Qatar vẫn ngổn ngang  

KHÔI NGUYÊN
Từ 07:02 ngày 21-10-2022
Những nghi ngờ về việc liệu Qatar có thể hoàn thành nhiệm vụ tổ chức thành công VCK World Cup 2022 hay không vẫn tồn tại kể từ khi quốc gia khí đốt giàu có này giành được quyền đăng cai vào năm 2010.  

Khắp thủ đô Qatar vang lên những âm thanh ồn ào từ các công trường và máy móc hạng nặng, trong khi các quảng trường đều tràn ngập các video đếm ngược từng ngày cho đến khi quốc gia vùng Vịnh này trở thành trung tâm của thế giới túc cầu vào cuối năm nay.  

Chỉ còn tròn một tháng nữa, Qatar sẽ đăng cai FIFA World Cup, sự kiện danh giá nhất của bóng đá thế giới, đánh dấu chặng đường bắt đầu từ năm 2010 khi quốc gia có tiềm lực tài chính khủng khiếp này giành được quyền đăng cai VCK World Cup trong một cuộc bầu chọn giờ đây trở thành tâm điểm của nhiều tranh cãi.

Những nghi ngờ về việc Qatar liệu có thể tổ chức một kỳ World Cup tuyệt vời để làm hài lòng FIFA, tạo nên dấu ấn được biệt đối với 32 ĐTQG cạnh tranh quyết liệt và ước tính có 1,5 triệu CĐV đến tham dự cùng với hàng tỷ người xem trên truyền hình hay không vẫn tồn tại suốt 12 năm.  

Chưa bao giờ Qatar dập tắt được những quan ngại về các nhược điểm cố hữu tại quốc gia này như cơ sở hạ tầng cơ bản gồm chỗ lưu trú và tiện nghi giải trí. Tarik Yousef, giám đốc Hội đồng các vấn đề toàn cầu tại Trung Đông có trụ sở tại Qatar cho biết: “Còn một tháng nữa sự kiện sẽ diễn ra và một số câu hỏi vẫn chưa được giải đáp”.  

Qatar đánh dấu sự phá vỡ truyền thống ở một môn thể thao luôn trân trọng những di sản như bóng đá. Đây sẽ là lần đầu tiên một kỳ World Cup được tổ chức ở Trung Đông và lần đầu tiên một quốc gia có nền bóng đá hạn chế đến như vậy (Qatar xếp thứ 50 thế giới) được chọn làm chủ nhà.  

Bất chấp Qatar đã dùng rất nhiều gương mặt bóng đá để đánh bóng nhưng VCK World Cúp 2022 vẫn bị nhiều điều tiếng

Kỳ World Cup này cũng đã bỏ qua tiền lệ, tổ chức vào mùa đông, thời điểm giữa mùa giải cấp CLB ở châu Âu, bởi sức nóng mùa hè của Trung Đông là quá khắc nghiệt. Tuy nhiên, đây là một thời điểm quan trọng đối với quốc gia nhỏ bé này, bởi Qatar đã chi 200 tỷ USD xây dựng cơ sở hạ tầng cho World Cup để đảm bảo dự án thành công.  

Tám sân vận động, 7 trong số đó có điều hòa không khí, đã được xây dựng hoặc tân trang lại, cùng với đó là hệ thống tàu điện ngầm và sân bay quốc tế mới. Yousef cho biết: “Đối với Qatar, World Cup trở thành chất xúc tác để tập trung sự chú ý, nguồn lực và giúp mọi người gắn kết trong hệ thống và xã hội ở mọi cấp độ để thực hiện cam kết này”.  

SVĐ Lusail sẽ tổ chức trận chung kết World Cup vào ngày 18/12. Một trận bóng đá được tổ chức ở đây vào tháng trước đã gặp sự cố, với hàng loạt các vấn đề về điều hòa không khí và thiếu nước.  

World Cup là đỉnh cao trong chiến lược quyền lực mềm được thúc đẩy bởi đồng đô la dầu mỏ của Qatar nhằm tạo ảnh hưởng toàn cầu của mình, nhưng nó đã mang lại ánh nhìn không mấy thiện cảm từ các cơ quan giám sát quốc tế.  

Doha đã bị cáo buộc hối lộ và không đảm bảo điều kiện cho những người lao động nước ngoài được trả lương thấp, những người đã tham gia xây dựng các SVĐ và cơ sở hạ tầng. Đã có nhiều tin đồn xoay quanh việc Qatar không quan tâm đến vấn đề nhân quyền, đàn áp quyền giới LGBT và một hệ thống chính quyền độc tài, không chấp nhận sự phản đối hoặc bất đồng chính kiến.  

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi FIFA sử dụng số tiền thưởng của giải đấu cộng với quỹ 440 triệu đô la để bồi thường cho những người lao động bị ngược đại. Họ cho rằng: “Quá khứ không thể được xóa bỏ, nhưng một chương trình bồi thường là một cách rõ ràng và đơn giản mà FIFA và Qatar có thể làm để khắc phục hậu quả”. Chính phủ Qatar đã bác bỏ các cáo buộc tham nhũng và chỉ ra những cải tiến trong luật pháp về vấn đề người lao động.

Các sân vận động phục vụ World Cup đã hoàn tất, nhưng vấn đề người lao động vẫn là vết đen của Qatar

 Dòng người đến xem World Cup sẽ gây áp lực chưa từng có đối với Qatar, quốc gia này có khoảng 3 triệu dân, chủ yếu là người nhập cư và lao động nước ngoài và chưa quen với việc tiếp đón lượng khách du lịch khổng lồ. Việc tìm nơi để ăn, ngủ, say sưa của giới CĐV - vốn luôn tiêu thụ một lượng lớn rượu bia xung quanh các trận đấu – là cơn đau đầu rất lớn với giới chức Qatar.  

