Lý do Filip Nguyễn không thể chơi cho Thanh Hóa

Vy Cầm
17:46 ngày 30-08-2020
Năm 2016, Filip Nguyễn đã ở rất gần với Thanh Hóa. Nhưng chỉ vì một điều kiện mà thủ môn này trở lại châu Âu.
Lý do Filip Nguyễn không thể chơi cho Thanh Hóa

Trên trang facebook của mình, Filip Nguyễn vừa chia sẻ những hình ảnh trong lần về nước, cụ thể ở đây là Thanh Hóa trong nỗ lực tìm cơ hội chơi bóng vào năm 2016. Thành công phần nào đó của Mạc Hồng Quân - người bạn thân của Filip Nguyễn tại CH Czech là động lực để thủ thành này tìm về quê hương của bố mình. 

Filip Nguyễn thử việc 1 tháng ở Thanh Hóa. Anh thể hiện chuyên môn một cách nổi bật. Quãng thời gian ăn tập ở châu Âu thời thiếu niên giúp Filip Nguyễn tạo ra khác biệt đáng kể so với phần còn lại. Bản thân Thanh Hóa đánh giá rất cao năng lực chuyên môn của thủ môn Việt kiều. Nhưng họ lại không thể ký hợp đồng với anh, chỉ vì một điều kiện. Cụ thể, cũng giống như trường hợp hiện tại, Filip Nguyễn chưa có quốc tịch Việt Nam. Nếu như Thanh Hóa lấy anh, họ coi như mất đi một suất ngoại binh cho vị trí thủ môn. HLV Lê Thụy Hải khi đó muốn dùng suất ngoại binh cho những vị trí khác. Và điều đó dẫn đến việc thương vụ giữa đôi bên bất thành. Filip Nguyễn đánh phải trở về CH Czech. 

Dẫu sao, với bản lĩnh của mình, Filip Nguyễn không bỏ cuộc. Nỗ lực và phong thái chuyên nghiệp giúp Filip Nguyễn từng bước gặt hái thành công trong màu áo Slovan Liberec. Mùa trước, anh còn được bầu là thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG CH Czech. Năm nay, anh cùng với CLB này thi đấu tại đấu trường Europa League. Filip Nguyễn khát khao được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh thậm chí đã lên kế hoạch sẽ trở về Việt Nam vào tháng 12 tới đây, khi giải VĐQG CH Czech bước vào giai đoạn nghỉ đông để hoàn tất thủ tục liên quan đến pháp lý. 

Tất nhiên, việc có quốc tịch Việt Nam mới chỉ là điều kiện cần đối với Filip Nguyễn. Bởi suy cho cùng, hiện thực hóa giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam hay không của Filip Nguyễn còn phụ thuộc vào quyết định đến từ HLV trưởng Park Hang Seo. Ông thầy Hàn Quốc khẳng định sẽ chỉ triệu tập Filip Nguyễn nếu như được theo dõi anh nhiều hơn và bản thân thủ thành này phải có quốc tịch Việt Nam. 

XEM THÊM

Filip Nguyễn: ‘Tôi ao ước chơi bóng ở Europa League và ĐT Việt Nam’

ĐT Việt Nam chưa vội có Filip Nguyễn

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x