình Định đá không khán giả
Nếu tất cả sân của V.League để mở cửa đón khán giả ở mức hạn chế, ngược lại giải hạng Nhất có sân Quy Nhơn của đội Bình Định không mở cửa cho khán giả vào sân. Điều này khiến nhiều người bất ngờ, bởi Bình Định được xem là tỉnh an toàn trong mùa dịch vừa qua.

XEM THÊM

Thanh Hoá bất ngờ chia tay cựu tiền đạo U22 Việt Nam

Công Phượng và các đồng đội vất vả tìm sân tập

HLV Phan Thanh Hùng vẫn tin tưởng Claudecir

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x