Một nhà tư vấn làm việc trong các dự án World Cup cho biết: “Các SVĐ đã OK, nhưng vấn đề là cơ sở hạ tầng. Họ đã có 12 năm để chuẩn bị, nhưng mọi thứ vẫn chưa được hoàn thiện”. Nhà tư vấn này cũng giải thích rằng các hợp đồng thiết lập với các nhà hàng và các điểm tham quan khác đã được tiến hành quá muộn, khiến các mọi bên không thể tuyển đủ nhân viên mới và do đó nguồn lao động vốn đã bị vắt kiệt ngày càng trở nên khan hiếm.  

Từ ngày 1/11 tới, phần lớn các văn phòng trên khắp Qatar sẽ chuyển sang làm việc tại nhà  theo chế độ khóa sổ để tạo thêm không gian cho du khách. Các trường học sẽ đóng cửa trong thời gian này, trong khi những người lao động nước ngoài không thiết yếu được đưa về nước và các phương tiện hạn chế di chuyển trên đường phố để giảm tắc nghẽn giao thông.  

Các SVĐ đã hoàn thành trước thời hạn. Sân Lusail đã chào đón các nhà vô địch Ả Rập Saudi và Ai Cập vào tháng trước, nhưng trận đấu đã bị trục trặc bởi hàng dài CĐV xếp hàng chờ đợi bên ngoài sân, trong khi các vấn đề về điều hòa không khí và tình trạng thiếu nước khiến CĐV cảm thấy ngột ngạt.  

Một lực lượng an ninh đa quốc gia, dưới sự chỉ huy của Qatar, đã được tập hợp để giữ gìn an ninh, với hàng nghìn cảnh sát từ Jordan, Morocco và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như binh lính từ Pakistan. Nhưng vấn đề là lực lượng đông đảo này lại thiếu gắn kết và hoạt động một cách rời rạc, làm dấy lên lo ngại từ phía một số quan chức phương Tây.  

Chính phủ đã cam kết thực hiện một cách tiếp cận thực tế để kiểm soát đám đông, chẳng hạn như đối phó với những NHM say xỉn và bạo động, các cuộc biểu tình kéo dài của các tổ chức cũng như các vấn đề chính trị khác.  

Bên cạnh việc thiếu chỗ ăn ở, giải trí, vấn đề bia rượu cũng là bài toán khó cho Qatar và các CĐV

Tuy nhiên, nhiều tín đồ Hồi giáo ở Qatar đã bày tỏ sự lo lắng trước viễn cảnh những người hâm mộ bóng đá uống rượu bia vào ban ngày trùng với hoạt động cầu nguyện. Nhiều gia đình xác định sẽ nghỉ cả tháng để tránh khỏi mọi sự hỗn loạn.  

Qatar cho biết họ có 130.000 phòng lưu trú để cung cấp cho những vị khách trong dịp World Cup. Họ tin rằng, số lượng cơ sở lưu trú này đủ để cung cấp “sự thoải mái” cho các ĐTQG và CĐV đi theo cổ vũ. Tuy nhiên, điều này chỉ được kiểm chứng khi thực tế diễn ra. Mặt khác, hiện giờ, chúng ta vẫn chưa biết CĐV và các cầu thủ sẽ làm gì khi không phải thi đấu?  

Quốc gia vùng Vịnh không có các điểm thu hút khách du lịch, ngoài các bảo tàng nghệ thuật hay vẻ đẹp cuộc sống về đêm. Các nhà tổ chức sẽ khuyến khích người hâm mộ tận dụng khoảng cách ngắn giữa các địa điểm để đến xem nhiều hơn một trận đấu mỗi ngày, nhưng chẳng lẽ hoả động World Cup chỉ là đi xem bóng đá?  

Những chuyến phượt đến các nước láng giềng như Ả Rập Xê-út, cũng được đề xuất là một cách để giết thời gian. NHM có thể thoải mái ghé thăm Dubai, cách đó một giờ bay. Qatar Airways đang vận hành 16 chuyến bay hàng ngày từ Dubai đến Doha trong giai đoạn đầu tiên của World Cup đến ngày 2/12.  

Trước khi đồng hồ điểm sang ngày 20/11 - ngày diễn ra lễ khai mạc World Cup 2022 với trận đấu mở màn giữa Qatar và Ecuador, nhiệm vụ chuyển đổi tòa nhà của bộ Nội Vụ trên bờ biển của Doha thành một chi nhánh của chuỗi khách sạn Ned lộng lẫy được tiến hành. Đó sẽ là nơi lưu trú của các quan chức trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.  

Phần đông NHM sẽ chọn thuê các căn hộ, biệt thự và khách sạn, cũng như cabin tàu du lịch và thậm chí là cả lều dựng ở một số khu vực đặc biệt trên sa mạc, mặc dù nhiều du khách đã phàn nàn về mức giá cắt cổ. Đến thời điểm này, các nhà thầu cho biết một số điểm nghỉ chân vẫn đang được xây dựng.  

Một quan chức trong BTC World Cup 2022 thừa nhận: “Vâng, tất cả chỉ như vẫn như mớ bòng bong cho đến tận phút này. Nhưng tôi nghĩ rồi cũng ổn thôi bởi vì Qatar có đủ tiền để làm cho nó hoạt động”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x