Chân dung Sài Gòn FC: Khó tái lập thành tích mùa trước

PHAN HỒNG
14:58 ngày 13-01-2021
Có sự biến động mạnh về lực lượng (nhưng chưa chắc tăng về chất), Sài Gòn FC mạnh miệng đặt mục tiêu lọt vào Top 3 ở V.League 2021. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định họ khó có thể tái lập được thành tích của mùa trước.
Sài Gòn FC: Khó tái lập thành tích mùa trước

Chuyện một đội bóng thay đổi triệt để về lực lượng sau một mùa giải không phải là hiếm. HAGL từng khoác tấm áo mới toanh bằng việc bê nguyên lứa Học viện HAGL - Arsenal JMG lên để dự V.League. Hay trước đây, Kienlongbank Kiên Giang đã “thay máu” gần hết đội hình sau khi góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Vì thế, việc Sài Gòn FC thay đến gần 20 cầu thủ sau mùa giải vừa qua không phải là mới mẻ. Có một thực tế rằng, những đội thay đổi mạnh về lực lượng đều phải trầy trật sau đó và may mắn lắm mới trụ hạng phút cuối.

Với Sài Gòn FC, sự thay đổi theo hướng lấy nhiều cầu thủ ít tên tuổi ở hạng Nhất làm dấy lên hoài nghi về sức mạnh của họ trong mùa giải 2021. Nhưng trước sự bi quan ấy, HLV Vũ Tiến Thành đã lên tiếng. “Những người nói CLB Sài Gòn khủng hoảng không phải là CĐV của Sài Gòn. Báo chí nói tôi lạc quan tếu, mấy anh sẽ coi chúng tôi đá thế nào. Báo chí việt vị hết”, ông Thành phát biểu trong buổi họp báo sau khi Sài Gòn FC đánh bại Hà Nội FC 3-1 ở giải Tứ hùng TP.HCM vừa qua.

Là người trong cuộc nên cựu trợ lý của ĐT Việt Nam nắm rõ nội lực của Sài Gòn FC. Điều khiến ông Vũ Tiến Thành tự tin trước giờ xung trận là các cầu thủ “tuân thủ chiến thuật rất tốt”. Vị “thuyền trưởng” của Sài Gòn FC rất hài lòng về những gương mặt mới, những thay đổi do ông tạo nên.

Ví dụ cầu thủ ít được biết đến như Xuân Quý “đá hay, chạy sút như người không phổi”. Hoài An (từ Khánh Hòa) “bị lãng quên” để Sài Gòn FC may mắn có được một trung vệ “mạnh mẽ, thái độ rất nghiêm túc”. Anh Thi (Fico Tây Ninh) thì “có tiềm năng nhưng chưa có điều kiện để phát triển”; trong lúc, Văn Ngọ “đá quá hay” khi được đẩy vào đá tiền vệ. Theo đánh giá của ông Vũ Tiến Thành thì đội hình Sài Gòn FC ở mùa tới là “có chiều sâu lắm”.

Chuẩn bị cho mùa giải 2021, Sài Gòn FC (trái) “thay máu” gần như cả đội hình - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Rõ ràng, sự tự tin là yếu tố chủ đạo trong tâm trí ông Vũ Tiến Thành trước thềm V.League 2021. Tuy nhiên, cũng hiểu cho sự dè dặt của khán giả về sức mạnh của Sài Gòn FC. Ở V.League 2020, đội bóng này thăng hoa nhờ bộ ba ngoại binh rất xuất sắc là Ahn Byung Keon, Geovane và Perdo. Nhưng ở mùa giải 2021, dàn ngoại binh của Sài Gòn FC hoàn toàn mới.

Trung vệ Thiago từng là chốt chặn xuất sắc, ghi bàn tốt ở Quảng Nam FC nhưng phong độ đang đi xuống. Cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo bước sang tuổi 36 nên khả năng săn bàn cũng giảm đáng kể. Chỉ còn các cầu thủ Nhật Bản của Sài Gòn FC là ẩn số, cần thời gian để khán giả nhìn thấy năng lực thực thụ. Nhưng với những biến động về nhân sự vừa qua, đội bóng này khó lòng lặp lại thành tích như mùa trước khi còn phải phân sức trên mặt trận AFC Cup.

SÀI GÒN FC
Sân vận động: Thống Nhất
HLV: Vũ Tiến Thành
Chủ tịch CLB: Vũ Tiến Thành
Mức đầu tư dự kiến: 100 tỷ
Thành tích mùa trước: hạng 3 
Dự đoán thứ hạng mùa này: hạng 13 

 

DANH SÁCH CHUYỂN NHƯỢNG

Đi: Ngô Anh Vũ, Trần Văn Bửu, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Vũ Tín, Trần Đức Lợi, Bùi Trần Vũ, Lê Quốc Phương, Nguyễn Quốc Long, Tống Đức An, Thân Thành Tín, Nguyễn Hữu Sơn, Ngô Xuân Toàn, Nguyễn Bá Dương, Ahn Byung Keon, Dương Tùng Lâm, Geovane, Pedro.
Đến: Trần Minh Toàn, Nguyễn Hoàng Minh Duy, Lê Cao Hoài An, Nguyễn Công Thành, Thiago Santos, Trần Mạnh Cường, Dương Văn Trung, Nguyễn Duy Triết, Nguyễn Đình Nhơn, Trần Anh Thi, Bùi Xuân Quý, Lý Trung Hiếu, Tẩy Văn Toàn, Nguyễn Hoàng Quốc Chí, Phạm Văn Luân, Daisukei Matsui, Woo Sang Ho, Đỗ Merlo, Takaski.

DANH SÁCH CẦU THỦ

Thủ môn: Phạm Văn Phong, Trần Minh Toàn, Nguyễn Hoàng Minh Duy.
Hậu vệ: Nguyễn Nam Anh, Lê Cao Hoài An, Nguyễn Công Thành, Thiago Santos, Nguyễn Thanh Thụ, Nguyễn Văn Ngọ, Trần Mạnh Cường, Dương Văn Trung, Lê Vương Minh Nhất, Nguyễn Duy Triết, Nguyễn Đình Nhơn, Trần Anh Thi.
Tiền vệ: Cao Văn Triền, Nguyễn Minh Trung, Huỳnh Tấn Tài, Bùi Xuân Quý, Lý Trung Hiếu, Tẩy Văn Toàn, Nguyễn Hoàng Quốc Chí, Phạm Văn Luân, Daisukei Matsui, Woo Sang Ho.
Tiền đạo: Đỗ Merlo, Takaski, Võ Nguyên Hoàng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x