Đi lên từ đội trẻ U21, nên ông Eydun Klakstein rất tích cực trẻ hóa đội hình của Đảo Faroe. Cùng với sự am hiểu về nội tình đội bóng, chiến lược gia 52 tuổi này đã rất nhanh chóng đưa đội bóng thuộc “vùng trũng” của châu Âu vào guồng. Dưới sự dẫn dắt của ông Klakstein, lối chơi của Đảo Faroe được đánh giá là đa dạng, biến hóa và hiện đại. Họ thường ra sân với sơ đồ 3-4-3, nhưng khi cần thiết sẽ luân chuyển thành 3-4-2-1. Mới đây nhất, Đảo Faroe của ông Klakstein bất ngờ đánh bại đối thủ mạnh CH Séc với tỉ số 2-1. Họ tuy vẫn đang xếp thứ 3 tại bảng L, nhưng chỉ còn kém bại tướng CH Séc đúng 1 điểm. Hy vọng được góp mặt ở VCK World Cup 2026 vẫn còn nguyên với thầy trò HLV Klakstein.
Với cách bố trí sơ đồ linh hoạt từ 3-4-3 sang 3-4-2-1 của HLV Klakstein, vai trò của các hậu vệ cánh rất quan trọng. Bên hành lang cánh phải của Đảo Faroe, Hanus Sorensen luôn là sự lựa chọn số 1. Anh có tốc độ và kỹ thuật, lại rất thích dâng cao để hỗ trợ tấn công, nhờ vậy đã có được 3 bàn thắng sau 22 lần khoác áo ĐTQG. Trong chiến thắng 2-1 mới đây của Đảo Faroe trước đối thủ Séc, Sorensen chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng phá vỡ thế bế tắc cho đội nhà. Nếu tiếp tục phong độ đỉnh cao như trong thời gian vừa qua, không loại trừ khả năng trong mùa Hè tới, cầu thủ 24 tuổi này sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu.
Tương tự như đồng đội Hanus Sorensen bên hành lang phải, Martin Agnarsson cũng không có đối thủ bên cánh trái. Mới 21 tuổi, anh được đánh giá là một trong những ngôi sao triển vọng nhất của bóng đá Đảo Faroe. Trong trận thắng Séc 2-1 vừa qua của đội nhà, Agnarsson chính là người ghi bàn thắng quyết định, với một cú dứt điểm quyết đoán bằng chân phải. Ở Agnarsson hội tụ đủ những yếu tố để có thể trở thành một ngôi sao trong tương lai. Anh có thể lực tốt, có khả năng chuyền bóng tốt, tích cực dâng cao để sẵn sàng trở thành “họng súng sau tay áo” của Đảo Faroe. Vấn đề lớn nhất của Agnarsson là kinh nghiệm trận mạc và đội khi mất tập trung trong thi đấu.
Frederiksberg từng bán bánh Pizza. Anh hiện có một công ty riêng và bóng đá chỉ là đam mê bề lề cuộc sống. Nhưng cầu thủ 33 tuổi này lại được HLV Eydun Klakstein đánh giá rất cao. Bởi ông xem anh là bộ não điều khiển mọi hoạt động tấn công của ĐT Đảo Faroe. Frederiksberg chủ yếu thi đấu trong vai trò cầu thủ chạy cánh phải. Anh có kỹ thuật cá nhân tốt, đặc biệt khả năng qua người. Những pha đột phá vào vòng cấm của đối phương để tung ra những cú dứt điểm đã trở thành thương hiệu của lão tướng này. Đặc biệt, Frederiksberg còn có khả năng kiến tạo tuyệt vời. Anh được xem là ngòi nổ đáng sợ nhất của Đảo Faroe trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026.
Lamhauge cũng là một cầu thủ “2 job”. Bên cạnh đam mê bóng đá, anh còn có một nghề khác là nhân viên kinh doanh. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, thủ môn 26 tuổi này tâm sự rằng, bóng đá không thể đảm bảo cuộc sống no đủ, anh kiếm tiền chủ yếu từ công việc của một nhân viên sales. Tuy nhiên, có thể sau khi gây tiếng vang cùng ĐT Đảo Faroe tại vòng loại World Cup 2026, Lamhauge sẽ được các đội bóng ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu để mắt và có cơ hội ra nước ngoài chơi bóng để “cày tiền”. Thủ môn này được đánh giá là có khả năng phán đoán tình huống tốt và phản xạ nhanh nhạy.