Nam Định đứng đầu trên BXH V.League 2023: CLB Nam Định đã đủ lớn khôn?

Phan Hồng
06:55 ngày 10-02-2023
Sự đầu tư mạnh tay của CLB Nam Định đã bước đầu gặt hái những kết quả như mong muốn. Nhưng việc đội bóng thành Nam có thực sự trở thành thế lực mới ở V.League hay không thì vẫn phải cần thời gian để trả lời.
Nam Định đứng đầu trên BXH V.League 2023: CLB Nam Định đã đủ lớn khôn?

Nam Định là một trong số ít các đội bóng chiêu binh rầm rộ nhất trước mùa giải mới. Hàng loạt cầu thủ đã khẳng định được năng lực như Thanh Hào, Hữu Tuấn, Hoàng Thịnh, Hồng Duy, Đức Huy, Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc… đều không cưỡng lại được lời mời chào từ đội bóng thành Nam. Tiền vệ ngoại Hendrio cũng rời bỏ mảnh đất giúp bản thân anh thành danh ở V.League là Bình Định để cập bến sân Thiên Trường. Nam Định còn chấp nhận vung tiền để chiêu mộ tiền đạo cao 1m95 Dominic Vinicius.

Với mức độ chịu chi thuộc loại hàng đầu của V.League 2023, Nam Định đã có khởi đầu rất tốt, thậm chí là tốt nhất kể từ khi họ quay trở lại giải VĐQG. Hai chiến thắng vừa qua để bỏ túi trọn vẹn 6 điểm là bằng chứng rõ nhất cho sự lột xác của Nam Định. Vẫn còn khá sớm nhưng đến đây có thể nói, Nam Định sẽ sống khỏe, không còn phải rơi vào cảnh lay lắt, chật vật lo trụ hạng như những mùa giải vừa qua. Nhưng chắc chắn, đội bóng thành Nam không đầu tư “khủng” chỉ để thoát khỏi cái cảnh phải chạy đua trụ hạng. Ngược lại, Nam Định có khát vọng vươn cao, bay xa để lấy lại hào quang một thời, từng khiến các ông lớn phải “kinh hồn bạt vía” mỗi khi thi đấu trên sân Chùa Cuối (tức sân Thiên Trường ngày nay). 

Một khởi đầu thuận lợi và có lẽ chưa từng có trong lịch sử CLB, nhưng để khẳng định Nam Định đã thực sự trở thành một thế lực ở V.League 2023 e vẫn còn quá sớm. Bởi tuy Nam Định thắng cả 2 trận đầu mùa giải nhưng đó cũng không phải chiến thắng trước các đối thủ mạnh hay ứng cử viên vô địch. Đặt mục tiêu Top 3 nhưng đó chỉ là phút hào sảng và có phần tự tin thái quá của HLV Vũ Tiến Thành bởi chất lượng đội hình của CLB TP.HCM quá thấp. Nói cách khác, Nam Định chỉ thắng đối thủ trong cuộc đua trụ hạng như CLB TP.HCM với 1 bàn cách biệt thì chưa thể toát lên vị thế của một ứng cử viên vô địch. Đánh bại SHB Đà Nẵng ngay trên sân đối phương nhưng cũng phải thừa nhận, đây không phải là chiến thắng quá thuyết phục của Nam Định, khi nó chỉ đến từ một tình huống bật nhảy và đánh đầu ghi bàn của Dominic. Còn suốt trận, Nam Định không cho thấy sự vượt trội nào về lối chơi, cho dù SHB Đà Nẵng bây giờ không còn là một thế lực nếu không muốn nói chỉ là đội có trình độ trung bình. 

CLB Nam Định toàn thắng 2 trận đầu với cùng tỷ số 1-0, trước CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Nói cách khác, chiến thắng cùng với tỷ số 1-0, cùng lối chơi chưa thực sự nhuần nhuyễn (do cầu thủ mới, chưa có nhiều thời gian gắn kết cùng nhau) chưa phải là lời khẳng định về sức mạnh của Nam Định trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Để thực sự chứng tỏ là đội bóng có sức mạnh vượt trội, đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt cần có sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong lối chơi, tạo nên sự gắn kết và hiểu ý nhau trong các pha phối hợp cũng như tổ chức miếng đánh. Có thể thấy, các pha hãm thành của Nam Định trong 2 trận đấu vừa qua chủ yếu dồn bóng cho Dominic và đều qua chân của Hendrio. Đó không phải là phong cách chơi bóng của một đội bóng lớn bởi việc chỉ dựa vào một vài cá nhân sẽ rất dễ bị bắt bài.

Nam Định chỉ có thể khẳng định giá trị của một đội bóng lớn khi chạm trán các đối thủ cùng đẳng cấp. Hai bại tướng vừa qua của thầy trò ông Vũ Hồng Việt không nằm trong danh sách ấy. Những Viettel, Công an Hà Nội, Hà Nội FC, Topenland Bình Định vẫn đang chờ Nam Định ở phía trước và cần sự thách thức từ đội bóng thành Nam.

Vincent Trọng Trí bình phục chấn thương

Guyenne Vincent Trọng Trí (ảnh) dính chấn thương và phải rời sân sau hiệp 1 trong chuyến làm khách của CLB TP.HCM trên sân Thiên Trường ở vòng 1 V.League 2023. Mới đây, cầu thủ sinh năm 1992 này được đăng ký thi đấu cho trận gặp Hải Phòng nhưng anh không ra sân do chưa hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, tiền vệ sinh ra tại Pháp có thể ra sân ở vòng 3, khi CLB TP.HCM tiếp đón Khánh Hòa trên sân nhà vào ngày 13/2 tới. Vincent Trọng Trí từng khoác áo CLB Phù Đổng ở giải hạng Nhất và thi đấu khá ấn tượng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x