'Linh hồn' của ĐT Indonesia khi đấu ĐT Việt Nam là ai?

Hồng Quảng
Từ 11:00 ngày 19-03-2024
Indonesia kỳ vọng rất lớn vào nguồn cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan, trong đó Ivar Jenner được coi là “linh hồn” của đội bóng xứ Vạn đảo. ĐT Việt Nam cần phải vô hiệu hóa được tiền vệ này mới hy vọng thu được một kết quả khả quan.

Ivar Jenner đang có phong độ cao trong màu áo của Utrecht. Theo thống kê, tiền vệ này đã có 10 trận ra sân ở giải VĐQG Hà Lan ở mùa giải này. Vì một lý do nào đó, Ivar Jenner vắng mặt một thời gian dài sau 4 trận đầu mùa và chỉ trở lại đội hình của Utrecht từ ngày 5/2 vừa qua. Trong 8 trận liên tục vừa rồi, cầu thủ sinh năm 2004 này ra sân 7 trận và tất cả đều ở đội hình chính thức. Đến thời điểm này, Ivar jenner đã thi đấu 822 phút cho Utrecht và có 1 đường kiến tạo nhưng chưa ghi được bàn thắng nào. 

Trên phương diện tấn công, Ivar Jenner đã có 241 đường chuyền thành công. Độ chính xác trong những pha qua bóng của tiền vệ cao 1m88 này là 76,3%, dắt bóng thành công lên đến 88,9%, tính chính xác trong các pha bóng dài là 50%, tạo được 14 cơ hội ăn bàn cho đồng đội. Không chỉ là một tiền vệ tổ chức tấn công hiệu quả, Ivar Jenner còn chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hoặc hỗ trợ phòng ngự rất chắc chắn. Theo thống kê ở mùa tại tại Utrecht, tỷ lệ tranh bóng thành công của Ivar Jenner lên đến 75%, khả năng không chiến thành công là 54,5%. Rõ ràng, việc thể hiện hình ảnh và phong độ khá nổi bật ở một giải mạnh như VĐQG Hà Lan cho thấy năng lực của cầu thủ này không phải là dạng vừa.

Việc Ivar Jenner được ra sân thường xuyên trong đội hình chính của Utrecht đem đến sự kỳ vọng và tự tin lớn hơn đối với Indonesia trong 2 trận đấu với ĐT Việt Nam sắp tới. Cho đến thời điểm này, tiền vệ mới 20 tuổi gốc Hà Lan này đã có 7 trận đấu trong màu áo của đội bóng xứ Vạn đảo, trong đó có 4 trận ở Asian Cup 2023 tại Qatar vừa qua. Trong chiến thắng lịch sử 1-0 trước ĐT Việt Nam, Ivar Jenner đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhìn tổng thể, ĐT Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn khi Indonesia lùi về phòng thủ số đông ở hiệp 2. Còn ở hiệp 1, Indonesia mới là đội tạo được sức ép mạnh mẽ hơn nhờ kiểm soát bóng tốt hơn về phần sân của ĐT Việt Nam với thời lượng 53,4% so với 46,6% của đoàn quân ông Troussier.

Ivar Jenner và Ferdinan Marselino là bộ đôi tiền vệ trung tâm của Indonesia chơi rất hay, khiến cho 2 tiền vệ của ĐT Việt Nam là Thái Sơn và Tuấn Anh không thể triển khai bóng, qua đó tạo sức ép lớn lên khu vực 16m50 để rồi Thanh Bình phải túm áo kéo ngã Struick trong vòng cấm dẫn đến quả 11m. Không ai khác, chính Ivar Jenner là người đã giúp cho Indonesia tạo nên sự khác biệt về thế trận ấy. Thể hình, thể lực tốt nên tiền vệ này rất mạnh mẽ trong các pha tranh chấp với 2 tiền vệ khá mềm mại của ĐT Việt Nam. Khả năng không chiến tốt là vũ khí khác giúp cho Ivar Jenner lợi thế trong các pha tranh chấp bóng trên không khi lùi về hỗ trợ phòng ngự. Tiền vệ này cũng có những đường chuyền chính xác để Struick cũng như Virki và Sayuri tạo sóng gió về phía cầu môn của Nguyễn Filip.

Để dập tắt ngọn lửa trên sân Gelora Bung Karno, ĐT Việt Nam cần phải vô hiệu hóa được Ivar Jenner. Ivar Jenner chỉ có thể trở nên “vô dụng” nếu HLV Troussier sử dụng những cầu thủ có kinh nghiệm, đẳng cấp cao, và tất nhiên cần có cả sự tinh quái. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x