Giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra vào mùa hè năm sau tại Canada, Mexico và Mỹ. Đây là lần đầu tiên World Cup được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia. Nhà đương kim vô địch châu Âu, Tây Ban Nha, hiện được các nhà cái đánh giá là ứng viên hàng đầu và đang trên đà giành vé dự giải khi thắng cả hai trận mở màn vòng loại.
Tuy nhiên, xuất hiện thông tin cho rằng thầy trò Luis de la Fuente có thể rút khỏi World Cup để phản đối nếu Israel cũng giành quyền tham dự.
Hiện Israel đứng thứ ba ở bảng vòng loại của mình, vẫn còn cơ hội lớn để tranh ít nhất suất play-off. Họ kém đội đầu bảng Na Uy 6 điểm nhưng bằng điểm với đội nhì bảng Ý, trong khi còn ba trận chưa đấu. Chỉ đội nhất bảng mới có vé trực tiếp dự World Cup, còn đội nhì sẽ phải chờ kết quả ở các bảng khác để tranh vé play-off.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã kêu gọi loại Israel khỏi các giải thể thao quốc tế vì hành động tại Gaza. Ông so sánh Israel với Nga, đội bóng từng bị FIFA và UEFA cấm thi đấu sau khi nước này tấn công Ukraine năm 2022. “Israel không thể tiếp tục lợi dụng các nền tảng quốc tế để tẩy trắng hình ảnh của mình”, ông Sanchez phát biểu trong cuộc họp với đảng Công nhân Xã hội.
Hôm thứ Ba, một ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc kết luận có cơ sở hợp lý để tin rằng Israel đã thực hiện 4 trong 5 hành vi cấu thành tội diệt chủng theo luật quốc tế tại Gaza. Cuộc xung đột bắt đầu sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Cuộc phản công của Israel đã khiến ít nhất 64.964 người Palestine thiệt mạng, theo số liệu từ Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành, vốn được Liên Hợp Quốc coi là đáng tin cậy.
Bộ Ngoại giao Israel đã bác bỏ báo cáo của LHQ, gọi đây là “sai lệch và giả dối”. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar thậm chí còn gọi Thủ tướng Sanchez là “nỗi ô nhục” vì những phát ngôn trên.
Tây Ban Nha có thực sự tẩy chay World Cup 2026?
Người phát ngôn của nhóm Xã hội tại Quốc hội Tây Ban Nha, Patxi Lopez, gợi ý chính phủ có thể bỏ phiếu để tẩy chay World Cup nếu Israel đủ điều kiện tham dự. Động thái này diễn ra sau khi Đài truyền hình quốc gia RTVE đe dọa tẩy chay cuộc thi Eurovision 2025 nếu Israel góp mặt, tương tự các thông báo từ Hà Lan, Ireland, Slovenia và Iceland.
Lặp lại quan điểm của Sanchez, Lopez kêu gọi các tổ chức thể thao “loại trừ” Israel khỏi các giải đấu, giống như cách đã làm với Nga sau khi tấn công Ukraine. Khi được hỏi liệu Tây Ban Nha có rút lui nếu Israel tham dự World Cup hay không, Lopez trả lời trên COPE rằng “chúng tôi sẽ xem xét sau” và có thể đưa ra yêu cầu “vào thời điểm thích hợp” nếu Israel không bị xử lý.
Phát ngôn viên chính phủ kiêm Bộ trưởng Thể thao Pilar Alegria cũng kêu gọi loại Israel khỏi các giải quốc tế, viện dẫn tình hình ngày càng nghiêm trọng ở Gaza. “Thể thao không thể và không nên tách rời hoàn toàn khỏi thế giới thực, nhất là khi thực tế cho thấy nhân quyền đang bị hủy hoại”, bà nhấn mạnh.
Hiện FIFA và UEFA vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai nào trước những phát biểu từ Sanchez, Lopez và Alegria.