Mới đây, đơn vị tổ chức Thai League đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các đội bóng quốc nội để thông báo những diễn biến mới nhất về việc phải lùi ngày khởi tranh mùa giải 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo thông báo của trung tâm quản lý tình huống Covid-19 Thái Lan hôm 21/7, đã ban bố các biện pháp đóng cửa thêm 10 vùng đỏ (xuất hiện nhiều ca lây nhiễm), bao gồm việc dừng các chuyến bay, xe buýt đi lại giữa các tỉnh và đóng cửa các sân vận động tại những địa phương này.
Chính phủ Thái Lan cũng đã quyết định tăng mức độ cảnh báo và kiểm soát lên mức cao nhất đối với 3 tỉnh và thành phố là Ayutthaya, Chonburi và Chachoengsao. Nâng tổng số tỉnh thành phải ‘đóng cửa” lên con số 13. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến các đội bóng tại Thai League 1 và 2.
Để khắc phục tình hình trên, Công ty TNHH Thai League và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định lùi ngày khởi tranh từ cuối tháng 7 sang 13/8/2021. Bất chấp những khó khăn mà dịch Covid-19 mang lại, những nhà tổ chức Thai League quyết tâm không để giải đấu hoãn thêm bất cứ ngày nào nữa.
Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, quyền Giám đốc điều hành của Thai League Korrawee Pritsananantakul cho biết: “Sẽ rất khó để trì hoãn giải đấu thêm một ngày nào nữa. Chúng tôi khó lòng ngồi chờ đến khi tình hình được cải thiện. Cần phải bổ sung các biện pháp cấp bách. Chúng tôi sẽ nghiên cứu về nguy cơ, làm thế nào để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, đồng thời tham khảo ý kiến của CLB, đặc biệt là các đội nằm trong vùng bị phong tỏa để tháo gỡ vướng mắc. Nhìn chung, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giải đấu diễn ra”.
Ông Korrawee cho rằng Thai League cần phải được khởi tranh, đồng thời cân nhắc việc tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của ĐTQG khi tham dự AFF Suzuki Cup 2020 vào tháng 12 tới. “Chưa có gì đảm bảo nếu hoãn thêm 3-5 tuần thì tình hình có thể cải thiện. Điều này còn ảnh hưởng đến nhiều bên. Các cầu thủ phải thi đấu với mật độ dày hơn, nguy cơ chấn thương cao hơn. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian. Tháng 12, AFF Cup sẽ diễn ra, chúng ta cần đảm bảo làm sao không ảnh hưởng đến kế hoạch của ĐTQG. Thai League sẽ phải tạm dừng trong suốt tháng 12, nếu phải hoãn thêm thì quả là quá khó khăn”, người đứng đầu của Thai League nói.
Tuy nhiên, ông Korrawee cũng không quên bỏ ngỏ: “Nếu thực sự cần thiết phải hoãn, chúng tôi sẽ cố gắng để các giải đấu khép lại theo đúng kế hoạch ban đầu vào tháng 4 và tháng 5 năm sau”.
Trong khi đó, ở Indonesia, kế hoạch ban đầu được đưa ra là tổ chức ngày 11/6/2021 đến 11/3/2022. Sau nhiều tháng tranh luận, PSSI quyết định không có đội xuống hạng cũng như lên hạng.
Tuy vậy, ngày 11/6, giải đấu cũng không được tổ chức, PSSI đưa ra thời hạn mới vào tháng 7. Ngoài ra, để được sự cho phép của Chí́nh phủ, PSSI đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt về Covid-19 như thi đấu không khán giả; mỗi trận đấu chỉ có tối đa 299 người, bao gồm cầu thủ, HLV, quan chức đội bóng, nhân viên an ninh và khách mời đặc biệt, được phép vào sân vận động.
Tất cả những người tham gia đều phải được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, tuân theo các quy trình sức khỏe khác. Tất cả trận đấu được dự kiến tổ chức ở đảo Java để giảm thiểu rủi ro lây lan dịch từ việc di chuyển bằng đường hàng không.
Tuy nhiên, đề xuất thi đấu ở Java đã vấp phải sự phản đối của nhiều đội bóng. Để chuẩn bị cho ngày Liga 1 trở lại, PSSI tổ chức Menpora Cup 2021 như một giải đấu trước mùa giải dành cho các đội sẽ thi đấu ở Liga 1. Đây được xem như cách thức để bước vào tổ chức giải đấu chính thức. Dù vậy, đến nay, Liga 1 vẫn chưa ấn định thời điểm cụ thể để trở lại. Điều này cũng vấp phải những phản đối mạnh mẽ, sự hoài nghi của chính những CLB.
* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn