Thầy Hàn, nụ cười & giọt đắng

Đam San
07:45 ngày 22-10-2019
HLV Park Hang Seo đến và viết nên những câu chuyện kỳ diệu với bóng đá Việt Nam. Đó cũng là cảm hứng tạo nên làn sóng thầy Hàn đến dải đất hình chữ S làm việc. Nhưng không phải ai cũng gặt hái được vinh quang.
Thầy Hàn, nụ cười & giọt đắng

HLV trưởng của CLB TP.HCM – ông Chung Hae Soung đến Việt Nam cùng thời điểm với HLV Park Hang Seo. Mùa 2018, ông Chung giữ chức danh GĐKT HAGL nhưng lại có quyền được nắm sa bàn. Dưới triều đại của ông Chung, HAGL đã có những đổi thay so với người tiền nhiệm Guillaume Graechen hay Nguyễn Quốc Tuấn. Tuy nhiên, HAGL đã thất bại với mục tiêu lọt vào Top 5 khi họ chỉ cán đích ở vị trí 10/14.

Ông Chung ra đi trong tiếng thở dài bởi những dự định của ông với HAGL còn dang dở. Tay trắng rời phố Núi khiến người ta hoài nghi năng lực của ông Chung khi ngồi vào chiếc ghế thuyền thưởng CLB TP.HCM. Chiều 19/10, hẳn CĐV HAGL đã ở giữa đôi bờ cảm xúc khi chứng kiến “người cũ” cùng đội bóng mới giành ngôi Á quân V.League 2019. Danh hiệu mà CLB TP.HCM có được không hề ăn may mà nó là thành quả lối chơi khoa học, sự bền bỉ, được tôi luyện từ bàn tay và khối óc nhà cầm quân người Hàn Quốc này.

Nhìn ông Chung rạng rỡ nụ cười bên tấm HCB, hẳn có người thấy chạnh lòng cho HAGL. Lại thêm một năm, cũng với lứa cầu thủ từng tốt nghiệp lò HAGL-JMG, họ lại ca lại câu hát “lối cũ ta về”. Cho đến bây giờ có thể khẳng định, HLV Lee Tae Hoon đã thất bại kể từ khi kế vị HLV Dương Minh Ninh (từ vòng 6). Hơn một lần ông Lee hứa hẹn nhưng rồi người ta chờ mãi vẫn thấy cái hình hài thảm bại của HAGL vào cuối mùa. Trên khán đài Thống Nhất ngày hôm ấy, ai đó đã nghe thở phào của ông Lee. Nhưng có lẽ khi tấm màn nhung khép lại, tất cả chỉ còn là những giọt đắng như ly cà phê Pleiku không đường mà ông Lee vẫn uống vào mỗi sáng sớm.

HLV Lee Tae Hoon không thành công nhưng vẫn còn may hơn người đồng nghiệp Lee Heung Sil từng dẫn dắt Viettel. Lee Heung Sil được cho là nhà cầm quân lão luyện vì từng 2 lần vô địch K.League (2009, 2011) và giành cả AFC Champions League năm 2006. Tiếc thay, bấy nhiêu vốn liếng đó không đủ giúp ông tồn tại được ở V.League vốn có những đặc thù rất riêng. Cũng lạ thay, ngay sau khi ông Lee Heung Sil xách va li rời Việt Nam, Viettel đã có chiến thắng cực kỳ quan trọng trên sân Sanna.KH ở vòng 13, dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Nguyễn Hải Biên.

Như đã nói, bóng đá Việt Nam đang có những cảm hứng từ những HLV người Hàn. Trong đó, HLV Park Hang Seo xứng danh là ngọn cờ đầu. HLV Chung Hae Soung cũng tạo ra tầm ảnh hưởng nhất định trên bản đồ V.League và hứa hẹn sẽ còn những điều thú vị phía trước với bản hợp đồng vừa được tái ký với đội bóng Thành phố. Ở chiều ngược lại, những đồng hương xứ Kim chi của họ đã và đang phải đứng trên con đường phải ra đi khi niềm tin đã vụn vỡ.

V.League từng được ví như cái “cối xay” thầy ngoại. Bây giờ, câu chuyện ấy đã không còn nhưng giải đấu cao nhất của Việt Nam chưa bao giờ “dễ sống” với thầy ngoại. HLV Chung Hae Soung có thể là một ngoại lệ. Sự ngoại lệ ấy có được từ những “bài học vỡ lòng” mà ông Chung đã có được từ HAGL. Những người như HLV Lee Tae Hoon hẳn cũng đã đúc kết cho mình kinh nghiệm hành nghề ở V.League, nhưng hy vọng mọi thứ không muộn màng với ông.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • V.League & Những cuộc chia tay cuối mùa V.League & Những cuộc chia tay cuối mùa

    V.League 2019 còn 1 vòng đấu nữa sẽ kết thúc, nhưng trước đấy đã rộ lên thông tin sẽ có những cuộc chia tay sau vòng 26 khiến những người trong cuộc lẫn giới mộ điệu bóng đá Việt đều có chút bùi ngùi, tiếc nuối.

