Văn Triền, Thủ lĩnh 'hai lúa' của Sài Gòn FC

Tú Phạm Tú Phạm
06:05 ngày 31-07-2020
Ở Sài Gòn FC, các đồng đội vẫn gọi vui tiền vệ Cao Văn Triền với biệt danh là “Triền Kante”. Ngoài việc chọn vị trí, cách chơi có phần nhang nhác với ngôi sao N’golo Kante, tiền vệ gốc Bình Định cũng có tính cách hiền lành, chân chất, sống khép kín như chính thần tượng người Pháp.
Văn Triền, Thủ lĩnh 'hai lúa' của Sài Gòn FC

Giá trị của sự khẳng định

“Nếu được giới thiệu cầu thủ của Sài Gòn FC lên tuyển, tôi sẽ tiến cử Quốc Long, Văn Phong, Tấn Tài và đặc biệt là Cao Văn Triền. Họ có chuyên môn tốt, lại đang thể hiện sự nỗ lực và phong độ rất cao nên chắc chắn thầy Park sẽ để ý”, HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ sau chiến thắng 3-0 của Sài Gòn FC trước Thanh Hóa ở vòng 9.

Không riêng gì HLV Vũ Tiến Thành, chính người thầy cũ Nguyễn Thành Công cũng dành những lời khen đặc biệt khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cậu học cưng một thời ở Sài Gòn FC. “Văn Triền tiến bộ nhất đội Sài Gòn. Văn Triền là tiền vệ đa năng, không những thu hồi bóng tốt mà còn tấn công cũng rất tốt. Tôi hy vọng Triền sẽ được thầy Park trao cơ hội vì cậu ấy rất xứng đáng thời điểm hiện tại”.
Việc nhận được những lời khen, đánh giá cực cao của 2 ông thầy cũ và mới ở Sài Gòn FC thực sự có ý nghĩa giá trị với Cao Văn Triền. Trong chuỗi 9 trận bất bại ấn tượng của đội chủ sân Thống Nhất từ đầu mùa giải, tiền vệ gốc Bình Định có những đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng.

Ít người biết, trước khi “bước ra ánh sáng” và được những người thầy tiến cử lên ĐTQG ở V.League 2020, Văn Triền là trụ cột trong đội hình của Sanna.KH và Sài Gòn FC suốt những mùa giải qua. Tiền vệ sinh năm 1993 được xem là “người không phổi” ở V.League.

Trước khi gia nhập Sài Gòn FC năm 2017, Văn Triền từng có 44 trận thi đấu cho Sanna.KH ở V.League 2015 và 2016. Trong 3 năm khoác áo Sài Gòn FC, dù đội bóng liên tục có sự thay đổi ở trên băng ghế huấn luyện nhưng vị trí của Văn Triền là “bất khả xâm phạm”. Từ thời HLV Đức Thắng cho đến Tài Em, Thành Công hay hiện tại là HLV Vũ Tiến Thành, Văn Triền luôn là sự lựa chọn số 1 ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ của Sài Gòn FC. Tính đến đến hiện tại, sau 4 mùa giải khoác áo Sài Gòn FC, tiền vệ gốc Bình Định đã thi đấu tới 75 trận. 

 Văn Triền (trước) dũng mãnh tại V.League trong màu áo Sài Gòn FC 	ảnh: Đức Cường

Hình mẫu của sự chuyên nghiệp

Ngoài những đóng góp quan trọng về chuyên môn, Văn Triền còn được các HLV, đồng đội đánh giá là cầu thủ có lối sống chuẩn mực, chuyên nghiệp bậc nhất ở Sài Gòn FC. Đó là lý do trong 2 mùa giải trở lại đây, khi những anh lớn, thủ lĩnh của đội là Quốc Long, Ngọc Duy vắng mặt, băng thủ quân thường được BHL trao lại cho Văn Triền. 

Thi đấu máu lửa và mạnh mẽ trên sân nhưng ở ngoài đời, Văn Triền chính là chàng... “hai lúa” chính hiệu. Bởi sống khép kín và tính cách hiền lành, chân chất nên ngày mới đầu quân cho Sài Gòn, tiền vệ 27 tuổi rất ít nói, ngại giao tiếp với các đồng đội cũng như BHL. Thế nên, để kéo anh lại gần hơn với toàn đội, các đồng đội đã nghĩ “đủ chiêu” để bông đùa với Văn Triền. Và câu chuyện cả đội Sài Gòn “khích tướng” thành công để Văn Triền từ bỏ kiểu tóc cổ điển, sang phong cách cá tính và nhuộm màu bạc trắng như hiện tại giống như giai thoại vui vẫn được mọi người nhắc đến mỗi khi nói về sự “lột xác” của tiền vệ người Bình Định.

Nhiều đồng đội của Văn Triền ở Sài Gòn kể rằng, ngoài giờ tập luyện, thi đấu và sinh hoạt chung cùng các đồng đội, tiền vệ này gần như dành toàn bộ thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Thỉnh thoảng, khi toàn đội có ngày nghỉ, tổ chức liên hoan để gắn kết anh em, Văn Triền đều góp mặt đầy đủ nhưng chỉ xin phép được uống nước ngọt, thay vì uống một vài chai bia như các đồng đội. “Nó lành lắm. Tập xong là về nhà luôn với vợ con. Nếu về sinh hoạt thì có lẽ Văn Triền là số 1 ở Sài Gòn FC”, tiền vệ Xuân Toàn chia sẻ khi được hỏi nhận xét về người đồng đội cùng trang lứa ở đội.

Từ cầu thủ vô danh, Cao Văn Triền dần khẳng định được vị trí ở sân chơi V.League. Và để làm được điều này, ngoài sự khổ luyện, nỗ lực không biết vươn lên, tiền vệ 27 tuổi cũng cho thấy sự cầu tiến trong sự nghiệp. Sau mỗi trận đấu, anh thường xem lại mình thi đấu như nào để rút kinh nghiệm và thay đổi. “Văn Triền là cầu thủ ngoan, sống tình cảm, dám thay đổi và luôn nỗ lực. Tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng nếu được gọi lên tuyển. Tuy nhiên, để có thể phù hợp với lối chơi của thầy Park hay không thì có lẽ phải đợi đợt tới Văn Triền tập trung ở ĐTQG mới rõ. Với cá nhân mình, tôi rất hy vọng thấy Triền góp mặt ở ĐTQG”, HLV Thành Công nói về cậu học trò cũ.

Từng từ chối nhiều đội bóng để ở lại Sài Gòn

Thể hiện phong độ ổn định và được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp nên không ngạc nhiên khi Cao Văn Triền nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đội bóng ở V.League. Tiền vệ này từng từ chối lời mời của Thanh Hoá, Sanna.KH và đội bóng quê hương Bình Định để tiếp tục ở lại gắn bó, cống hiến cho Sài Gòn FC.

Ước mơ được khoác áo ĐTQG

“Là một cầu thủ ai cũng có ước mơ được một lần khoác áo ĐTQG. Nếu được gọi lên tuyển thì đây thực sự là vinh dự lớn trong sự nghiệp của tôi. Trong trường hợp được triệu tập, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết khả năng để cống hiến cho ĐTQG”, Cao Văn Triền chia sẻ.

XEM THÊM

TP.HCM sắp được tăng cường 2 tiền đạo

B.Bình Dương đề nghị tạm hoãn trận đấu ở Cúp QG

Hồng Quân, Xuân Tú và Fagan ra mắt Hải Phòng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x