Nghiêm Xuân Tú, Đinh Thanh Trung: Những cầu thủ đa tài của bóng đá Việt Nam

Phương Anh
11:29 ngày 01-04-2021
Không chỉ khẳng định được đẳng cấp chuyên môn trên sân bóng, ngoài cuộc sống, nhiều cầu thủ Việt Nam cũng sở hữu những tài lẻ đáng ngạc nhiên. Trong số này, bộ đôi tiền vệ Nghiêm Xuân Tú (Than.QN) và Đinh Thanh Trung (Quảng Nam FC) là những cái tên đặc biệt nhất...
Nghiêm Xuân Tú, Đinh Thanh Trung: Những cầu thủ đa tài của bóng đá Việt Nam

Đa tài như Nghiêm Xuân Tú 

Nghiêm Xuân Tú sinh năm 1988, nhưng vì nhiều lý do mà mãi đến năm 25 tuổi, anh mới đá trận đầu tiên ở V.League trong màu áo Thanh Hóa. Dù tài năng nở muộn, Tú “ngựa” vẫn cho thấy sự nỗ lực vươn lên để khẳng định bản thân. Trong những năm qua, Xuân Tú đã có những bước thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Từ cầu thủ vô danh, chỉ được nhớ đến ở các sân “phủi”, Xuân Tú ngày càng khẳng định chỗ đứng, tên tuổi ở V.League. Những mùa giải vừa qua, anh trở thành trụ cột không thể thiếu ở Than.QN trong vai trò tiền vệ biên với lối đá tốc độ, những quả tạt bóng đã thành thương hiệu.

9 mùa giải chơi bóng ở V.League, Xuân Tú đá gần 180 trận, có 18 pha lập công, 59 đường kiến tạo. Anh được giới chuyên môn gán cho biệt danh “Vua kiến tạo”, “Vua tạt bóng” ở V.League.

Ngoài tài năng trên sân cỏ,  Xuân Tú còn được ngưỡng mộ  bởi gu ăn mặc sành điệu, cá tính

Bên cạnh khả năng tạt bóng đặc biệt, Tú “ngựa” còn khiến các đồng đội, NHM ngưỡng mộ bởi gu ăn mặc sành điệu và nhiều tài lẻ khác ngoài sân cỏ. “Hồi còn ở đội trẻ Hòa Phát Hà Nội, ngoài giờ tập luyện và thi đấu, Xuân Tú có thể ngồi ở phòng vẽ cả ngày. Cậu ấy có đôi tay khéo léo, vẽ rất đẹp, chẳng khác gì họa sỹ. Những hình vẽ ngẫu hứng của Tú “ngựa” chủ yếu là các nhân vật trong truyện tranh, phim hoạt hình... Có lần, tôi còn bị Xuân Tú bắt ngồi làm mẫu nửa ngày chỉ để cậu ấy vẽ hình rồng lên cả người. Cậu ấy thực sự đam mê, có tài...”, trung vệ Trần Mạnh Toàn (Quảng Nam FC), đồng đội thân thiết một thời của Xuân Tú kể lại với sự ngưỡng mộ.

Do thích vẽ, lại đam mê thời trang nên mới đây Nghiêm Xuân Tú đã kết hợp với nhãn hàng thể thao Kamito cho ra mắt bộ trang phục do chính tay anh thiết kế bao gồm cả áo, mũ và giày. “Bên cạnh niềm đam mê bóng đá, tôi cũng rất thích thời trang. Trong một cuộc trò chuyện vui vẻ với một người anh, tôi đã nảy ra ý tưởng sao không tự thiết kế mẫu giày, mẫu áo cho riêng mình? Và thế bộ sưu tập NXT77 (Nghiêm Xuân Tú 77 - PV) của tôi đã ra đời”, Xuân Tú chia sẻ.

