Phan Thanh Bình, chuyện về 'thần đồng SEA Games'

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
09:14 ngày 03-05-2020
Giới bóng đá thường gọi đùa Phan Thanh Bình là “thần đồng SEA Games”, bởi anh là cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam góp mặt ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Phát tiết tài năng ở tuổi 17, nhưng Thanh Bình cũng chia tay thời đỉnh cao trong chưa đến 10 năm sau đó…
Phan Thanh Bình, chuyện về 'thần đồng SEA Games'

4 kỳ SEA Games, nhưng 3 lần có chuyện

Có mặt ở đội 1 Đồng Tháp từ mùa giải 2003 khi mới 17 tuổi, sự thể hiện ấn tượng của chân sút trẻ Phan Thanh Bình (sinh ngày 1/11/1986) đã giúp anh lọt vào tầm ngắm của HLV Alfred Riedl để có mặt ở U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 22 - 2003 được tổ chức trên sân nhà. 

Trẻ nhất ở U23 Việt Nam, tiền đạo của Đồng Tháp này đã khiến giới chuyên môn rất thích thú qua những gì anh và đồng đội thể hiện tại SEA Games 22, dẫu chỉ giành HCB. Và danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” năm 2003 là sự tưởng thưởng xứng đáng cho Thanh Bình. “Đấy chính là kỳ SEA Games mà tôi nhớ nhất trong sự nghiệp, bởi lần đầu góp mặt ở đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, lại được đá trên sân Mỹ Đình với hàng chục ngàn khán giả nhà nên cảm giác rất hạnh phúc và tự hào. Tiếc là chúng tôi chưa thể đánh bại Thái Lan để giành HCV”, Thanh Bình chia sẻ.

Ngoài SEA Games 22 - 2003, Thanh Bình còn góp mặt ở 3 kỳ đại hội tiếp theo vào các năm 2005, 2007, 2009 và cả 3 SEA Games ấy đều có những sự cố liên quan đến U23 Việt Nam. Đầu tiên là vụ bán độ tại SEA Games 23 - 2005 trên đất Philippines. Tiếp theo là việc U23 Việt Nam không thể vào chung kết ở SEA Games 24 - 2007 tại Thái Lan và HLV Alfred Riedl phải từ chức ngay sau trận bán kết thua U23 Myanmar ở loạt đá luân lưu. Cuối cùng là trận chung kết định mệnh trên đất Lào ở SEA Games 24 - 2009, U23 Việt Nam đã thua 0-1 trước U23 Malaysia và nhận HCB, dẫu trước đó rất tự tin sẽ giành HCV sau 50 năm chờ đợi.

Thanh Bình bồi hồi nhớ lại: “Tôi góp mặt ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp, trong đó có 3 lần vào đến chung kết, nhưng chỉ giành được HCB. Điều ấy khiến tôi rất tiếc nuối, nhưng tiếc nhất chính là kỳ SEA Games 24 - 2009 tại Lào. Nói thế, bởi đây là kỳ đại hội cuối tôi góp mặt và chúng ta khi ấy hội tụ đủ những yếu tố để có thể giành HCV. Tuy nhiên, trận chung kết gặp lại U23 Malaysia, có lẽ sự tự tin thái quá đã làm chúng tôi nhập cuộc không tốt, chưa kể những sai lầm về chiến thuật dẫn đến bàn thua vì phản lưới nhà ở phút 85 khiến tất cả sụp đổ”…

Thanh Bình ăn mừng bàn thắng tại SEA Game 24 – 2009	Ảnh: MINH TUẤN

“Bạo phát, bạo tàn”

Có mặt ở U23 Việt Nam từ năm 2003 và phát tiết tài năng khi mới 17 tuổi, được gọi vào ĐTQG năm 2004, nhưng Thanh Bình cũng không giữ được phong độ cao trong thời gian dài. Bởi sau SEA Games 24 - 2009 cũng là lúc anh không còn được gọi vào các ĐTQG Việt Nam vì sa sút theo đúng nghĩa “bạo phát, bạo tàn”.

Sớm chia tay cấp độ đội tuyển, Thanh Bình cũng rơi tự do kể từ ngày rời CLB Đồng Tháp vào cuối mùa giải 2008. Sở dĩ nói thế, bởi cứ ngỡ rời đội bóng nghèo xứ bưng biền, tiền đạo này sẽ thăng hoa khi về đầu quân cho cựu vương HAGL ở mùa giải 2009. Nhưng Thanh Bình chỉ trụ lại phố Núi được 1 mùa, sau đó xuôi về đồng bằng khoác áo Đồng Tâm Long An từ mùa 2010 đến hết mùa 2013. 

Không thể hiện được nhiều trong màu áo “Gạch”, mùa 2014 Thanh Bình về đầu quân cho An Giang, rồi sau đó đá ở đội hạng nhất Đắk Lắk mùa 2015. Thậm chí, anh còn khoác áo đội hạng Nhì Mancons Sài Gòn ở mùa 2016 trước khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số trong lặng lẽ. Thanh Bình tâm sự: “Tôi rất tiếc khi phải giã từ sân cỏ sớm, nhưng lúc ấy hôn nhân đổ vỡ khiến tinh thần sa sút và tôi cũng không còn động lực, nên đành chia tay nghề cầu thủ”.

Thực tế trước và sau khi đầu quân cho ĐTLA, Thanh Bình đã cố dùng tên tuổi và hình ảnh của anh để hỗ trợ tối đa cô vợ dấn thân vào showbiz. Thanh Bình còn chiều theo bà xã khi xuất hiện liên tiếp trong những hoạt động ngoài chuyên môn khiến phong độ ngày càng sa sút, nhưng vẫn không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân khỏi gãy đổ… 

Thời điểm ấy, nhiều người trong giới chuyên môn và các fan đã rất tiếc cho cựu tuyển thủ này. Nhưng từ đầu mùa giải 2020, tất cả rất mừng khi biết tin Thanh Bình quay lại với bóng đá trong vai trò trợ lý cho HLV Trần Minh Chiến ở đội hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu. 

Mong anh mọi việc hanh thông!

Con nuôi của HLV Riedl

Có thời điểm, các tuyển thủ thường bảo Phan Thanh Bình là con nuôi của HLV Alfred Riedl. Khi được hỏi lý do, Thanh Bình lý giải: “Có lẽ do tôi thường ghi bàn ở những thời khắc và các trận đấu quyết định dưới thời HLV Riedl, đồng thời ông ấy cũng rất quý tôi nên các anh em trong đội thường trêu như thế, riết thành… giai thoại”.

XEM THÊM

Công Phượng có mua được bằng... nhiều tiền?

Kiatisak: Muốn đi World Cup, Thái Lan đừng thua Việt Nam

HLV Park Hang Seo tổ chức sinh nhật cho Xuân Trường ở PVF

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Công Phượng không phải để bán, nhưng... Công Phượng không phải để bán, nhưng...

    Thực hư câu chuyện TP.HCM bỏ số tiền lớn mua đứt Công Phượng thế nào chưa ai rõ, nhưng có một điều nếu bầu Đức bán đi “báu vật” của mình thì từ đây những “câu chuyện cổ tích” sẽ được khép lại?

  • ‘TP.HCM không hỏi mua Công Phượng với giá 15 tỷ’ ‘TP.HCM không hỏi mua Công Phượng với giá 15 tỷ’

    Chủ tịch CLB TP.HCM – Nguyễn Hữu Thắng phủ nhận thông tin đội bóng hỏi mua tiền đạo Nguyễn Công Phượng với giá 15 tỷ đồng.

  • Công Phượng có mua được bằng... nhiều tiền? Công Phượng có mua được bằng... nhiều tiền?

    Công Phượng giá bao nhiêu mới xứng đáng? Bầu Đức nên hay không nên bán Phượng? Tại sao CLB TP.HCM lại muốn mua Phượng?

  • Minh Đức, người thế vai hoàn hảo Nguyễn Minh Đức, người thế vai hoàn hảo

    Không tỏa sáng rực rỡ ở vị trí trung vệ như nhiều đồng đội, nhưng Nguyễn Minh Đức vẫn là cái tên không thể thiếu trong màu áo các ĐTQG Việt Nam cho đến sau AFF Suzuki Cup 2012. Còn ở cấp CLB, cầu thủ này luôn là lựa chọn số 1 ở hàng phòng ngự.

  • Kiếm tiền từ khán đài: 'Cánh đồng hoang' ở V.League Kiếm tiền từ khán đài: 'Cánh đồng hoang' ở V.League

    Bóng đá được ví như là “mỏ vàng” nhưng bao năm qua V.League vẫn được xem là cánh đồng hoang khi chưa thể khai thác triệt để hình ảnh, kinh doanh, thương mại... để kiếm thêm nguồn thu, nuôi sống chính các CLB.

  • V.League và nhiệm vụ… tiêu tiền V.League và nhiệm vụ… tiêu tiền

    Ở các nền công nghiệp bóng đá, các nhà quản lý hướng đến hai nhiệm vụ. Thứ nhất là tiêu tiền cho hiệu quả. Thứ hai, đó là họ phải kiếm tiền thật giỏi để có thể tiêu tiền và kiếm tìm lợi nhuận. Ở bóng đá Việt Nam hiện nay, nhiệm vụ tiêu tiền vuông vắn đang được coi là ưu tiên số 1 dù việc kiếm tiền đã bắt đầu được chú trọng.

  • V.League sở hữu 'mỏ vàng' từ sự cuồng nhiệt của khán giả V.League sở hữu 'mỏ vàng' từ sự cuồng nhiệt của khán giả

    Số lượng khán giả đến sân theo dõi các trận đấu của V.League cao hơn hẳn so với Thái League. Đó cũng là “mỏ vàng” mà nhiều đội bóng tại Việt Nam chưa thể khai thác một cách hiệu quả để tạo nên sức bật thực sự về tài chính và phát triển nội lực cho CLB.

  • Các CLB không lơ là dù dịch bệnh được kiểm soát tốt Các CLB không lơ là dù dịch bệnh được kiểm soát tốt

    Cả nước bước vào dịp nghỉ lễ, nhưng các đội bóng ở V.League và hạng Nhất lại không “xả hơi” những ngày này. Đơn giản, tất cả vừa trải qua quãng nghỉ dài ngày do các giải đấu trong nước phải tạm dừng trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

  • 'Than Quảng Ninh có nhiều cái khó nên tập trung muộn' 'Than Quảng Ninh có nhiều cái khó nên tập trung muộn'

    Trong khi các CLB ở V.League đều đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng 3 dự kiến diễn ra cuối tháng 5 thì Than.QN vẫn chưa hội quân. HLV Phan Thanh Hùng khá lo lắng khi kế hoạch của đội bóng đất Mỏ bị ảnh hưởng nhiều do đại dịch Covid-19.

  • Phan Văn Tài Em và ký ức khó phai Phan Văn Tài Em và ký ức khó phai

    Với các nhà chuyên môn, Phan Văn Tài Em vừa là “biểu tượng”, vừa là cầu thủ thành công nhất của bóng đá Long An tính đến hiện tại. Còn với Tài Em, 17 năm thi đấu chuyên nghiệp luôn là những ký ức khó phai với tiền vệ này.

  • Chủ tịch SLNA Nguyễn Hồng Thanh: “FIFA đổi luật cũng có mặt trái’ Chủ tịch SLNA Nguyễn Hồng Thanh: “FIFA đổi luật cũng có mặt trái’

    Mới đây LĐBĐ thế giới (FIFA) đã đề xuất tăng số lượng 5 cầu thủ trong một trận đấu thay vì 3 người như trước, nhằm giảm tải sức ép cho các đội bóng và giảm nguy cơ chấn thương. Chủ tịch CLB SLNA – Nguyễn Hồng Thanh cho rằng: “Cái gì cũng có 2 mặt của nó”

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x