SHB Đà Nẵng chỉnh công, vá thủ

DUY THƯỜNG
13:45 ngày 05-05-2020
SHB.ĐN đã khởi đầu theo cách không thể tệ hơn khi toàn thua sau 2 trận. Để hy vọng vươn lên khi V.League 2020 trở lại, đội bóng bên bờ sông Hàn cần phải sửa chữa cả công lẫn thủ.
SHB Đà Nẵng chỉnh công, vá thủ

Trắng tay sau 2 trận tại V.League mùa này chưa phải là khởi đầu tồi tệ nhất trong hơn 10 năm qua của SHB.ĐN. Đơn cử như ở mùa giải 2015, đội bóng bên bờ sông Hàn bỏ túi hat-trick thua trận và phải đến vòng thứ tư mới có điểm số đầu tiên. Nhưng cái cách mà đoàn quân ông Lê Huỳnh Đức khởi động cho mùa giải 2020 vẫn khiến giới mộ điệu lo lắng.

Dễ hiểu cho 3 trận thua của SHB.ĐN năm 2014 khi lúc đó, đối thủ đều là những đội bóng có thực lực mạnh như B.BD, SLNA hay Thanh Hóa. Còn ở mùa giải này, B.BD giờ đã “an phận”, không màng đến thế sự ở ngôi đầu trong lúc, Sài Gòn FC chỉ là đội trung bình. Chỉ phải gặp 2 đội thường thường của V.League 2020 nhưng SHB.ĐN đã cho thấy những điểm yếu cả ở tấn công lẫn phòng thủ.

Khi nhiều đội bóng phải giải tán trong đợt cách ly toàn xã hội vừa do dịch bệnh thì SHB.ĐN vẫn tập trung và tập luyện. Đó được coi là lợi thế đối với HLV Lê Huỳnh Đức khi ông có thời gian để khắc phục những hạn chế đã lộ ra trong 2 trận đầu mùa. Đầu tiên phải kể đến là hàng công. Việc Đỗ Merlo rời đội bóng đã để lại sự tiếc nuối lớn cho không chỉ giới chuyên môn mà còn cả NHM Đà Nẵng. Nhìn màn trình diễn của tiền đạo nhập tịch này ở Nam Định, họ tiếc nuối nhiều hơn. Nhưng giờ tất cả đều đã muộn màng và HLV Lê Huỳnh Đức chỉ còn biết hy vọng “có công mài sắt, có ngày nên kim” với 2 “ngọc thô” Tanga và Akinade.

Ngoài ra, sự trở lại của Đức Chinh sau thời gian dài chữa bệnh được coi là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của SHB.ĐN. Ông Đức từng lý giải, việc chia tay Đỗ Merlo là muốn trao trọn niềm tin cho Đức Chinh. V.League 2020 quay trở là dịp để cựu thủ quân của ĐT Việt Nam chứng tỏ, niềm tin của ông dành cho Chinh “gỗ” là đúng đắn.

Khó khăn đang chờ thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khi mùa giải trở lại - Ảnh: Sông Hàn

5 bàn thua sau 2 trận đấu là con số kinh khủng đối với SHB.ĐN, nhiều nhất trong số 14 đội. Nó là dấu hiệu cho thấy, sự chệch choạc trong hệ thống phòng ngự của đội bóng từng 2 lần vô địch V.League. Ở đó, lỗi của SHB.ĐN xuất phát từ cả một hệ thống khi bắt nguồn từ sự lệch pha trong việc phòng ngự từ xa của các tiền vệ cho đến khả năng quán xuyến, bọc lót cho nhau của các hậu vệ. Những tân binh như Igor hay Đình Hoàng vẫn chỉ là những mảng ghép rời rạc dù đáng lẽ họ phải trở thành những mắt xích đồng bộ.

Có thể, do họ chưa có đủ thời gian để hòa nhập hoặc năng lực chuyên môn không quá xuất sắc nên không thể tạo thành “gọng kìm” chặt chẽ có thể cô lập các mũi giáp công của B.BD hay Sài Gòn FC. Vì thế, quãng thời gian nghỉ dài vừa qua và sắp tới sẽ rất hữu ích cho SHB.ĐN. Ngoài ra, sự trở lại của hậu vệ Thanh Thịnh sau chấn thương cũng là phương án tốt, giúp cho HLV Lê Huỳnh Đức có thêm sự lựa chọn trong thời gian sắp tới.

Đến thời điểm này, còn quá sớm để cho rằng, thảm họa đang hiển hiện đối với SHB.ĐN cho dù toàn thua sau 2 trận và đứng chót bảng. Nhưng cũng có thể là muộn nếu không sớm gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với đoàn quân ông Lê Huỳnh Đức. Bởi một số đội bóng đã từng rơi vào cảnh “đi tàu ngược” dù được đánh giá là “sống khỏe” trước khi mùa giải khởi tranh.

Sanna.KH là ví dụ  mới nhất khi bước vào V.League 2019 với tư cách là “đệ tam anh hào” với huy chương đồng sau mùa giải 2018. Nhưng rút cuộc, đội bóng phố Biển đã phải xuống hạng sau mùa giải 2019.

XEM THÊM

Trợ lý Lee Young Jin: Người bạn 30 năm & cuộc gọi mời sang Việt Nam của ông Park

Hậu vệ trái hay nhất Thái Lan ghi danh ở lịch sử châu Á

Giá của Công Phượng là bao nhiêu?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x