Trước V.League 2021, HAGL trải qua 5 năm thất bại. Lứa cầu thủ tài năng mà họ cất công đào tạo quanh quẩn với mục tiêu trụ hạng hết từ mùa giải này đến mùa giải khác. Minh Vương, một trong những trụ cột của HAGL phải thốt lên một câu nói làm nhói lòng người hâm mộ phố Núi nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung: “Dành cả thanh xuân để trụ hạng”.
Quả thực, cả một quãng tuổi trẻ kéo dài 5 năm, Minh Vương, Xuân Trường hay Công Phượng, Văn Toàn phải thất vọng trước những sai lầm và bàn thua nơi hàng thủ đội nhà. Vị trí trung vệ từng là điểm yếu chết người của HAGL trước khi V.League 2021 diễn ra. Đội bóng phố Núi có thể đào tạo ra nhiều cầu thủ giỏi ở các vị trí khác nhau. Nhưng “then cài” trước cầu môn là các trung vệ thì lại không như ý. Đông Triều, Trọng Sáng, Morec, Thắng Toàn, Hoàng Lâm… đều không thể hiện được như mong đợi. Phải đến khi Kim Dong Su xuất hiện cùng với tài cầm quân của Kiatisak, điểm yếu chết người nơi trung vệ của HAGL ở mùa giải năm nay mới khép lại.
Lấy dẫn chứng cụ thể. Sau 12 vòng đấu, Kim Dong Su cùng các cầu thủ hàng phòng ngự giúp HAGL chỉ thủng lưới 9 bàn. Đội bóng phố Núi trở thành 1 trong 3 CLB tại V.League để thủng lưới ít nhất (cùng Viettel và Bình Định). Đây là lần đầu tiên trong vòng 6 năm trở lại đây, HAGL không thủng lưới trên 10 bàn sau 12 vòng đấu. Trước đó, từ mùa giải 2016 đến 2020, HAGL lần lượt thủng lưới: 25 bàn, 15 bàn, 19 bàn, 18 bàn và 14 bàn ở cùng giai đoạn.
Sự bổ sung đúng người, đúng thời điểm với bản hợp đồng mang tên Kim Dong Su giúp HAGL bay cao. Song đội bóng phố Núi không phải CLB duy nhất của Việt Nam thành công với nền tảng xây dựng các trung vệ giỏi để leo lên ngôi vô địch. Một năm trước, với Ngọc Hải, Tiến Dũng, Đức Chiến, Viettel cũng đã có lần đầu tiên giành chức vô địch V.League, với chỉ để thủng lưới 16 bàn sau 20 trận của mùa giải vừa rồi. Ngược lại trước đó với V.League 2019, song sát Đình Trọng, Duy Mạnh hay Thành Chung gia cố thêm sự yên tâm nơi hàng thủ của Hà Nội FC, nhà vô địch của giải đấu lúc bấy giờ.
Bên cạnh các nhà vô địch V.League, những đội bóng ganh đua ngôi đầu trong cả mùa giải cũng cần dựa trên một nền tảng vững vàng nơi hàng thủ với các trung vệ chất lượng. Mùa giải năm ngoái, ngay cả khi Hà Nội FC không thể có Duy Mạnh và Đình Trọng thì Việt Anh và Thành Chung cũng đã chơi quá tốt để góp phần giúp đội bóng thủ đô có thành tích phòng ngự tốt ngang ngửa ĐKVĐ Viettel (thủng lưới 16 bàn). Hay năm 2019, Hữu Tuấn và Ewonde giúp TP.HCM an tâm ở hàng thủ, trong một cuộc đua đường trường với Hà Nội FC. Năm 2018, Khánh Hoà từng đứng thứ 3 chung cuộc. Họ trở thành CLB sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất mùa giải năm ấy, dựa trên phong độ cao trung vệ Zarour Chaher cùng các cộng sự khi đó.
Quay trở lại với M.U, sự xuất hiện của Varane không chỉ giúp đội bóng này có thêm một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Hàng thủ của Quỷ đỏ cũng được hưởng lợi khi giờ đây họ có song tấu trung vệ chất lượng là Maguire và Varane. Sau Vidic và Ferdinand, M.U không còn được chứng kiến cặp đôi trung vệ đủ vững vàng trước cầu môn đội nhà. Họ đang chờ đợi Maguire và Varane mang đến ánh sáng niềm tin, đủ để giúp M.U dám nghĩ đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau gần 1 thập kỷ mòn mỏi chờ đợi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn