Kết quả Hà Nội 3-1 TP.HCM: Chiếc thẻ đỏ tai hại của Timite

Đỗ Tuấn
21:47 ngày 24-02-2024
Bị mất người ngay phút thứ 5 khi chân sút Timite nhận thẻ đỏ phải rời sân, CLB TP.HCM đã yếu càng thêm thiếu khi đối đầu với chủ nhà CLB Hà Nội quá mạnh, đành thua chung cuộc với tỷ số 1-3.

BÀN THẮNG
Hà Nội: Denilson Pereira (15’), Hai Long, (69’), Văn quyết (90’+4)
TP.HCM: Lucas (88’)

THẺ ĐỎ
Timite (5’, TP.HCM)

VIDEO: Hà Nội 3-1 TP.HCM


Trước cuộc đối đầu này, cả chủ nhà Hà Nội và đội khách TP.HCM đều có kết quả không tốt. Đặc biệt Hà Nội có 3 trận liên tiếp không biết thắng ở đấu trường V.League, trong đó có 2 trận thua. Vì vậy có thể hiểu cả 2 đội khát chiến thắng đến cỡ nào, nhất là chủ nhà Hà Nội. Xét thực lực, chủ nhà Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn, dẫu họ đang nằm ở vị trí thứ 11 tổng sắp, trong lúc TP.HCM đang tạm xếp thứ 6.

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Timite. Ảnh: Đức Cường

Với lực lượng như thế, nên Hà Nội chủ động nắm thế trận và triển khai tấn công ngay từ đầu, đặc biệt cú dứt điểm của Hai Long ở phút thứ 2 đã suýt thành bàn cho Hà Nội. Cũng ở phút thi đấu này, sau khi tham khảo VAR, tiền đạo Timite đã bị trọng tài rút thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội một cầu thủ của Hà Nội, qua đó khiến đội bóng TP.HCM chỉ còn chơi với 10 người trên sân.

Mất người, CLB TP.HCM buộc phải đá phòng ngự phản công, họ nhường thế trận cho đội chủ nhà và chơi co cụm với hàng thủ số đông trước khung thành của thủ môn Lê Giang. Hàng phòng ngự nhiều tầng ấy đã khiến các miếng tấn công của Hà Nội vẫn chưa thể tiếp cận được khung thành của đội khách trong 10 phút đầu trận. Tuy nhiên, ở phút 15 trong một tình huống tấn công, Văn Quyết đã chuyền bóng cho Denilson Pereira đánh đầu cận thành mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội.

Niềm vui của cầu thủ Hà Nội khi ghi bàn. ảnh: Đức Cường

Có bàn thắng, đội chủ nhà càng thêm hứng khởi và liên tục dồn ép đối phương vào thế chống đỡ vất vả. Bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của CLB TP.HCM, trong lúc đội khách cũng cố rình rập tìm cơ hội để phản công, nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn chưa cho họ làm được điều ấy. Phút 37, trong một tình huống đá phạt ngoài vòng 16m50, bóng được chuyền vào trong và Xuân Mạnh đã đưa bóng vào lưới TP.HCM, nhưng bàn thắng không được công nhận do việt vị.

Cầu thủ TP.HCM trong vòng vây của đội Hà Nội. Ảnh: Đức Cường

Chưa có thêm bàn thắng trong hiệp 1, dẫu được bù giờ đến 9 phút, các cầu thủ vẫn tiếp tục nắm thế chủ động trong hiệp 2. Tuy nhiên, ở hiệp đấu này, đội khách TP.HCM cũng đã chơi chủ động hơn khi đẩy cao đội hình để đôi công với đối thủ chứ không yếm thế như hiệp 1. Dẫu thế, các học trò của HLV Phùng Thanh Phương cũng không dám dâng lên quá cao, vì sợ những cú phản đòn của đối thủ.

Phút 68, từ một pha triển khai tấn công, Hai Long đã có cú dứt điểm từ xa nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Bàn nâng tỷ số đã giúp lối chơi của đội chủ nhà có phần thanh thoát hơn. Trong khi đó, CLB TP.HCM gần như chưa có một cơ hội nào để làm khó được thủ thành Quan Văn Chuẩn của đội chủ nhà.

Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Đức Cường

Bất ngờ ở phút 88, Lucas đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho CLB TP.HCM, khi trung vệ này được HLV Phùng Thanh Phương đẩy cao lên chơi như một tiền đạo. Tuy nhiên, đội khách chỉ làm được đến thế, nên đành chấp nhận thua chung cuộc 1-3, sau khi Văn Quyết tiếp tục có bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà ở phút bù giờ 90+3. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của HLV Daiki Iwamasa của CLB Hà Nội.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Hà Nội: Văn Chuẩn, Văn Xuân (Văn dũng, 84’), Duy Mạnh, Thành Chung, Xuân Mạnh, Wilson Brandon, Văn Trường (Đức Anh, 79’), Đình Hai (Văn Toàn, 59’), Hai Long (văn Thắng, 79’), Văn Quyết, Denilson Pereira (Tagueu, 79’).
TP.HCM: Lê Giang, Tùng Quốc, Minh Tùng, Brendon Lucas, Ngọc Đức (Minh Thuận, 70’), Thanh Khôi, Ngọc Long (Văn Kiên, 46’), Huy Toàn (Hoàng Phúc, 76’), Vũ Tín, Tuấn Tài (Minh Trung, 70’), Timite.

Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x