Ông Chung Hae Soung khả năng tiếp tục là HLV trưởng CLB TP.HCM

Đỗ Tuấn
14:42 ngày 10-08-2020
Không đồng ý với vai trò Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) do lãnh đạo CLB TP.HCM đưa ra, HLV Chung Hae Soung đã dứt khoát chia tay, nhưng mới đây CLB này lại quyết định giữ ông thầy người Hàn Quốc ở vai trò cũ.
Nóng: HLV Chung Hae Soung khả năng tiếp tục là HLV trưởng CLB TP.HCM

Sau trận thua đậm Hà Nội FC 0-3 ngay trên sân nhà ở vòng đấu thứ 11, lãnh đạo CLB TP.HCM đã quyết định đưa HLV Chung Hae Soung lên làm nhiệm vụ GĐKT và bổ nhiệm chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng kiêm nhiệm thêm vai trò HLV trưởng. Tuy nhiên, vị chuyên gia người Hàn Quốc đã không đồng ý với quyết định này và xin rút lui khỏi CLB TP.HCM.

Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Bongdaplus, ông Chung Hae Soung đã cho biết: “Tuổi của tôi không còn trẻ, thời gian làm huấn luyện không còn nhiều, nên tôi luôn muốn kiếm cơ hội lần cuối cho bản thân ở vai trò HLV trưởng chứ không phải là GĐKT. Vì thế, dẫu rất cảm động và cám ơn hảo ý của lãnh đạo CLB TP.HCM, nhưng tôi xin ra đi”.

Thực tế, HLV Chung Hae Soung là một nhà cầm quân giỏi. Từ ngày nắm đội bóng ở mùa giải 2019 đến nay, ông đã giúp CLB TP.HCM lột xác hoàn toàn khi giành vị trí á quân V.League 2019 và dù đang xếp thứ 5 ở V.League 2020 với 17 điểm sau 11 vòng đấu, nhưng thành tích này không quá tệ và đôi vẫn đang là ứng viên sáng giá trong cuộc đua vô địch. Bên cạnh đó, ông thầy người Hàn Quốc này rất được yêu mến bởi các cầu thủ và người hâm mộ TP.HCM.

Trong cuộc gặp gỡ mới đây, do không thuyết phục được ông Chung Hae Soung giữ vai trò GĐKT, lãnh đạo CLB TP.HCM đã đồng ý để vị chuyên gia người Hàn Quốc này giữ lại vai trò HLV trưởng của CLB. Sở dĩ thế, bởi giữ lại ông Chung Hae Soung thực tế chỉ có lợi cho CLB TP.HCM vì ông và ê kíp Hàn Quốc đang làm rất ổn tại đội bóng.

Bên cạnh đó mối quan hệ của ông Chung với bóng đá xứ Kim Chi sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng này trong tương lai. Nhưng quan trọng hơn cả là trong thời điểm dịch bệnh này CLB TP.HCM không thể đưa về HLV nước ngoài đã dự tính và cũng rất khó có thể làm tốt nhiệm vụ chỉ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, HLV Chung Hae Soung hiện vẫn đang lưỡng lự có nên quay lại ngồi ghế HLV trưởng của CLB TP.HCM hay không. Nói thế bởi sự việc vừa xảy ra đã khiến ông thầy người Hàn Quốc cảm thấy bất an, nên đã đề nghị điều chỉnh một số điều khoản trong hợp đồng trước khi gật đầu ở lại.

XEM THÊM

Đa dạng hóa nguồn thu cho các CLB: Cánh đồng nào chưa canh tác?

'Móng' cho sự phát triển của nền bóng đá

Báo Thái Lan cảnh báo Việt Nam về sức mạnh của Malaysia

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Đa dạng hóa nguồn thu cho các CLB: Cánh đồng nào chưa canh tác? Đa dạng hóa nguồn thu cho các CLB: Cánh đồng nào chưa canh tác?

    Trong bối cảnh dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động bóng đá, nhiều ý tưởng về việc đa dạng nguồn thu để “sống” qua mùa dịch đã được các CLB tính đến.

