Trung phong giỏi hiện diện ở V.League
Một tuần trước khi V.League 2025/26 khởi tranh, CLB Công an Hà Nội và Nam Định đều đã thị uy sức mạnh trên hàng tiền đạo, thông qua trận tranh Siêu cúp Quốc gia trên sân Thiên Trường. Kyle Hudlin, tiền đạo cao bậc nhất thế giới trình làng đội bóng thành Nam một cách hoàn hảo. Ngay khi vào sân từ băng ghế dự bị, trung phong cao 2m06 thực hiện pha đánh đầu đưa bóng tung lưới CLB Công an Hà Nội, trong sự bất lực của các trung vệ lẫn thủ môn Nguyễn Filip.
Kyle Hudlin không phải phương án duy nhất ở hàng công mà Nam Định sở hữu ở mùa giải năm nay. HLV Vũ Hồng Việt còn có trong tay Brenner, tiền đạo thay thế Nguyễn Xuân Son lẫn Hendrio một cách hoàn hảo ở giai đoạn 2 mùa trước với 5 bàn thắng, 6 kiến tạo chỉ trong 8 trận ở V.League. Đây cũng sẽ là lựa chọn số 1 của đội chủ sân Thiên Trường trong lượt đi của mùa 2025/26, trước khi Xuân Son tái xuất sân cỏ.
CLB Công an Hà Nội cũng sở hữu 2 tiền đạo “hạng nặng”. Leo Artur và Alan đều lập công giúp đoàn quân của HLV Mano Polking giành Siêu cúp Quốc gia trước Nam Định. Mùa trước, trên 3 đấu trường từ quốc nội đến khu vực, cặp bài trùng Brazil ghi tới hơn 30 bàn cho CLB Công an Hà Nội. Vì thế không bất ngờ khi hai trung phong Brazil này trở thành những ứng viên nặng ký cho danh sách “dội bom” ở V.League 2025/26.
Lucao, đồng Vua phá lưới mùa 2024/25 với Alan, cũng từ Hải Phòng chuyển đến Thể Công Viettel. Với sự hậu thuẫn đến từ những ngôi sao chất lượng hơn, chân sút Brazil được tin tưởng sẽ nâng tầm hiệu suất ghi bàn. Ở diễn biến khác, Thanh Hoá tự tin bước vào mùa giải mới khi đón chào sự trở lại của Rimario sau chấn thương dây chằng. Nên nhớ trong mùa 2020 và 2022, chân sút người Jamaica chính là Vua phá lưới tại V.League.
Thử thách cho Xuân Son
Ngoài những CLB kể trên, V.League 2025/26 tiếp tục chứng kiến những trung phong giỏi khác hiện diện. Có thể kể đến như Daniel Passira (Hà Nội), Nguyễn Tiến Linh (CLB Công an TP.HCM), Joel Tagueu (Hải Phòng), Amarildo (PVF CAND), Gustavo Henrique và Geovane (Ninh Bình). Mới nhất, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chơi lớn khi thuyết phục tiền đạo Jeka từ giải VĐQG Bulgaria về V.League thi đấu. Chân sút này đang được Transfermarkt định giá tới 800.000 euro, dựa trên phong độ tốt được thể hiện trong màu áo CSKA 1948.
Hàng loạt trung phong chất lượng hứa hẹn đem đến bữa tiệc bàn thắng sôi nổi cho V.League 2025/26. Cuộc đua hướng tới danh hiệu Vua phá lưới mùa này cũng vì thế mà đa dạng, giàu tính cạnh tranh. Đây cũng sẽ là thử thách cho Nguyễn Xuân Son.
Chân sút từng 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới V.League 2023 và 2023/24 vẫn đang trong giai đoạn cuối của quá trình hồi phục chấn thương. Dự kiến phải đến tháng 11, anh mới chính thức tái xuất sân cỏ. Việc bỏ lỡ phần đầu của mùa giải 2025/26 sẽ khiến tuyển thủ Việt Nam gặp không ít bất lợi trong cuộc ganh đua với các trung phong ngoại khác. Vậy nên, nói Xuân Son thấp thỏm, bồn chồn chờ đến ngày trở lại ngay từ thời điểm này cũng hàm ý như vậy.
Dẫu sao, với hiệu suất săn bàn ổn định, Xuân Son vẫn được các chuyên gia tin tưởng tạo cú bứt phá. Minh chứng như năm ngoái, chân sút sinh năm 1997 cũng bỏ lỡ một số trận đấu đầu tiên cùng CLB Nam Định, do chưa hoàn tất việc xin thi đấu theo diện cầu thủ nhập tịch ở V.League. Nhưng ngay khi tái xuất, Xuân Son vẫn ghi tới 7 bàn chỉ sau 3 trận ra sân. Hay như tại AFF Cup 2024, chân sút này không thi đấu 3 trận đầu tiên cho ĐT Việt Nam. Nhưng anh vẫn giành danh hiệu Vua phá lưới khi có 7 bàn thắng ở những lần ra sân còn lại của giải.