  • ‘Vua áo đen’ người Singapore thổi trận HAGL và Sanna Khánh Hoà ‘Vua áo đen’ người Singapore thổi trận HAGL và Sanna Khánh Hoà

    LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định mời hai trọng tài FIFA người Singapore – ông Foo Chuan Hui và  Nathan Chan Rong De cầm còi 2 trận đấu tâm điểm ở vòng 26, V.League 2019 giữa Becamex Bình Dương gặp Thanh Hóa và HAGL gặp Sanna Khánh Hòa.

  • Cầu thủ Nam Định hoang mang về chuyện đi ở Cầu thủ Nam Định hoang mang về chuyện đi ở

    Còn 1 vòng đấu nữa là V.League 2019 sẽ kết thúc, hiện các cầu thủ của DNH Nam Định đang nhấp nhổm âu lo bởi vẫn chưa thấy lãnh đạo CLB có động thái gia hạn hợp đồng, trong lúc rất nhiều gương mặt trụ cột của đội bóng thành Nam sẽ trở thành người tự do vào cuối mùa giải.

  • HLV Trương Việt Hoàng sẽ cầm quân ở Viettel từ mùa giải 2020 HLV Trương Việt Hoàng sẽ dẫn dắt Viettel từ mùa giải 2020

    Hôm nay 21/10, HLV Trương Việt Hoàng đã chính thức xác nhận sẽ về cầm quân ở đội bóng Viettel từ mùa giải 2020.

  • Đua trụ hạng V.League: Còn nước phải tát Đua trụ hạng V.League: Còn nước phải tát

    V.League mùa này quá đặc biệt. Khi mà nhà vô địch, á quân đã được xác định từ rất sớm nhưng cuộc đua vẫn không mất đi sự hấp dẫn. Thậm chí, có quá nhiều đội bóng phải nín thở, gồng mình cho đến trước khi vòng đấu áp chót khép lại. Và đến tận lúc này, cuộc đua trụ hạng vẫn chưa đi đến hồi kết.

  • HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt Sài Gòn mùa giải tới HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt Sài Gòn mùa giải tới

    Phía CLB Sài Gòn xác nhận, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ thay thế HLV Nguyễn Thành Công để dẫn dắt đội chủ sân Thống Nhất ở V.League 2020.

  • Rộ tin đồn Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc tới Viettel Rộ tin đồn Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc tới Viettel

    Như thông tin chúng tôi đã đưa, sau khi V.League 2019 khép lại sẽ có đến 11 cầu thủ SLNA đáo hạn hợp đồng. Và trong bối cảnh lãnh đạo SLNA chưa giải quyết được bài toán tài chính thì nhiều cầu thủ xứ Nghệ đang trong tầm ngắm của các CLB khác.

  • Vòng 25 V.League: Hy vọng nào cho Sanna Khánh Hòa Vòng 25 V.League: Hy vọng nào cho Sanna Khánh Hòa

    Sau vòng 25, cuộc đua trụ hạng ở chỉ còn là sự cạnh tranh giữa Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa. Dẫu vẫn nuôi hy vọng có thể trụ lại sân chơi V.League qua con đường đá play-off, nhưng thực tế Sanna Khánh Hòa đang là đội bất lợi hơn đối thủ trong cuộc đua này.

  • B.BD và HAGL sẽ đóng vai 'Người phán xử' B.BD và HAGL sẽ đóng vai 'Người phán xử'

    Vòng đấu vừa qua Thanh Hóa vẫn không thể cắt đứt được mạch thua của mình và giờ họ chỉ còn biết chiến đấu để giành lấy tấm vé đá play-off với đội xếp thứ 2 hạng Nhất là Phố Hiến. 

  • Hà Nội FC phủ nhận tin thay 'thuyền trưởng' Hà Nội FC phủ nhận tin thay 'thuyền trưởng'

    Những ngày qua đã có một số thông tin cho rằng HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ được bổ nhiệm dẫn dắt Hà Nội thay cho HLV Chu Đình Nghiêm. Trước thông tin này, nhiều người đồn đoán rằng điều đó sẽ trở thành sự thật bởi hiện nay HLV tài năng Đức Thắng đang thất nghiệp.

  • Trần Minh Vương (HAGL): ‘Dành cả thanh xuân để trụ hạng…' Trần Minh Vương (HAGL): ‘Dành cả thanh xuân để trụ hạng…'

    Trần Minh Vương, tiền đạo số 1 của HAGL tại V.League 2019, chia sẻ dòng trạng thái khiến nhiều người trăn trở: Dành cả thanh xuân để trụ hạng. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x