Nhìn lại năm 2020 của bóng đá Việt Nam: Ứng phó với dịch bệnh, tạo cơn sốt với thế giới

Ngọc Anh Ngọc Anh
15:25 ngày 31-12-2020
Năm 2020 chứng kiến rất nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng con tàu bóng đá Việt Nam vẫn lăn bánh đều đặn đã tạo nên sức hút, tiếng vang cực lớn với bạn bè quốc tế.
Nhìn lại năm 2020: Ứng phó với dịch bệnh, tạo cơn sốt với thế giới

Giải pháp kịp thời, phương án tối ưu

Cũng như các nền bóng đá trên thế giới, năm 2020, bóng đá Việt Nam đã bị tác động ghê gớm của đại dịch Covid-19. Khi mà dịch bệnh bùng phát đến 2 lần và có lúc tưởng như các giải quốc nội sẽ bị tạm dừng vô thời hạn thì những phương án chủ động của VFF, VPF đã làm thay đổi tất cả để các giải chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp của Việt Nam vẫn có thể hoạt động, trở thành điểm sáng không chỉ với khu vực mà còn cả châu lục lẫn thế giới. Còn nhớ hồi tháng 4, khi dịch Covid-19 bùng phát lần đầu, hàng loạt các giải đấu từ V.League đến hạng Nhất đã phải tạm dừng nhưng khi giải phải “né” đại dịch, những nhà tổ chức của VPF vẫn làm việc hết công suất để đưa ra được những phương án khá độc đáo nhưng phù hợp với tình hình thực tế, đó là khi dịch được kiểm soát thì sẽ áp dụng thể lệ thi đấu mới: sau giai đoạn 1 các đội sẽ tách làm 2 nhóm, nhóm đầu đua vô địch và nhóm còn lại đua tranh suất trụ hạng. Đây là phương án được xem là tối ưu trong tình hình mới. 

Đến cuối tháng 7, khi dịch bùng phát trở lại, V.League lẫn hạng Nhất lại phải tạm hoãn, và rất nhiều ý kiến đã cho rằng nên hủy luôn mùa giải 2020. Tuy nhiên, VPF và đa phần các CLB vẫn kiên định, chờ ngày dịch được kiểm soát rồi sẽ lại thi đấu tiếp. Nước cờ đầy táo bạo này cuối cùng cũng hái được quả ngọt khi đến giai đoạn cuối mùa, cuộc đua vô địch, xuống hạng vẫn diễn ra kịch tính đến tận phút chót. Đặc biệt ngày hạ màn V.League đã tạo nên cơn sốt thực sự bởi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã trở thành giải đấu hiếm hoi trên thế giới cho phép khán giả vào sân. Những trận cầu sôi động, hấp dẫn được báo chí thế giới liên tục đưa tin nên thành ra giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam được ca tụng, ngợi khen rất nhiều, bên cạnh hình ảnh một Việt Nam lung linh và an toàn giữa thời đại dịch.

Đông nghẹt khán giả đã đến chứng kiến cuộc thư hùng giữa DNH.NĐ gặp HAGL (bìa trái) tại cúp QG sau khi dịch Covid được khống chế 		Ảnh: Đức Cường

Giải trẻ nở hoa, các ĐTQG vẫn bon bon chạy

Như đã nói, năm 2020 các giải đấu quan trọng nhất như Hạng Nhất, V.League và cúp QG tuy đã bị tác động khá nhiều do dịch Covid-19 gây ra nhưng nhiều giải trẻ như U15, U17, U19 hay U21 vẫn bon bon chạy. Những giải đấu trẻ nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia liên tục được tổ chức và đấy chính là nền móng của sự phát triển. Bởi các giải U có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nơi các tài năng trẻ được thi đấu sau 1 năm tập luyện, chuẩn bị. Chưa hết, ở Việt Nam còn có các giải U15, U17 Cúp QG tức là bên cạnh giải đấu thường niên thì các tài năng trẻ còn có thêm sân chơi để thể hiện mình cũng như trau dồi kinh nghiệm, mài giũa chuyên môn.

