Vì sao CLB Hải Phòng rơi tự do?

Thành Văn
10:00 ngày 04-08-2022
Từ chỗ được nhận định là ứng viên vô địch, Hải Phòng đang rơi tự do trên BXH. Đến lúc này có quá nhiều vấn đề đang đè nén lên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.
Vì sao CLB Hải Phòng rơi tự do?

Trong số 5 đội thuộc nhóm đầu V.League 2022, Hải Phòng là cái tên đem đến sự thất vọng lớn nhất. Phong độ của các học trò HLV Chu Đình Nghiêm đi xuống theo kiểu tuột dốc không phanh. 5 trận gần đây, Hải Phòng thua đến 4 và thủng lưới 9 bàn. Đây là con số hoàn toàn trái ngược so với những gì đội bóng đất Cảng thể hiện hồi đầu mùa. Đó là thời điểm Hải Phòng liên tục dẫn đầu V.League và được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát từ vòng 6 khi Hải Phòng thua 1-2 ngay trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC. Kể từ đó Hải Phòng bắt đầu thi đấu trong cảnh sứt mẻ lực lượng khi các nhân tố chủ chốt ở tuyến giữa như Ngọc Quang, Hải Huy vắng mặt vì chấn thương. Đến vòng 9 gặp SLNA, đến lượt chân sút Rimario bị treo giò và Hải Phòng nhận trận thua đậm nhất từ đầu mùa với tỷ số 0-3. Và mới nhất, trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất, Hải Phòng cũng ra về trắng tay. Hàng loạt thất bại xuất hiện liên tiếp đã đá văng Hải Phòng ra khỏi vị trí đầu bảng và thậm chí lúc này họ đã rơi xuống thứ 5. Tất nhiên, cơ hội để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đòi lại ngôi số 1 vẫn còn rộng mở, nhưng điều đáng bàn lúc này là Hải Phòng đã thể hiện quá nhiều điểm yếu. 

HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ: “Trận đấu với TP.HCM thì Hải Phòng nhập cuộc rất tốt nhưng bị đánh mất lối chơi. Cầu thủ của tôi không tôn trọng đối thủ và bị cuốn theo lối chơi của TP.HCM và đây là nguyên nhân chính khiến chúng tôi rơi trên BXH. Giá như cầu thủ tôn trọng đội bạn và chơi bóng tập trung hơn thì mọi chuyện có thể sẽ khác”. Bên cạnh sự mất tập trung, không tôn trọng đối thủ thì theo HLV Chu Đình Nghiêm, lực lượng mỏng khiến Hải Phòng thất bại và rời xa ngôi đầu. “Hải Phòng chỉ có 14, 15 cầu thủ có thể ra sân, nên tôi phải xoay tua liên tục. Số còn lại thì khoảng cách chuyên môn xa với nhóm đá chính. Do đó, các cầu thủ phải đá nhiều, thể lực bào mòn và chấn thương, khiến đội không bảo đảm được thành tích”, ông Nghiêm giải thích.

Các trụ cột chấn thương là một phần nguyên nhân khiến CLB Hải Phòng sa sút  	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Điểm sáng của Hải Phòng trong hành trình vừa qua là tiền đạo Rimario ghi bàn thứ 9 ở mùa này. Nhưng một mình anh không thể giúp Hải Phòng cắt đứt mạch thua. “Tôi xây dựng lối chơi của Hải Phòng là tấn công biên và đưa bóng vào vòng cấm để Rimario cụ thể hoá cơ hội. Cậu ấy đã có thể ghi 2 bàn trước TP.HCM để có kết cục khác, nhưng dù sao phong độ như hiện tại của cậu ấy vẫn rất tốt cho đội bóng. Tôi chỉ biết cầu mong Rimario không bị chấn thương, thẻ phạt để làm chỗ dựa cho đồng đội”, ông Nghiêm nói.

Vòng 11, Hải Phòng tiếp SHB Đà Nẵng tại sân Lạch Tray. Đây được xem là cơ hội để họ cắt đứt mạch trận đáng thất vọng. Nhưng nên nhớ SHB Đà Nẵng đang chơi thăng hoa cùng bộ đôi cầu thủ trẻ Phi Hoàng, Đình Duy. Hơn nữa, Hải Phòng sẽ đá trên sân không khán giả vì án phạt của Ban kỷ luật VFF  nên đó sẽ là thử thách không hề dễ với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Chỉ cần thêm 1 trận thua nữa, mọi thứ sẽ trở nên rất “phức tạp” với CLB Hải Phòng ở chặng đường phía trước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x