Sài Gòn FC bước vào giai đoạn khó

PHAN HỒNG
13:38 ngày 03-10-2020
Sài Gòn FC gây ngạc nhiên khi vượt mặt hàng loạt đại gia khác để đứng vị trí số 1 sau giai đoạn 1. Bất ngờ nhưng khả năng vô địch của đoàn quân ông Vũ Tiến Thành bị nghi ngờ bởi những khó khăn và thách thức họ sẽ phải đón nhận ở chặng nước rút.
Thách thức chờ Sài Gòn FC

Ngựa ô tung vó

Có thể ví Sài Gòn FC như một “ngựa ô tung vó” trong giai đoạn 1. Có thể chơi hứng khởi nhưng cái cách mà đội bóng này vượt mặt hàng loạt đối thủ có tiềm lực về tài chính lẫn nhân sự hơn như Hà Nội FC, TP.HCM hay Viettel để chễm chệ ở ngôi đầu là một bất ngờ lớn.

Nên nhớ, Sài Gòn FC không có một cầu thủ nào được đánh giá là ngôi sao danh tiếng. Chính đội quân “thường thường bậc trung” ấy đã tạo nên một cú sốc mà chính HLV Vũ Tiến Thành cũng thừa nhận, có nằm mơ cũng không ngờ đội nhà lại đạt kết quả ngoài mong đợi ấy. 

Có 3 lý do cơ bản để lý giải cho sự thăng hoa của Sài Gòn FC. Đầu tiên là ý chí chiến đấu của Sài Gòn FC. Là đội quân tập hợp từ nhiều nơi khác nhau nhưng kể từ khi đặt chân đến TP.HCM, các cầu thủ luôn tâm niệm phải ra sân là chiến đấu hết sức mình, cho dù từng có mùa giải, họ không thực sự hài lòng với cách ứng xử, dùng người của HLV.

Truyền thống đoàn kết ấy không chỉ trong vài năm qua mà đến bây giờ, đã tạo nên một sức mạnh gắn kết cho Sài Gòn FC. HLV Phan Thanh Hùng của Than.QN sau trận hòa với Sài Gòn FC cũng thừa nhận, khối thống nhất về tinh thần là điểm mạnh để đưa đội bóng này bay cao.

Sự ổn định về nhân sự ở nhiều mùa giải qua khi không có nhiều thay đổi về con người, giúp cho Sài Gòn FC có được sự ổn định về lối chơi cũng như chiến thuật là lý do thứ hai. Không những thế, Sài Gòn FC là tập thể có tính kế thừa về lối chơi từ thời HLV Nguyễn Đức Thắng đến HLV Nguyễn Thành Công và bây giờ ông Vũ Tiến Thành tiếp nối.

Với sự góp mặt của 3 ngoại binh xuất sắc khi Ahn Byung Keon là “hòn đá tảng” nơi hàng thủ, còn Pedro và Geovani là 2 mũi giáp công sắc nhọn trên hàng công, HLV Vũ Tiến Thành càng dễ dàng hơn trong việc mài giũa ngón đòn phòng ngự phản công để có thể đưa đến một trạng thái mới nhằm bay cao ở ngôi đầu.

HLV Vũ Tiến Thành ăn mừng cùng các học trò sau kết quả tốt giai đoạn 1 - Ảnh: Đức Cường

Nhưng thách thức lớn ở phía trước

Đang chiếm vị trí số 1 lại thuận lợi về lịch thi đấu ở giai đoạn 2 nên hẳn nhiên, Sài Gòn FC được xếp là ứng cử viên số 1 trong danh sách các ứng viên vô địch sau giai đoạn 1. Tuy nhiên, vẫn có những lý do để có thể không quá lạc quan về chức vô địch cho Sài Gòn FC ở đích đến. Nói như ông Vũ Tiến Thành thì cả 7 trận trong giai đoạn 2 sẽ là những trận “chung kết”.

Và chắc chắn, các đối thủ mà đội bóng này gặp ở cuộc đua tranh chức vô địch đều rất khó nhằn. Những kết quả ở giai đoạn 1 là minh chứng. Theo đó, Sài Gòn FC chỉ bỏ túi được 10/24 điểm của giai đoạn 1. Cụ thể, Pedro và đồng đội chỉ thắng được TP.HCM (1-0), Hà Nội (1-0), còn hòa HAGL (1-1), HL.HT (1-1), B.BD (0-0), Than.QN (0-0) và thua Viettel (0-1). 

Có thể thấy, Sài Gòn FC thu về những kết quả không phải quá tích cực trước các đối thủ mà thầy trò ông Vũ Tiến Thành sẽ giáp mặt lại trong giai đoạn 2. Lý do, đa phần các đội bóng này không quá ngờ nghệch mà hết sức tỉnh táo để tìm ra phương án đối phó tương thích, qua đó, khắc chế thành công lối chơi của Sài Gòn FC.

Ngoại trừ Hà Nội và TP.HCM với khát vọng chiến thắng để khẳng định vị thế của kẻ bề trên để rồi trả giá vì hăng tấn công, đa phần các đội như HAGL, HL.HT hay Than.QN… đều chơi rất tỉnh táo, chọn lối đá chậm chắc để không bị rơi vào bẫy phòng ngự phản công của Sài Gòn FC, đẩy “ngựa ô” này vào thế khó khăn trong việc ghi bàn.

Điển hình như Than.QN có sở trường chơi kiểm soát bóng, tấn công pressing nhưng trước Sài Gòn, họ từ bỏ lối đá ấy để tạo nên trận đấu chán ngắt trên sân Thống Nhất. Quan trọng nhất, Than.QN đã hoàn thành mục tiêu không cho Sài Gòn triển khai, phát huy lối đá phòng ngự phản công để bỏ túi 1 điểm trên sân Thống Nhất. 

Chắc chắn, chiến thuật của Sài Gòn FC sẽ bị nghiên cứu kỹ hơn trong giai đoạn 2 nên thầy trò ông Vũ Tiến Thành sẽ không còn sẽ dàng để thực hiện ý đồ của mình. Hơn nữa, sức ép phải thể hiện và vô địch của Sài Gòn FC trong chặng đường tới là rất lớn.

Trong lúc đó, nhiều CLB  như B.BD, HAGL, HL.HT… đã hoàn tất mục tiêu trụ hạng, không có tham vọng cao nên sẽ càng thoải mái hơn khi giáp mặt với đội chủ sân Thống Nhất. Khi đối thủ không phải thắng bằng mọi giá thì Sài Gòn FC sẽ càng gặp khó hơn trong mục tiêu 3 điểm để bảo vệ ngôi đầu. 

Phong độ chững lại
Giai đoạn 2 của V.League sẽ bắt đầu trong tuần tới và NHM bắt đầu xuất hiện nỗi lo về phong độ của Sài Gòn FC. Tính từ khi V.League 2020 trở lại sau Covid-19, thầy trò ông Vũ Tiến Thành chỉ mới có được 1 điểm. Còn tính cả trước đó nữa, Sài Gòn FC đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng khi hòa Quảng Nam (3-3), thua Viettel (0-1) và hòa Than.QN (0-0). Đó là những con số biết nói để lo lắng cho phong độ của đội bóng này trong chặng đường tăng tốc phía trước.

XEM THÊM

Dính chấn thương, Minh Vương phải ngồi ngoài 1 tháng

V.League có thể xuất hiện trường hợp… bốc thăm để trụ hạng sớm

Lịch thi đấu, truyền hình vòng 13 V.League 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x