Alejandro Dominguez, chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ, cùng với các lãnh đạo Liên đoàn Argentina, Paraguay và Uruguay đã đến New York để gặp chủ tịch FIFA nhằm thúc đẩy kế hoạch đã được đề xuất lần đầu tiên vào tháng 3. Đây là lần đầu tiên kế hoạch được chính thức trình lên Infantino.
"Chúng tôi tin tưởng vào một kỳ World Cup 2030 lịch sử!", Dominguez chia sẻ trên mạng xã hội sau cuộc họp. "Cảm ơn chủ tịch Gianni Infantino đã chào đón chúng tôi và cùng chia sẻ hành trình hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày hội bóng đá vĩ đại nhất. Chúng tôi muốn kêu gọi sự đoàn kết, sáng tạo và niềm tin lớn lao. Bởi vì khi bóng đá được chia sẻ bởi tất cả mọi người, lễ kỷ niệm này thực sự mang tính toàn cầu".
Nếu được chấp thuận, đây sẽ là lần mở rộng thứ hai trong một thập kỷ sau khi FIFA giữ nguyên thể thức từ năm 1998 cho đến kỳ World Cup gồm 48 đội sắp tới, vào năm 2026.
Giải đấu này đánh dấu kỷ niệm 100 năm World Cup đầu tiên được tổ chức, và FIFA sẽ tổ chức giải đấu trên ba châu lục: châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Uruguay, nước chủ nhà đầu tiên của World Cup 1930, sẽ có một trận đấu, cùng với Paraguay, Argentina, Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha - tất cả đều là đồng chủ nhà. Ngoài các chủ tịch LĐBĐ Anh (FA), chủ tịch LĐBĐ Uruguay, Yamandu Orsi, và chủ tịch LĐBĐ Paraguay, Santiago Pena, cũng tham gia buổi lễ.
Chủ tịch LĐBĐ Argentina, Claudio Chiqui Tapia đã chia sẻ sau cuộc họp: "Tôi rất vinh dự được tham dự hội nghị thượng đỉnh FIFA do Gianni Infantino tổ chức, với mục tiêu khởi động việc tổ chức World Cup 2030. Thật vinh dự khi được đại diện cho đất nước chúng tôi tại cuộc họp quan trọng này. Chúng tôi là một gia đình, và chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình khi yêu cầu cuộc họp này để có thể biến giấc mơ trở thành hiện thực".
Tổng thư ký FIFA, Mattias Grafstrom cũng có mặt. Nếu FIFA chấp thuận đề xuất này, giải đấu sẽ được mở rộng lên 128 trận - gấp đôi số trận đấu tại các kỳ World Cup từ năm 1998 đến 2022. Dominguez tin rằng FIFA nên hành động vì tầm quan trọng lịch sử của World Cup.
"Khi ngày thi đấu đến gần, chúng tôi phải nhắc lại rằng đây không thể chỉ là một sự kiện bình thường, không thể chỉ là một kỳ World Cup nữa. Chúng tôi tin rằng đây là cơ hội ngàn năm có một để các trận đấu vòng bảng được tổ chức tại Uruguay, Argentina và Paraguay", Dominguez nói.
Mặc dù CONMEBOL ủng hộ việc tăng số lượng đội bóng, nhưng đề xuất này đã vấp phải sự chỉ trích từ các liên đoàn thành viên khác của FIFA. Khi đề xuất ban đầu được đưa ra, chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin đã gọi đó là một "ý tưởng tồi". Ông nói: "Đề xuất này có lẽ còn gây ngạc nhiên hơn cả tôi. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tồi".
Những người phản đối cho rằng việc mở rộng sẽ làm giảm chất lượng trận đấu và giảm tầm quan trọng của chiến dịch vòng loại.