Lương duyên nào khiến CLB TP.HCM liên tiếp chiêu mộ cầu thủ HAGL?

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
10:25 ngày 26-12-2019
Liên tiếp những ngày qua, nhiều cầu thủ của HAGL đã gia nhập CLB TP.HCM. Với nhiều người, đây là câu chuyện lạ bởi Chủ tịch CLB HAGL - ông Đoàn Nguyên Đức từng tuyên bố không bán cầu thủ. Vậy đâu là lý do để đôi bên tìm đến với nhau?
Lương duyên nào khiến CLB TP.HCM liên tiếp chiêu mộ cầu thủ HAGL?

“Có rất nhiều người hỏi, có phải tôi chuyển từ HAGL đến CLB TP.HCM ở mùa giải 2020 hay không? Nói thật cho đến thời điểm này, tôi không biết gì cả. Tôi là người của HAGL nên chuyện đi, ở do đội bóng quyết định”, đây là câu trả lời của tiền vệ Triệu Việt Hưng khi được đề cập đến việc HAGL cho CLB TP.HCM mượn anh ở mùa giải 2020. Cho đến chiều qua (25/12) rất nhiều thông tin cho rằng, Á quân V.League đã mượn thành công Triệu Việt Hưng. Mọi liên lạc với lãnh đạo HAGL để xác nhận thông tin nói trên đều bất thành. Cho nên, Triệu Việt Hưng có đến TP.HCM hay không chỉ dừng lại ở dạng… bên lề.

Tuy nhiên, nhìn từ những động thái gần đây, nếu Triệu Việt Hưng cập bến CLB TP.HCM thì cũng rất bình thường. Bản thân chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đã xác nhận, đội bóng Thành phố muốn mượn Việt Hưng và họ đang chờ phúc đáp từ HAGL. Trước đó, CLB TP.HCM bỏ ra 100.000 USD để đền bù và mượn Công Phượng từ Sint -Truiden (Bỉ). Ngoài chữ ký của Công Phượng, đội bóng Thành phố còn mượn của HAGL hai hậu vệ Lê Đức Lương và Lê Văn Sơn.

Tính cho đến thời điểm này, CLB TP.HCM đang là đội bóng mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng. Họ chủ yếu mang về các cầu thủ được đào tạo tại lò HAGL. Bản thân đội bóng phố Núi cũng khá dễ chịu trong những phi vụ cho CLB TP.HCM mượn cầu thủ. Chẳng hạn như trường hợp của Công Phượng, đội bóng Thành phố chỉ mất một khoản tiền đền bù cho Sint-Truidense chứ không mất một đồng nào cho HAGL.

Cả Việt Hưng  lẫn Đức Lương (bìa phải) có thể sẽ cùng thi đấu trong màu áo TP.HCM mùa tới 	Ảnh: Đức Cường

Việc chiêu mộ Công Phượng là một “mũi tên trúng hai đích”. Về mặt chuyên môn, HLV Chung Hae Soung kỳ vọng, với kinh nghiệm từng làm việc 1 năm tại HAGL (mùa 2017), ông sẽ giúp Công Phượng lấy lại được phong độ. Nếu Công Phượng tìm lại được chính mình, đương nhiên anh sẽ là một trong những cầu thủ đáng xem, đáng chờ đợi nhất tại V.League. Không chỉ có vậy, Công Phượng được xem như một thỏi nam châm, kéo khán giả đến sân ở mùa giải mới. 

Điều tương tự, ông Chung tin, những người không tìm được chỗ đứng trong đội hình của HAGL như Đức Lương, Văn Sơn sẽ trở thành trụ cột của đội bóng Thành phố. Sự có mặt của “những đứa con phố Núi” cũng hứa hẹn sẽ giúp lối chơi của đội bóng đẹp mắt hơn ở mùa giải mới. Có vẻ như CLB TP.HCM đang hướng tới xây dựng một đội bóng tương tự như HAGL. Trong bối cảnh cần nhiều hơn sự quan tâm từ khán giả, truyền thông… việc chiêu mộ những cầu thủ HAGL chính là con đường ngắn nhất giúp họ sớm hoàn thành mục đích.

Đằng sau những bản hợp đồng chuyển nhượng không ai biết HAGL nhận được gì. Nhưng có thể nhận thấy, ít nhất, việc để các cầu thủ đến CLB TP.HCM sẽ giúp cho đội bóng này không còn rơi vào tình trạng dư thừa cầu thủ. Còn Công Phượng, đương nhiên đây là một trường hợp đặc biệt. Ở mùa tới cầu thủ này sẽ được chơi tại đấu trường châu lục thay vì chỉ loanh quanh ở giải quốc nội. Nói tóm lại, giữa HAGL và CLB TP.HCM đều tìm được cái lợi và họ đến với nhau là vì cần nhau, chứ không chỉ là sự giúp đỡ từ một phía.

“Công Phượng và các cầu thủ HAGL sẽ kéo khán giả đến sân”
“Những cầu thủ đang thi đấu cho HAGL được đào tạo bài bản, có chất lượng chuyên môn rất tốt. Cho nên, CLB TP.HCM quyết định chiêu mộ họ. Có một điều mà đội bóng rất kỳ vọng, những cầu thủ HAGL, trong đó có Công Phượng hứa hẹn sẽ kéo khán giả đến sân. Tôi cho rằng đây là những tín hiệu tích cực và CLB TP.HCM sẽ có một diện mạo mới ở mùa giải mới”, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng cho biết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x