Mùa trước, CAHN trở thành một trong những “lò xay” huấn luyện viên của V.League. Danh “tướng” cỡ Kiatisuk Senamuang cũng không thể trụ được đủ để biết, thật không dễ để chèo lái một đội bóng mang tính đặc thù như CAHN. Mano Polking đã đến và được xem như một ngôi sao hy vọng. Cựu thuyền trưởng ĐT Thái Lan tiếp quản “ghế nóng” khi CAHN đứng thứ 3 và rồi đội bóng này hạ màn với vị trí thứ 6 ở V.League 2023/24.
Rất khó để nuốt trôi thất bại nhưng không thể đổ hết tội lỗi cho Polking vì nhà cầm quân này có quá ít thời gian thích nghi. Cho nên, hình tượng của Polking được bảo lưu. Thậm chí, không ít người vẽ ra một kịch bản mộng mơ, CAHN sẽ thống trị V.League khi được đầu tư, không chỉ lượng mà còn chất. Buồn thay, đội bóng ngành Công an tiếp tục phú quý giật lùi. Họ đang xếp đúng vị trí đã hạ cánh ở mùa giải năm ngoái.
Dường như HLV Polking đang may mắn hơn những người tiền nhiệm, bởi cho đến thời điểm này vẫn chưa có tiếng còi báo động nào được phát đi. Và ở CAHN cũng chưa “mọc” lên một chiếc ghế GĐKT hay nhân vật mới mẻ nào trong ca bin. Tất nhiên, chưa thấy không đồng nghĩa với chuyện sẽ… không đến.
Sẽ chẳng có gì bảo đảm nếu thì tương lai, CAHN tiếp tục thể hiện một bộ mặt ảm đạm. Cần nhớ, V.League đang bước vào những khúc cua cao trào. Sự thành bại phụ thuộc vào kết quả của những trận chiến mà CAHN không được thua, hay không cho phép bị mất điểm. Bản thân HLV Polking hẳn cũng hiểu được sự khốc liệt của cuộc chơi khi những thống kê cho thấy, rất nhiều đồng nghiệp của ông đã “bay” ghế ở giai đoạn nhạy cảm này.
Tại V.League, có là HLV nào đi nữa cũng không thể nói chuyện kiểu: "Bạn biết tôi là ai không?". Tại V.League, bạn sẽ được tung hô, sẽ trở thành danh tướng, chiến tướng… nếu quy đổi tất tần tật những con chữ trong hồ sơ thành điểm số và cả những tấm huy chương. Trong lịch sử V.League, số HLV ngoại thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Người ta đúc kết, công thức cho những thành công không chỉ nằm ở trí tuệ, bằng cấp hay danh tiếng mà còn phải hiểu và biết được văn hoá đặc thù đội bóng cũng như các cầu thủ bản địa. HLV Polking vẫn còn thời gian để thay đổi và để hiểu những gì CAHN cần ở ông.