Trong khi đó, hệ thống thi đấu các giải Futsal VĐQG hay Cúp QG vẫn được tổ chức trong năm có dịch bệnh đã cho thấy bóng đá Việt Nam không thể “chết” dù phải đương đầu với muôn vàn gian khó từ quỹ thời gian tổ chức cho đến việc có cho khán giả vào sân theo dõi các giải đấu hay không. Đặc biệt năm 2020, dù nhiều giải quốc tế như AFF Cup, vòng loại World Cup bị dời sang năm 2021 nhưng ĐTQG, U22 Việt Nam vẫn có những đợt tập trung để từ đó HLV Park Hang Seo có những đánh giá, chọn lọc ra lực lượng tinh nhuệ để chuẩn bị cho năm 2021 dự kiến có rất nhiều sân chơi quan trọng.

Mặt khác, lần đầu tiên, ĐTQG và U22 Việt Nam có đến 2 trận đấu giao hữu và hình ảnh sân Cẩm Phả, Việt Trì ken đặc khán giả đến theo dõi cho thấy sức hút, tầm ảnh hưởng của các đội tuyển lớn cỡ nào. Nó không đơn thuần là món ăn tinh thần với khán giả mà quan trọng nhất  các ĐTQG có đợt sát hạch lực lượng trên diện rộng. “Năm 2020 có quá nhiều biến động, các ĐTQG không thể thi đấu các giải quốc tế nhưng các đợt tập trung, thi đấu giao hữu đã giúp ích cho BHL rất nhiều để từ đó chúng ta có sự chuẩn bị kỹ càng nhất cho các giải đấu quan trọng năm 2021. Qua các đợt tập trung, chúng tôi đã thu được khá nhiều tư liệu quý giá để từ đó có sự đánh giá, lên sẵn các phương án, chỉnh sửa cho các ĐTQG. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để thổi sự mới mẻ cho đội tuyển”, HLV Park Hang Seo cho biết.

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến các vấn đề, lĩnh vực trong xã hội nhưng với bóng đá Việt Nam nhờ có những tính toán kỹ càng, sự chủ động trong việc lên các phương án đối phó với dịch bệnh đã trở thành điểm nhấn quan trọng thậm chí lớn nhất, quyết định đến sự phát triển trong năm 2020 đầy biến động!

Cơn sốt lên đỉnh điểm
Đợt đầu tháng 6 vừa qua, khi Cúp QG Bamboo Airways trở lại với trận cầu DNH Nam Định gặp HAGL, sân Thiên Trường đã đón hơn 2 vạn CĐV đến sân.

Hình ảnh sục sôi, đầy màu sắc trên khán đài đã trở thành chủ đề được báo chí thế giới đưa tin liên tục với nội dung dày đặc và bóng đá Việt Nam trở thành điểm sáng hiếm hoi với làng túc cầu thế giới và khi V.League khép lại, FIFA, AFC đã gửi thư khen ngợi, xem việc tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở thành điển hình về công tác ứng phó, vượt qua những khó khăn mà dịch Covid-19 gây ra. Việt Nam trở thành quốc gia hiếm hoi có những khán đài đông đảo khán giả vào xem các trận đấu.

Than.QN có thêm 2 tân binh

Than.QN đang cho thấy những động thái tích cực trong việc tái thiết lại đội bóng thời kỳ hậu HLV Phan Thanh Hùng. Sau khi có được chữ ký của hai người cũ là thủ môn Hoài Anh và hậu vệ Thanh Hiền, Than.QN cũng xác nhận chiêu mộ thành công cựu trung vệ của ĐT Việt Nam - Đào Duy Khánh (ảnh). Bên cạnh đó, đội bóng đất Mỏ cũng đang tiến hành thử việc trung vệ Gustavo – người cũ của SLNA mùa giải trước. Nếu không có gì thay đổi, nhiều khả năng cầu thủ người Brazil sẽ được “chấm” trong thời gian tới.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x