  • 'Móng' cho sự phát triển của nền bóng đá 'Móng' cho sự phát triển của nền bóng đá

    Để tham gia các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung, mỗi CLB cần đáp ứng bộ quy chuẩn với tập hợp các nguyên tắc do FIFA và AFC đặt ra, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều lệ của VFF. Nói đơn giản hơn, Quy chế cấp phép CLB bóng đá chuyên nghiệp là nền móng cho sự sống còn, phát triển của mỗi đội.

  • Bóng đá và tư duy doanh nghiệp Bóng đá và tư duy doanh nghiệp

    Cái đích cuối cùng của bóng đá chuyên nghiệp chính là việc, các hoạt động từ đá bóng có thể nuôi được bóng đá...

  • Nhiều CLB hội quân tập luyện trở lại Nhiều CLB hội quân tập luyện trở lại

    Hôm nay (10/8), nhiều đội bóng của V.League và hạng Nhất sẽ hội quân tập luyện trở lại sau đợt xả trại bất đắc dĩ vì dịch Covid-19. Họ tập cùng niềm tin các giải đấu sẽ sớm quay lại khi dịch bệnh được kiểm soát ổn.

  • Đội bóng SHB Đà Nẵng vẫn đang cách ly tại chỗ Đội bóng SHB Đà Nẵng vẫn đang cách ly tại chỗ

    Sau vòng đấu thứ 11 đến nay, các thành viên của đội bóng SHB Đà Nẵng vẫn đang phải cách ly tại chỗ vì dịch Covid-19 và khả năng sẽ phải thử máu kiểm tra dịch bệnh trong tuần sau.

  • Bao giờ Quang Hải xuất ngoại? Bao giờ Quang Hải xuất ngoại?

    “Tất cả cổ động viên Việt Nam tự hỏi vì sao một trong những tiền vệ tấn công hay nhất châu Á chưa sang châu Âu? Cuối cùng, anh ấy sẽ đi đâu?”, tạp chí danh tiếng World Soccer viết về Nguyễn Quang Hải.

  • GĐKT Juergen Gede đàm phán với Viettel GĐKT Juergen Gede đàm phán với Viettel

    Sau khi kết thúc hợp đồng với VFF, GĐKT Juergen Gede sắp tìm được bến đỗ mới ở Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi phút chót, vị chuyên gia người Đức sẽ đảm nhiệm cương vị “kiến trúc sư trưởng” của Viettel.

  • Nguyễn Văn Dũng: Người đi đầu & hành trình khẳng định Nguyễn Văn Dũng: Người đi đầu & hành trình khẳng định

    Từ chỗ là cầu thủ không gặp thời, phải sắm vai dự bị triền miên, hậu vệ Nguyễn Văn Dũng đang là cái tên gây ấn tượng trong đội hình toàn sao của Hà Nội FC. Sau khi được giao vai “kép chính” ở đội ĐKVĐ, Văn Dũng đang nỗ lực hết sức để khẳng định mình xứng đáng với chỗ đứng ấy.

  • Quang Hải vào top 500 cầu thủ quan trọng nhất thế giới Quang Hải vào top 500 cầu thủ quan trọng nhất thế giới

    Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã được tạp chí World Soccer điền tên vào danh sách 500 cầu thủ quan trọng nhất hành tinh.

  • Vì dịch bệnh, Huy Toàn đã không thể về Đà Nẵng thăm con Vì dịch bệnh, Huy Toàn đã không thể về Đà Nẵng thăm con

    Do thành phố Đà Nẵng đang bị “phong toả” vì dịch bệnh, nên tiền vệ Võ Huy Toàn đã không thể về thăm cậu con trai mới sinh, dù đang được nghỉ vì giải tạm hoãn.

  • Huỳnh Anh giúp Quang Hải rèn thể lực khi nghỉ dịch Covid-19 Huỳnh Anh giúp Quang Hải rèn thể lực khi nghỉ dịch Covid-19

    Quang Hải được bạn gái Huỳnh Anh hỗ trợ để rèn thể lực trong những ngày nghỉ dịch Covid-19.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x