Phương án nào cho V.League trở lại?

THIÊN MINH 
07:36 ngày 04-05-2020
Gần 50 ngày kể từ khi phải tạm dừng do đại dịch Covid-19, V.League 2020 đứng trước cơ hội chuẩn bị trở lại. Nhưng với quỹ thời gian bị thu hẹp tương đối, câu hỏi về phương án tổ chức giải như thế nào đang rất được các CLB và người hâm mộ quan tâm. 
Phương án nào cho V.League trở lại?

Đá dồn vào giữa tuần 
Mỗi CLB V.League cần đảm bảo 26 trận ở giải VĐQG và tối đa là 5 trận tại Cúp Quốc gia (nếu vào đến chung kết) tại mùa bóng 2020. Trong khi đó, mỗi CLB hạng Nhất phải chơi 22 vòng, cũng như tối đa 5 trận ở Cúp Quốc gia. Đấy là chưa kể, mùa bóng còn có thêm 1 trận play-off tranh vé dự V.League 2021. 

Làm một phép tính đơn giản, nếu mỗi lượt đấu tại hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam diễn ra đều đặn vào cuối tuần, thì các CLB cần thi đấu trong 31 tuần (chưa tính thời gian tập trung cho ĐTQG). Nếu đại dịch Covid-19 không xuất hiện, khoảng thời gian từ tháng 2 đến hết tháng 10 là đủ để các trận đấu diễn ra hàng tuần. Tuy nhiên, thực tế không cho phép V.League có thể tổ chức một cách thoải mái như thế nữa. 

Trong trường hợp lý tưởng nhất là các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở lại cuối tháng này thì từ đó cho đến cuối tháng 10, các đội bóng V.League chỉ có 24 tuần để thi đấu 24 vòng còn lại của mùa giải và tối đa 5 trận ở Cúp Quốc gia; các đội hạng Nhất phải thi đấu 22 trận và tối đa 5 trận ở Cúp Quốc gia. Ngoài ra, theo kế hoạch của AFC, trong tháng 10, ĐT Việt Nam có thể sẽ thi đấu ít nhất 1 trận thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022. Cũng có nghĩa, các CLB tiếp tục phải nhường sân chơi cho ĐTQG ước chừng từ 7-10 ngày. Rõ ràng, nếu muốn đảm bảo trọn vẹn mùa giải như kế hoạch đề ra ban đầu, việc các CLB phải đá cả giữa tuần trong một giai đoạn nhất định là điều bắt buộc phải xảy ra. 

Nếu V.League trở lại cuối tháng này, các đội bóng chỉ có 24 tuần để đá 24 vòng còn lại của mùa giải và tối đa 5 trận ở Cúp Quốc gia - Ảnh: MINH TUẤN

Tất nhiên, những CLB tham dự AFC Cup 2020 như Than.QN hay TP.HCM sẽ phải đau đầu nghĩ về bài toán thể lực cho các cầu thủ, khi hai đại diện của Việt Nam còn ít nhất 3 trận nữa tại đấu trường châu Á. Với những trận đấu ở V.League hay Cúp Quốc gia có sự góp mặt của 2 đội bóng này, hẳn nhiên BTC cũng phải tính một lịch thi đấu tránh trùng với AFC Cup. 

Giảm bớt vòng đấu 
Việc đá “dồn toa” như tính toán trên tất nhiên chỉ là một phương án mà BTC V.League nghĩ đến. Phương án 2 cũng là điều đáng được cân nhắc trong một năm mà bóng đá thế giới loạn nhịp vì Covid-19. Đó là giảm bớt số vòng đấu tại mùa giải chuyên nghiệp Việt Nam năm nay. 

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến giữa VPF và đại diện các CLB tham dự V.League 2020, một số ý kiến đã nêu ra những khó khăn có thể xảy đến nếu cầu thủ phải đá với mật độ dày đặc. Nổi bật trong đó là nguy cơ chấn thương. Khi ấy, một vài quan điểm cho rằng V.League năm nay chỉ nên thi đấu một lượt (tương đương 14 vòng). Khi ấy, mùa giải sẽ có thêm khoảng thở. Các đội bóng cũng tránh được việc phải đối diện lịch di chuyển, thi đấu liên tục. 

Tất nhiên nếu giản lược một nửa mùa giải, VPF sẽ phải nghĩ đến quyền lợi từ phía các nhà tài trợ và đơn vị truyền hình. Bản thân các đội bóng cũng cần tính đến tác động từ những đơn vị “rót” kinh phí hoạt động cho họ cả mùa giải và đổi lại là lợi ích thương hiệu, tài chính vốn được hiện diện thông qua các trận đấu. Vì vậy, giản lược bao nhiêu trận, giản lược thế nào cũng là một bài toán mà VPF nếu nghĩ đến sẽ phải tính toán sao cho phù hợp, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ lớn nhất có thể cho các CLB tại V.League và giải hạng Nhất. 

