HLV Aliou Cisse (Senegal): 'Chọn đội dự World Cup ở châu Phi như ném cục xương vào bầy chó'

Tùng Lâm
Từ 07:53 ngày 29-11-2022
Trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times, HLV Aliou Cisse nói về bí quyết của ông trong việc vực dậy bóng đá Senegal. Nhà cầm quân này cũng đề cập đến việc tại sao châu Phi không thể vào sâu ở World Cup, việc khu vực AFCON đang bị phân biệt đối xử ra sao và khoảng trống mênh mông về thế hệ ở World Cup…

PV: Tham vọng của ông ở kỳ World Cup này là gì?

HLV Alious Cisse: Những kỳ World Cup trước, chúng tôi đến World Cup với tâm lý trải nghiệm. Sau đó là học hỏi và cọ xát. Còn bây giờ, chúng tôi đến World Cup để tranh đấu. Các đội bóng châu Phi tới Qatar là để vô địch. Khi tôi nhìn vào các tiền vệ, các hậu vệ, hay thủ môn của mình, tôi không có gì phải ghen tị với, ví dụ, Pháp hay Tây Ban Nha. Kalidou Koulibaly cũng giá trị như Marquinhos của Brazil hay John Stones của Anh vậy. Hugo Lloris cũng đâu có hay hơn Edouard Mendy. Đấy chính là kiểu niềm tin mà tôi muốn tất cả các cầu thủ của tôi đều có. Tôi muốn họ tự nói với bản thân rằng nếu người Pháp có thể vô địch, thì tại sao chúng tôi lại không?

Thực tế là các đội bóng châu Phi đã không có được thành tích tốt ở những kỳ World Cup gần đây. Lý do là gì?

Với World Cup, anh càng được góp mặt nhiều thì cơ hội để anh giành chức vô địch lại càng lớn. Ở châu Phi, chúng tôi có 54 quốc gia, nhưng chỉ có 5 suất. Trong khi đó châu Âu có tới 13.

Với World Cup, yếu tố quan trọng nhất là kinh nghiệm. Để vô địch, anh phải góp mặt một cách thường xuyên. Nhưng anh tích lũy kinh nghiệm kiểu gì khi mà cứ 20 năm mới có một lần dự World Cup? Tôi cảm thấy rất khó chịu khi người ta nói rằng bóng đá châu Phi không có sự đột phá, trong khi không hề quan tâm tới thực tế vòng loại World Cup ở đây diễn ra như thế nào.

Nói một cách đơn giản thì còn tệ hơn cả mấy môn đánh đấm. [Chọn suất dự World Cup ở châu Phi] có khác gì ném một cục xương vào giữa một bầy chó đâu. Anh nghĩ con chó thắng cuộc cuối cùng sẽ như thế nào? Đấy chính là vấn đề của bóng đá châu Phi. Số lượng và chất lượng của những đối thủ mà anh phải vượt qua nếu muốn dự World Cup là quá khủng khiếp.

Nói đơn giản, tôi có thể cho anh danh sách 10 đội bóng đủ sức đại diện cho châu Phi, và top 5 trong đó chắc chắn hay hơn nhóm 5 đội thuộc nhóm dưới của các đại diện châu Âu. Senegal, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Nigeria, Ghana, Ai Cập, Morocco, Tunisia, Algeria hay Nam Phi, anh nghĩ đi!

Cả khi còn là cầu thủ lẫn lúc  dẫn dắt ĐT Senegal, Aliou Cisse đều để lại những dấu ấn không thể nào quên

Ờ, vậy thì FIFA có nên giảm số suất dự World Cup của châu Âu không?

Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ chuyện một châu lục như châu Phi lại chỉ có được 5 suất dự World Cup là điều khó chấp nhận và cần sớm có sự thay đổi. 

Chúng tôi tồn tại. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi. Chúng tôi có những đóng góp cho sự phát triển của bóng đá. Chúng tôi nên được tạo điều kiện để phát huy vai trò của mình. Hãy trao cho chúng tôi khả năng được tồn tại, và chắc chắn là chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội vào tới bán kết, chung kết, thậm chí là vô địch, hơn bây giờ.

Anh đã dẫn dắt Senegal được 7 năm. Đấy rõ ràng là một ngoại lệ ở châu Phi. Bí quyết là gì?

Từ 2002 tới 2015, không có HLV nào trụ lại được quá hai năm với đội tuyển Senegal. Trong điều kiện ấy, làm sao mà chúng tôi có thể đạt được bất kỳ mục tiêu gì? Đấy tất nhiên là điều không tưởng, và các lãnh đạo của chúng tôi phải hiểu được điều đó. Và họ đã hiểu được điều đó.

Khi tôi tiếp quản đội vào năm 2015, nhiều người cứ hỏi: “Tại sao lại trao đội tuyển cho anh ta? Anh ta có chút kinh nghiệm nào đâu”. Đúng, tôi không có kinh nghiệm, nhưng tôi hiểu được sự kỳ vọng, và thực tế ở đội tuyển.

Tôi từng là đội trưởng của đội tuyển. Tôi có đủ bằng cấp. Nên điều tôi cần làm tiếp theo là xây dựng được một tập thể với những cầu thủ giàu khát khao và yêu nước, những người không cảm thấy gượng gạo khi muốn mang tới niềm vui cho dân tộc. Theo thời gian, tôi trở nên tin tưởng hơn vào những gì tôi làm, và cũng học được cách kiểm soát những tình huống phát sinh ngoài dự tính tốt hơn.

Tôi muốn các cầu thủ của mình có thể đưa cả đất nước tiến lên, bởi vì thực tế là ở đây, sự kỳ vọng là rất cao. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi, đủ sức đánh bại những đội tuyển mạnh nhất. Nhưng chúng tôi còn là một tập thể mạnh, với những cầu thủ luôn sẵn sàng lăn xả để đoạt lại bóng. 

Có gì khác nhau giữa đội Senegal mà anh là đội trưởng ở World Cup 2022 với Senegal hiện tại?

Tâm lý. Ở Senegal trước đây, chúng tôi thường có những fan club riêng của từng cầu thủ, ví dụ của El Hadji Diouf, hay của Aliou Cissé. Bây giờ, mọi người ủng hộ là ủng hộ cả đội. Các cầu thủ biết rằng khi đã khoác áo đội tuyển, họ chính là đang đại diện cho Senegal, đại diện cho châu Phi, và phải tự hào về điều đó.

Nói về tinh thần chiến đấu, về sự tận tâm và tình yêu với tổ quốc, đội bóng của chúng tôi xứng đáng được xem là một hình mẫu. Tôi có thể tự hào mà nói rằng người dân Senegal có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đội bóng này.

Điều phức tạp ở đây, và cũng là điều mà mọi người thường bỏ quên, đấy là không như một câu lạc bộ, ở đội tuyển chúng tôi không có nhiều thời gian. Mọi người cứ đòi đội tuyển phải đá như Real Madrid, Barca hay PSG, nhưng chúng tôi làm sao có đủ thời gian tập luyện mà đá được như vậy. Mỗi trận đấu đều như một trận chung kết. Anh phải thắng để tiếp tục nuôi hi vọng. Không như với các CLB, anh có thể thua trận này nhưng vẫn còn cơ hội sửa sai ở trận tiếp theo. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x