Xung quanh vụ tranh chấp tiền đạo Eydison Teofilo Soares: Sẽ nổ ra một cuộc chiến?

Đức Nguyễn
10:10 ngày 19-02-2022
Tiền đạo người Brazil, Eydison Teofilo Soares đang đứng trước nguy cơ không được chơi bóng nếu vi phạm liên quan đến những người đại diện.
Xung quanh vụ tranh chấp tiền đạo Eydison Teofilo Soares: Sẽ nổ ra một cuộc chiến?

Vụ việc bắt đầu từ việc Frank Van Eijis, người tự nhận là đại diện chính thức của tiền đạo Eydison. Người đàn ông mang quốc tịch Hà Lan đã gửi một văn bản được sao chép để chứng minh, mình mới có quyền quyết định đến chuyện đi - ở của Eydison. Trong văn bản này, có sự xuất hiện của một người thứ ba có tên Daniel Vincente Horst. Người đàn ông mang quốc tịch Brazil đã ủy quyền cho Frank làm đại diện cho các cầu thủ tại Việt Nam. 

Trong đó, Frank là người đại diện cho Eydison. Và thực tế, Frank chính là người mang Eydison đến Than Quảng Ninh, đội bóng hiện đã dừng hoạt động. Frank cho rằng, Eydison vẫn là người của mình và ông Nguyễn Minh Châu, người đại diện hiện tại của Eydison, không có quyền quyết định những gì liên quan đến Eydison. Cũng theo Frank, hợp đồng giữa ông với Eydison vẫn còn hiệu lực.

Chiều qua (18/2), chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Minh Châu, người được cho là đại diện của Eydison ở thời điểm hiện tại. Liên quan đến vụ lùm xùm về Eydison, ông Châu cho biết: “Sau khi Than Quảng Ninh giải thể, Eydison muốn tôi làm đại diện độc quyền. Tôi mới hỏi cậu ấy còn hợp đồng đại diện với ai không? Khi làm hợp đồng, Eydison cam kết, cậu ấy không bị ràng buộc bởi tổ chức, đơn vị đại diện hay CLB nào. Tất cả hồ sơ, hình ảnh, tư cách pháp nhân tôi có đầy đủ để chứng minh điều đó. Còn chuyện của Frank hay Daniel Vincente Horst gì đó, tôi không quan tâm”.

Eydison (phải) khi còn thi đấu cho Than.QN	 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Ông Nguyễn Minh Châu cũng nói thêm về nhân vật thứ ba hiện sống ở Thái Lan, Daniel Vincente Horst: “Tôi được biết, Horst từng là người Brazil sống tại Thái Lan. Anh ta thành thạo tiếng Brazil nên khi các cầu thủ người Brazil khi muốn qua châu Á thì phải thông qua anh ta. Các cầu thủ khi đến đều phải ký với anh ta một tờ giấy gọi là Ủy quyền để đi tìm câu lạc bộ. Cầu thủ phải chi 10% lương cho anh ta. Tôi thấy đây là điều bất hợp lý. Tôi được biết, Frank và Horst không đăng ký với FIFA để trở thành người đại diện. Ở Việt Nam chỉ có tôi là người đại diện duy nhất, còn những người kia làm chui”. 

Ông Châu cũng khẳng định: “Eydison không liên quan đến Frank hay Horst. Họ có cung cấp giấy tờ gì đi nữa cũng không đủ tư cách pháp lý. Nếu chúng tôi biết, họ cố tình tước đoạt quyền lao động của cầu thủ thì chúng tôi sẽ dùng quyền đại diện hợp pháp để khởi kiện họ và cùng luật sư bảo vệ cầu thủ đến cùng. Phải nói lại, chúng tôi tiếp xúc cầu thủ đúng luật và có cam kết bằng văn bản”.

Trước câu hỏi: “Ông có dị nghị khi làm việc với cầu thủ còn hợp đồng với người khác hay không?”, ông Nguyễn Minh Châu nói rằng: “Ở đây phải nói chuyện bằng văn bản pháp lý, Frank chứng minh Eydison là người của anh ta thì phải có văn bản pháp lý. Eydison là người đàn ông đã trưởng thành và cậu ấy biết đúng sai thế nào chứ không phải đi theo tôi cho vui”.

Nhiều khả năng sẽ nổ ra một cuộc chiến pháp lý về việc tranh chấp tiền đạo Eydison. Trong trường hợp Eydison phải chịu phán quyết cao nhất từ FIFA, có thể tiền đạo này sẽ bị cấm thi đấu. Đương nhiên, B.Bình Dương, đội bóng đang thương thảo với Eydison cũng mất thời gian để tìm kiếm cầu thủ mới khi thời gian V.League 2022 khai diễn đã cận kề.

Tạp chí Bóng đá sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc này ở những số báo tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x