Bớt dần cảnh giảm lương nếu V.League và hạng Nhất trở lại 
Nhiều CLB tại V.League và hạng Nhất đã và đang tiến hành giảm lương cầu thủ trong giai đoạn mùa giải chưa thể tiếp diễn vì đại dịch Covid-19. Nhưng đó chỉ là phương án mang tính tạm thời để đối phó trong thời điểm này. Được biết, một số CLB, điển hình là Phố Hiến sẽ tăng lương trở lại cho các cầu thủ sau khi mùa giải chuyên nghiệp Việt Nam tiếp tục diễn ra.

Các giải VĐQG trong khu vực như “ngồi trên lửa”
Nếu V.League đang phát đi những tín hiệu tích cực và có thể trở lại từ cuối tháng 5 này thì các giải VĐQG khác trong khu vực ĐNÁ đứng trước nhiều nguy cơ phải hủy bỏ hoặc lùi thời điểm tiếp tục khởi tranh. 

Cụ thể, căn cứ theo tình hình thực tế của dịch Covid-19, LĐBĐ Indonesia đã ra quyết định Liga 1 sẽ trở lại vào tháng 7. Đây được xem là mốc thời gian “sáng  sủa” nhất với bóng đá xứ Vạn đảo, bởi hiện tại dịch bệnh ở đây đã có dấu hiệu thuyên giảm. Trong khi đó, giải VĐQG Malaysia và Philippines còn căng hơn. Mới nhất, LĐBĐ Malaysia đã nhận được thông tin phải đến tháng 10 tới, các hoạt động thể thao tại nước này mới được phép tổ chức trở lại. Còn Philippines cũng đang náo loạn vì dịch bệnh nên giải VĐQG bị “cấm cửa” ít nhất đến tháng 12/2020. Từ nay đến đó, giới quần đùi áo số tại Philippines sẽ ngồi chơi xơi nước và nếu đến tháng 12 giải VĐQG mới trở lại thì sẽ trùng với thời điểm diễn ra AFF Suzuki Cup 2020. Ở Thái Lan, truyền thông nước này đã có nhiều phản ứng trái chiều khi Thái League chỉ có thể trở lại từ tháng 9/2020 và kết thúc vào tháng 5/2021. Mùa giải bị lùi lại khá sâu chắc chắn sẽ tạo nên hệ lụy khó lường với bóng đá các nước ĐNÁ.

XEM THÊM 

Giá của Công Phượng là bao nhiêu?

Công thần Jurgen Gede kết thúc hành trình với bóng đá Việt Nam

Sân Vinh vừa báo tin vui, sân Hà Tĩnh lại báo tin buồn

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Bầu Đức ‘bật đèn xanh’ để Công Phượng không về HAGL đến hết mùa Bầu Đức ‘bật đèn xanh’ để Công Phượng không về HAGL đến hết mùa

    Tiền đạo Nguyễn Công Phượng có thể sẽ gắn bó với TP.HCM đến hết mùa giải năm nay, thay vì chỉ dừng lại cho đến tháng 6 này. 

  • Sân Vinh vừa báo tin vui, sân Hà Tĩnh lại báo tin buồn Sân Vinh vừa báo tin vui, sân Hà Tĩnh lại báo tin buồn

    Sân Vinh đã được cải tạo mặt cỏ sau khi nhà tài trợ quyết định ra tay. Khả năng SLNA tiếp tục được thi đấu sân nhà khi tốc hồi phục của mặt rất nhanh. Thế nhưng, đến lượt sân Hà Tĩnh báo tin không vui cho đội nhà và những người yêu mến bởi mặt cỏ xuống cấp.

  • Hải Phòng lo ngại thể lực cầu thủ sau quãng nghỉ dài Hải Phòng lo ngại thể lực cầu thủ sau quãng nghỉ dài

    Ngay khi trở lại sau 1 tháng nghỉ để tránh dịch Covid-19, CLB Hải Phòng đã tăng cường thể lực, sức bền cho các cầu thủ thông qua những bài tập rất nặng.

  • Giá của Công Phượng là bao nhiêu? Giá của Công Phượng là bao nhiêu?

    Như đã biết, có thông tin TP.HCM có thể chi 15 tỷ đồng để mua đứt Công Phượng. Đây là số tiền không hề nhỏ với một cầu thủ nội, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu số tiền ấy đã tương xứng với “thương hiệu” lớn như Công Phượng? 

