Nguyễn Hoàng Đức: 'Tôi quá hạnh phúc khi lần thứ 2 nhận QBV Việt Nam'

Đỗ Tuấn
22:36 ngày 19-02-2024
Tối 19/2, vượt qua các đồng đội Tuấn Hải và Văn Lâm, tuyển thủ Nguyễn Hoàng Đức của Thể Công Viettel đã đăng quang danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2023.
Nguyễn Hoàng Đức: 'Tôi quá hạnh phúc khi lần thứ 2 nhận QBV Việt Nam'

Chia sẻ cùng chúng tôi, Hoàng Đức cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, nên cảm giác rất hạnh phúc và cũng rất khó tả. Tôi xin cám ơn các chuyên gia và các phóng viên bóng đá đã bầu chọn cho tôi, cám ơn người hâm mộ Việt Nam luôn đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua. Thật sự tôi vẫn chưa dám tin bản thân lần thứ 2 giành danh hiệu cao nhất của giải thưởng”.

Hỏi cảm nhận lần giành danh hiệu Quả bóng vàng thứ 2 có khác gì so với lần đầu tiên vào năm 2021, Hoàng Đức cho biết: “Thực sự lần đầu tiên bao giờ cũng tuyệt vời và đáng nhớ nhất, nhưng lần thứ 2 cũng rất tuyệt và ấn tượng. Chưa kể, đây có lẽ là lần đua tranh khó khăn nhất của tôi cho danh hiệu này, bởi giờ chót tôi đã phải cạnh tranh rất quyết liệt với Tuấn Hải ở giải thưởng cao nhất”.

Nói về nguyên nhân khó khăn của bản thân trong cuộc đua với Tuấn Hải, tân Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức bày tỏ: “Nếu chỉ tính ở mùa giải 2023, tôi khá tự tin khi chơi khá ổn tại ĐTQG và cả CLB Viettel khi đội bóng của tôi về đích thứ 3 trên BXH. Tuy nhiên, ở khoảng thời gian sau đó tôi lại không được thi đấu nhiều trong màu áo ĐT Việt Nam, trong lúc Tuấn Hải bỗng nổi trội cả trong màu áo đội tuyển và CLB Hà Nội. Đặc biệt, những bàn thắng Tuấn Hải ghi được trong màu áo CLB ở AFC Champions League đã giúp anh trở thành đối thủ hàng đầu, khiến tôi có chút âu lo”.

Hoàng Đức vượt qua Văn Lâm và Tuấn Hải để nhận giải thưởng Quả bóng vàng. Ảnh: Quốc An

Lo như thế, nhưng Hoàng Đức cũng cho biết anh không quá buồn nếu không giành được danh hiệu cao nhất. “Là cầu thủ, ai cũng mong muốn có được một danh hiệu cá nhân nào đó, nhưng nếu không được ghi nhận, có lẽ do mình chưa xứng đáng. Vì thế, khi thấy tên mình nằm trong Top 5 cầu thủ hàng đầu  giải thưởng, tôi đã thấy rất mãn nguyện và nếu nằm trong nhóm 3 cầu thủ cuối cùng đoạt danh hiệu cũng đã rất vui rồi. Chẳng ngờ mình lại là người giành danh hiệu cao nhất”, Hoàng Đức cho biết.

Nói về hành trình sắp tới, Hoàng Đức chia sẻ: “Hôm nay nếu có giành giải thưởng hay không thì tôi vẫn phải luôn nỗ lực trong chặng đường phía trước. Trước mắt tôi là cùng đồng đội ở Thể Công Viettel phải nỗ lực để cải thiện thứ hạng, khi chúng tôi hiện đang ở vị trí thứ 12 của V.League. Bên cạnh đó, tôi sẽ phải nỗ lực thể hiện trong màu áo ĐTQG ở chặng đường sắp tới. Đấy chính là mục tiêu trước mắt của của tôi”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x