
PV: Trong số 3 bàn thắng anh đã ghi cho ĐT Pháp, có 1 bàn tại World Cup, trong trận tứ kết gặp Anh năm 2022. Cảm giác ghi bàn ở World Cup như thế nào?
Aurelien Tchouameni: Vào khoảnh khắc đó, tôi cũng không kịp nhận ra cảm xúc của mình, có cảm giác như cả thế giới dừng lại. Phải đến sau này, và thậm chí là ngay cả bây giờ, khi tôi thấy các fan đến sân tập Clairefontaine nhắc lại kỷ niệm đó, lúc ấy, tôi mới nhận thức được rằng điều đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí mọi người.
Tại sao trận đấu ra quân ở World Cup lại luôn được đề cao đến vậy nhỉ?
Thì đầu có xuôi, đuôi mới lọt mà. Một kết quả tích cực trong trận đấu đầu tiên tạo cảm giác mang đến sự may mắn, nó tạo hiệu ứng tốt, giúp toàn đội cảm thấy tự tin và hưng phấn hơn cho những trận đấu tiếp theo.
Senegal có phải là một đối thủ đáng gờm hơn so với Australia tại Doha năm 2022 hay không?
ĐT Senegal thuộc nhóm hạt giống số 2 tại thời điểm bốc thăm vòng bảng World Cup, đúng không? Việc Pháp, nhóm 1, phải đối đầu ngay lập tức với đội thuộc nhóm 2, điều này chắc không xảy ra thường xuyên. Thế nên, chúng tôi phải sẵn sàng hơn nữa ngay từ đầu, nếu không mọi chuyện sẽ rất phức tạp.

Các anh liệu có bị ám ảnh bởi trận thua Senegal năm 2002 hay không?
Không chỉ Senegal, chúng tôi biết rằng ĐT Pháp luôn là đối thủ mà các đội bóng rất thích đánh bại. Chúng tôi phải cẩn trọng. Chúng tôi biết mình sẽ phải sẵn sàng ngay từ đầu và làm những gì cần thiết bởi vì ở cấp độ này, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
ĐT Pháp vừa thua Bờ Biển Ngà 1-2 ở trận giao hữu diễn ra cách đây không lâu. Liệu thất bại đó có dẫn đến những sự hoài nghi?
Hoàn toàn không. Điều đó không có gì đáng báo động cả. Như tôi đã nói sau trận đấu, việc chúng tôi thắng với một màn trình diễn bùng nổ hay chơi không tốt thì rốt cuộc, điều đó cũng sẽ không có tầm ảnh hưởng lên trận đấu đầu tiên. Đồng ý là chúng tôi đã thua. Có những điều cần cải thiện, chúng tôi ý thức được điều đó. Chúng tôi đã lao vào làm việc. Chúng tôi biết mình đã làm tốt điều gì và chưa làm tốt điều gì. Trận đấu với Bờ Biển Ngà không định nghĩa chúng tôi với tư cách là một đội bóng.
Nhận định THẮNG THUA Pháp vs Senegal, 02h00 ngày 17/6

Với vai trò một đội phó ở ĐTQG, anh thấy mình cần phải làm gì trước trận đấu đầu tiên của ĐT Pháp?
Giúp mọi người giữ được sự bình tĩnh nhất có thể. Sự bình tĩnh là rất quan trọng khi bắt đầu giải đấu. Điều tuyệt vời ở tập thể này là chúng tôi quản lý lẫn nhau rất dễ dàng. Chúng tôi có những cuộc thảo luận cùng nhau về trận đấu đầu tiên, về việc giải đấu sẽ bắt đầu ở một cấp độ rất cao ngay lập tức với Senegal. Tôi, giống như các trụ cột khác, lên tiếng trong phòng thay đồ. Trên sân cũng vậy, khi tôi thấy có những điều chúng tôi có thể cải thiện.
Trong mắt anh, thế nào là một thủ lĩnh ở ĐT Pháp?
Đó là người có khả năng truyền tải tối đa các giá trị của đội bóng, làm cho các đồng đội của mình tiến bộ hơn, sẵn sàng cho mọi loại nhiệm vụ có thể, và là một cầu nối cho tất cả mọi người.
Anh có cảm thấy những kỳ vọng đặt lên mình ngày càng cao hơn không?
Có, nhưng đó là mặt trái của tấm huy chương. Tôi cố gắng giữ mình miễn nhiễm nhất có thể với những gì người ta nói ở bên ngoài.
Anh thường làm gì khi tạm xa trái bóng?
Tôi luôn mang theo sách, đó là một cuốn về kinh doanh - một cuốn của Tim Grover có tựa đề Winning. Tôi cũng mang theo máy PlayStation của mình nữa.

Anh vừa trải qua một mùa giải trắng tay ở Real Mdrid. Liệu anh có thể cho phép mình trải qua một mùa giải không có danh hiệu nào, tính cả ở ĐTQG không?
Cho phép mình thì không. Sau cùng chuyện đó có thể xảy ra nhưng sẽ rất đáng tiếc. Chúng tôi vẫn còn một cơ hội nhỏ để có được một danh hiệu, và đó sẽ là danh hiệu cao quý nhất trong tất cả.
Sự cố xích mích giữa anh với Federico Valverde ở Real đã tạo nên một làn sóng bàn tán chấn động toàn cầu. Anh rút ra bài học gì từ chuyện đó?
Câu chuyện này đã bị đẩy đi xa đến mức trong vài ngày đầu tiên, chúng tôi có cảm giác như nó sẽ không bao giờ dừng lại. Và thực tế là, sau 2 hoặc 3 ngày, ai đó lại nói một điều điên rồ khác hoặc một câu chuyện khác xảy ra, và thế là bạn bước qua nó. Tôi thực sự muốn mọi người hiểu rằng: không có vấn đề gì cả. Có rất nhiều chuyện xảy ra trong một phòng thay đồ. Chúng tôi đã bắt tay nhau khi cậu ấy trở lại và chúng tôi tiếp tục làm việc cùng nhau.
Anh và Valverde đã nói chuyện lại với nhau chưa?
Có, dĩ nhiên rồi! Chúng tôi đã tập luyện cùng nhau. Tuy nhiên, chúng tôi không thi đấu cùng nhau trong trận gần nhất ở La Liga vì tôi bị đau cơ nhẹ.

Quay trở lại với vấn đề chuyên môn. Anh thấy mình tiến bộ nhất ở khía cạnh nào trong lối chơi mùa này?
Trong việc định vị vị trí khi có bóng và trong cả việc đưa ra quyết định nữa. Tôi đã tập luyện nó rất nhiều trong các buổi tập với các HLV khác nhau mà tôi từng làm việc cùng, và điều đó đang đơm hoa kết trái.
Câu hỏi cuối cùng nhé. Có điều gì anh muốn làm mà hiện tại chưa làm được trong lối chơi không?
Ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Cảm giác ghi bàn thực sự là hạnh phúc không sao tả xiết, đặc biệt là ở World Cup. Hy vọng rằng tại giải đấu năm nay, tôi cũng sẽ “nổ súng” để cùng ĐT Pháp hướng đến mục tiêu giành chức vô địch.
Xin cảm ơn anh!