  • Phan Thanh Bình, chuyện về 'thần đồng SEA Games' Phan Thanh Bình, chuyện về 'thần đồng SEA Games'

    Giới bóng đá thường gọi đùa Phan Thanh Bình là “thần đồng SEA Games”, bởi anh là cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam góp mặt ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Phát tiết tài năng ở tuổi 17, nhưng Thanh Bình cũng chia tay thời đỉnh cao trong chưa đến 10 năm sau đó…

  • Công Phượng không phải để bán, nhưng... Công Phượng không phải để bán, nhưng...

    Thực hư câu chuyện TP.HCM bỏ số tiền lớn mua đứt Công Phượng thế nào chưa ai rõ, nhưng có một điều nếu bầu Đức bán đi “báu vật” của mình thì từ đây những “câu chuyện cổ tích” sẽ được khép lại?

  • ‘TP.HCM không hỏi mua Công Phượng với giá 15 tỷ’ ‘TP.HCM không hỏi mua Công Phượng với giá 15 tỷ’

    Chủ tịch CLB TP.HCM – Nguyễn Hữu Thắng phủ nhận thông tin đội bóng hỏi mua tiền đạo Nguyễn Công Phượng với giá 15 tỷ đồng.

  • Công Phượng có mua được bằng... nhiều tiền? Công Phượng có mua được bằng... nhiều tiền?

    Công Phượng giá bao nhiêu mới xứng đáng? Bầu Đức nên hay không nên bán Phượng? Tại sao CLB TP.HCM lại muốn mua Phượng?

  • Minh Đức, người thế vai hoàn hảo Nguyễn Minh Đức, người thế vai hoàn hảo

    Không tỏa sáng rực rỡ ở vị trí trung vệ như nhiều đồng đội, nhưng Nguyễn Minh Đức vẫn là cái tên không thể thiếu trong màu áo các ĐTQG Việt Nam cho đến sau AFF Suzuki Cup 2012. Còn ở cấp CLB, cầu thủ này luôn là lựa chọn số 1 ở hàng phòng ngự.

  • Kiếm tiền từ khán đài: 'Cánh đồng hoang' ở V.League Kiếm tiền từ khán đài: 'Cánh đồng hoang' ở V.League

    Bóng đá được ví như là “mỏ vàng” nhưng bao năm qua V.League vẫn được xem là cánh đồng hoang khi chưa thể khai thác triệt để hình ảnh, kinh doanh, thương mại... để kiếm thêm nguồn thu, nuôi sống chính các CLB.

  • V.League và nhiệm vụ… tiêu tiền V.League và nhiệm vụ… tiêu tiền

    Ở các nền công nghiệp bóng đá, các nhà quản lý hướng đến hai nhiệm vụ. Thứ nhất là tiêu tiền cho hiệu quả. Thứ hai, đó là họ phải kiếm tiền thật giỏi để có thể tiêu tiền và kiếm tìm lợi nhuận. Ở bóng đá Việt Nam hiện nay, nhiệm vụ tiêu tiền vuông vắn đang được coi là ưu tiên số 1 dù việc kiếm tiền đã bắt đầu được chú trọng.

  • Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á

    Tin nóng BĐVN 28/4 - U23 Việt Nam về nước sau hành trình tại U23 châu Á 2024 - HLV Hoàng Anh Tuấn phàn nàn về công tác trọng tài ở VCK U23 châu Á - Thần y Choi Ju Young được HLV Shin Tae Yong thuyết phục ở lại cống hiến cho Indonesia - 14 cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đủ tuổi tham dự U23 châu Á 2026, SEA Games 2025

  • Kết quả Hà Nội 2–1 Đà Nẵng: Hà Nội giành vé đầu tiên vào bán kết! Hà Nội giành vé đầu tiên vào bán kết Cúp QG

    Được đánh giá cao hơn, nên không ngạc nhiên khi chủ nhà Hà Nội chơi lấn lướt và thắng 2-1 để có mặt ở bán kết Cup QG 2023/24. Chỉ tiếc cho Đà Nẵng khi họ cũng có không ít cơ hội, nhưng lại không tận dụng được.

  • Chuyên gia đánh giá cao 'vũ khí' giúp Arsenal dẫn trướcTottenham Chuyên gia đánh giá cao 'vũ khí' giúp Arsenal dẫn trướcTottenham

    Trên Sky Sports, chuyên gia Declan Olley nhận định về 2/3 bàn thắng của Arsenal trước Tottenham là thứ "vũ khí" mà đội bóng của HLV Mikel Arteta đã tập luyện rất thuần thục.

  • Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần? Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần?

    So với các mùa giải trước, năm nay MSI 2024 được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất từng tổ chức. Bên cạnh thể thức mới, đội vô địch được tới thẳng CKTG 2024 cũng là yếu tố giúp các đội cạnh tranh gay gắt hơn ở mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x