20 năm V.League lên chuyên nghiệp: CĐV vì yêu mà đến

Đam San
10:47 ngày 13-01-2021
Hơn 2 thập niên trôi qua với rất nhiều biến cố và thăng trầm, các giải đấu của bóng đá Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn. Sẽ thật sự thiếu sót, nếu không nhắc đến sự góp sức của những “cầu thủ thứ 12” trên khàn đài.
20 năm V.League lên chuyên nghiệp: CĐV vì yêu mà đến

Đi tìm những “chảo lửa” ở V.League

Ở giai đoạn V.League quá độ lên chuyên, người ta được chứng kiến những cảnh tượng không thể tuyệt vời hơn khi các khán đài đều được lấp kín bởi “biển người”. HAGL, GĐT.LA, B.BD… là những đội bóng đi tiên phong trong việc xây dựng mô hình CLB chuyên nghiệp. Một trong những điều không thể thiếu chính Hội CĐV được tổ chức có bài bản, quy củ.

Những trận derby “Gạch – Gỗ” hay “Gạch – Gốm” luôn trở thành tâm điểm bởi trên khán đài luôn cuộn sóng và có vô số những câu chuyện bên lề đầy xúc cảm từ sân Pleiku, sân Gò Đậu cho tới Long An. Nhưng nếu nói về độ cuồng nhiệt, sự máu lửa thì cần phải nói đến sân Vinh, Lạch Tray, Chùa Cuối (nay là Thiên Trường)…

Hiếm ở nơi đâu, người dân “nghiện” bóng đá như ở những địa phương này. Đã rất nhiều trận đấu, người ta chứng kiến khán giả bắc thang leo tường, tràn cả xuống đường piste. Hải Phòng, SLNA, Thanh Hoá, Nam Định từng được xem là những “chảo lửa” với sức nóng kinh khủng. Những đội bóng này cũng sống khỏe nhờ nguồn thu bán vé. Đương nhiên, những khán đài lấp kín cũng mang về “bầu sữa” từ nhà tài trợ, giúp bóng đá tồn tại và phát triển.

CĐV thành Nam luôn đến kín sân để cổ vũ cho đội nhà - Ảnh: minh Tuấn

Khán đài và những chiêu trò mê hoặc

Sự xuất hiện của những ngôi sao nổi tiếng luôn là thỏi nam châm thu hút khán giả đến sân. Các CLB V.League đã đánh đúng tâm lý và đã có những thương vụ mang đến sự thành công vang dội. Tân HLV trưởng của HAGL – Kiatisak Senamuang từng khiến cả V.League dậy sóng khi đầu quân cho đội bóng này. 

Cũng chẳng mấy ai dám tin, Hải Phòng lại có chữ ký của ngôi sao lừng danh như Denilson. Cầu thủ người Brazil đá đấm thế nào không được mấy quan tâm cho lắm, bởi sự hiện diện của anh trên băng ghế dự bị cũng khiến người ta phải phát cuồng. Đó cũng là cái cách HAGL, B.BD mua Lee Nguyễn và những thương vụ ầm ĩ khác. Ở thời điểm hiện tại, CLB TP.HCM cũng đang cố gắng đi lại con đường tưởng chừng “xưa như Diễm” ấy… và họ ít nhiều đã thành công với Công Phượng, Tiến Dũng hay tương lai là Lee Nguyễn.

Bóng đá Việt Nam cũng có những câu chuyện từ khán đài vô cùng đặc biệt. Sài Gòn Xuân Thành không chỉ gây ấn tượng với việc xây dựng một “ĐTQG thu nhỏ”, mà họ còn biến mỗi trận đấu thành những buổi tiệc âm nhạc và trình diễn chân dài trên khán đài. Ở thời điểm 2012, sân Thống Nhất đích thực là điểm đến vào mỗi cuối tuần của người thích giải trí. Tiếc rằng, đội bóng này lại sớm bị giải thể.

Thành công hơn cả phải kể đến HAGL. Đội bóng phố Núi với những “sao mai” tuổi teen như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn… trở thành một hiện tượng đặc biệt. HAGL đá sân nhà hay sân khách thì các khán đài đều được lấp kín, thậm chí bị vỡ sân. Điều lạ lùng nhất, ngay cả khi “đội bóng quốc dân” này thua thì khán giả vẫn yêu thích vô điều kiện.

Dù trải qua những thăng trầm, biến cố nhưng có thể thấy, V.League đã có những bước tiến dài nhờ sự hoạt động quy củ của các Hội CĐV. Bây giờ, những khán đài giống như những bức tranh đa sắc màu không chỉ chuyên nghiệp và còn đẹp từ mọi góc cạnh. 20 năm bóng đá đã có những bước tiến dài và đồng hành với những chặng đường phát triển ấy là những “Cầu thủ thứ 12”. Đây được xem là những người quyết định vận mệnh của bóng đá và họ đáng nhận được mọi sự tôn trọng và đặt ở một vị trí cao nhất trong mọi sơ đồ của bóng đá.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x