Không chỉ có gu ăn mặc cá tính, tài vẽ đẹp, có thể thiết kế cả thời trang, Xuân Tú còn được đánh giá có khiếu ăn nói hoạt ngôn và hát hay không thua kém các ca sỹ. Đó cũng là cơ duyên giúp anh quen, kết hôn bà xã là ca sỹ “xịn” Phạm Thanh Thủy. Với sự đa tài hiện có, Xuân Tú từng có lần tiết lộ: “Nếu nghỉ đá bóng tôi sẽ không làm HLV mà có thể theo một nghề khác, như làm thiết kế thời trang chẳng hạn”.

“Giọng ca vàng”, “cây kéo vàng” Đinh Thanh Trung

Khác với đồng nghiệp đang khoác áo Than.QN, đẳng cấp chơi bóng của Đinh Thanh Trung đã được khẳng định hơn chục năm qua tại V.League và ĐTQG. Nhưng ít người biết, cựu đội trưởng của ĐT Việt Nam, một người con Hà Tĩnh chính gốc cũng có những tài lẻ khiến nhiều người mến mộ.

Quả bóng vàng Việt Nam 2017 có năng khiếu cắt tóc rất đẹp, không thua kém những thợ tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Không chỉ ở CLB, mỗi khi ĐTQG tập trung dài ngày, không có điều kiện để ra tiệm, Thanh Trung vẫn được các đồng đội tin tưởng “nhờ đảo ngói”. Còn nhớ, trong lần tham dự vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 tại Myanmar, gần nửa quân số ở ĐT Việt Nam đã không ngần ngại tìm đến nhờ “Cây kéo vàng” Thanh Trung “tút tát” lại. 

Do đi thi đấu không mang theo kéo chuyên dụng, Trung “bét” đã nghĩ ra ý tưởng độc đáo mượn kéo của các bác sỹ đội tuyển kết hợp với tông đơ để tạo mẫu tóc cho anh em trong đội. Với chỉ bộ đồ nghề đi mượn, Thanh Trung cũng có thể tạo ra những kiểu tóc “chất chơi”, làm hài lòng những đồng đội khó tính như Công Vinh, Công Phượng, Tiến Thành, Phi Sơn...

Thanh Trung (trái)  có năng khiếu cắt tóc  rất đẹp

“Anh Trung thực sự có năng khiếu cắt tóc. Không có đồ nghề đầy đủ mà anh ấy cắt rất đẹp, không thua kém ngoài tiệm nổi tiếng chút nào. Nếu mà không đi đá bóng chắc giờ anh ấy có lẽ cũng là một cây kéo cắt tóc cừ khôi”, Phi Sơn hết lời khen ngợi người đàn anh, đồng đội thân thiết ở ĐT Việt Nam một thời.

Ngoài năng khiếu cắt tóc, tiền vệ sinh năm 1988 cũng sở hữu giọng hát không thua kém gì các ca sỹ nổi tiếng trong showbiz Việt. Nhiều đồng đội của Thanh Trung nói vui: “Nghe anh Trung hát cả ngày không chán. Nếu nghỉ đá bóng, có khi sau này anh ấy có thể đi hát kiếm tiền”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công cũng không giấu được phấn khích trước sự đa tài của cậu học trò. “Cậu ấy cái gì cũng hay và giỏi. Từ trong sân, sinh hoạt cho đến cuộc sống đời thường”.

Cầu thủ Việt đồng loạt thử tài kinh doanh
Bên cạnh việc lăn theo đam mê cùng trái bóng tròn, các cầu thủ Việt Nam hiện tại cũng đồng loạt thử tài kinh doanh. Tiền đạo Văn Toàn, thủ môn Tiến Dũng mở hãng thời trang mang thương hiệu bản thân. Quang Hải, Tuấn Anh kết hợp nhãn hàng thể thao để sản xuất giày đá bóng. Trung vệ Tiến Dũng, tiền vệ Minh Tuấn kết hợp mở chuỗi thương hiệu “Rau má tươi Healthy”. Trong khi đó, tiền vệ Xuân Trường còn táo bạo hơn khi kết hợp với những bác sỹ thể thao hàng đầu thành lập Trung tâm điều trị chấn thương IRC tại Việt Nam.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x