Vòng 24 V.League: Khó lường cuộc đua trụ hạng

ĐỖ TUẤN
09:16 ngày 23-09-2019
4 vị trí cuối trên BXH tuy về cơ bản vẫn không thay đổi sau vòng 24, nhưng thực tế cuộc chiến trụ hạng đang rất khó lường, thậm chí khả năng sẽ có những cú ngược dòng bất ngờ ở 2 vòng đấu cuối.
Vòng 24 V.League: Khó lường cuộc đua trụ hạng

Ai sẽ “đi tàu ngược”?

Đến thời điểm này, Sanna.KH vẫn là “ứng viên” sáng giá nhất của chiếc vé rớt hạng trực tiếp. Tuy nhiên, sau vòng 24, thầy trò HLV Võ Đình Tân đang sống lại hy vọng với trận thắng DNH Nam Định. Qua đó, Sanna.KH chỉ còn kém 1 điểm so với đội đang xếp áp chót là Thanh Hóa và 4 điểm so với DNH Nam Định. Với khoảng cách ấy trong lúc giải vẫn còn đến 2 vòng, đội bóng phố Biển có thể lật ngược thế cờ nếu giành chiến thắng cả 2 trận còn lại trước Sài Gòn FC và HAGL còn đối thủ sẩy chân.

Nếu Sanna.KH thắng cả 2 trận cuối, trong lúc đội xếp áp chót Thanh Hóa trắng tay ở cuộc tiếp đón Viettel (vòng 25) lẫn chuyến khách trên sân B.BD (vòng 26), khi ấy, đội bóng xứ Thanh chính là cái tên phải “đi tàu ngược”.

Thực tế, với việc hơn 1 điểm, cũng như chỉ phải gặp 2 đội bóng đã lánh xa vùng nguy hiểm là Viettel và B.BD cũng là một lợi thế, qua đấy sẽ giúp Thanh Hóa “nhẹ thở” hơn nhiều ở cuộc nước rút phía trước. Quan trọng là trong quãng nghỉ gần 1 tháng này, ban huấn luyện của Thanh Hóa phải tìm ra cách để điều chỉnh lại lối chơi cho đội nhà. Vì trong trận thua ngay phút bù giờ cuối cùng trước SHB Đà Nẵng ở vòng 24, Thanh Hóa hầu như chẳng có “bài vở” nào để cho thấy họ có thể thắng được đối phương, dẫu đội chủ sân Hòa Xuân cũng chơi chẳng khá khẩm hơn là bao.


Khoảng lặng... nguy hiểm

Ngoài 2 CLB đang xếp chót bảng kể trên, DNH Nam Định cũng đang tự làm khó mình sau loạt trận không như ý, thậm chí trận thua 0-3 trước Sanna.KH đã kéo đội bóng thành Nam đến bờ vực nguy hiểm. Nói thế, vì thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng hiện mới có 28 điểm và đang xếp thứ 12 tổng sắp, chỉ hơn Thanh Hóa 3 điểm và Sanna.KH 4 điểm, nếu trắng tay ở 2 trận đấu cuối thì khả năng tên của DNH Nam Định sẽ được gắn trên “bảng phong thần”.

Hai trận cuối, đội bóng thành Nam sẽ đối đầu với Hải Phòng (sân nhà) và Sài Gòn FC (sân khách), mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng là phải giành được ít nhất 3 điểm/2 trận này thì mới có thể thoát hiểm.

Khá bất ngờ ở 2 vòng cuối, CLB Sài Gòn bỗng trở thành “người phán xử” của nhóm đua trụ hạng khi đối đầu với Sanna.KH (vòng 25) và DNH Nam Định (vòng 26). Theo đó, Sài Gòn FC dẫu đã trụ hạng, nhưng thái độ thi đấu của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua của 2 đội bóng kể trên. Bên cạnh đó, Sài Gòn FC rất quyết tâm lọt vào Top 3 cuối mùa, nên thành tích 2 trận đấu tới sẽ quyết định đến mục tiêu này của họ, đấy sẽ là nỗi lo cho Sanna.KH lẫn DNH Nam Định.

Sau vòng 24, V.League 2019 sẽ nghỉ 1 tháng để “nhường” sân chơi cho các ĐTQG. Với một số CLB, đây là quãng nghỉ quý báu để điều chỉnh lại lực lượng và lối chơi nhằm tung cú nước rút về đích. Tuy nhiên, đó cũng là khoảng lặng rất nguy hiểm, vì thời gian nghỉ kéo dài sẽ khiến nhiều CLB bị “hẫng” nhịp thi đấu. Nói đâu xa, Sanna Khánh Hòa đang có phong độ khá tốt ở 2 vòng vừa qua, nhưng quãng nghỉ 1 tháng sắp tới chưa chắc giúp cầu thủ phố Biển có thể chơi ổn khi giải quay lại. Điều này đã được chính thủ môn Tuấn Mạnh của Sanna.KH chia sẻ ngay sau trận thắng Nam Định ở vòng 24 vừa qua. 

Thế nên, giữ được phong độ lẫn sự sung mãnh cho các cầu thủ trong quãng nghỉ này đang là bài toán rất quan trọng với ban huấn luyện của 3 CLB cuối bảng.

LỊCH THI ĐẤU NHÓM CUỐI BẢNG
CLB Vòng 25 Vòng 26
DNH.NĐ Hải Phòng Sài Gòn
Thanh Hóa Viettel B.BD
Sanna.KH Sài Gòn HAGL
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền

    Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.

  • MU tức giận khi ngôi sao cho mượn bị Sevilla hắt hủi MU tức giận với cách Sevilla sử dụng sao trẻ Hannibal

    Theo báo chí Anh, MU được cho là vô cùng tức giận khi cầu thủ đang được cho mượn ở Sevilla là Hannibal Mejbri không được ra sân thường xuyên. 

  • Điểm mặt những “dự bị hạng sang” dưới triều đại HLV Troussier Những 'dự bị hạng sang' dưới triều đại HLV Troussier

    Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.

  • Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết

    Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x