
Na Uy là một trong những đội thực sự có thể gây bất ngờ tại World Cup sắp tới. Họ đã thắng tất cả các trận đấu vòng loại World Cup của mình, chỉ để thủng lưới 5 bàn trong suốt chiến dịch. Đội bóng này được xây dựng xung quanh một bộ khung vững chắc gồm những cầu thủ chất lượng, đồng đều trong cả phòng ngự lẫn tấn công.
ĐT Italia vốn nổi tiếng với sức mạnh phòng ngự, nhưng Na Uy của Erling Haaland đã ghi tới 4 bàn ngay tại Milan. Rơi vào bảng I với Pháp, Senegal và một quốc gia chưa xác định, Na Uy sẵn sàng đua tranh vị trí dẫn đầu bằng thực lực của mình.

Colombia đứng thứ 3 tại vòng loại World Cup khu vực CONMEBOL, xếp trên cả Uruguay và Brazil. Họ đã ghi được 28 bàn thắng, thành tích cao thứ hai chỉ sau Argentina, cho thấy sức mạnh tấn công khủng khiếp. Colombia sở hữu một đội hình cân bằng gồm các cầu thủ giàu kinh nghiệm, được hỗ trợ bởi khao khát thực sự và tinh thần chiến thắng của lớp trẻ. Tại một giải đấu được tổ chức không xa quê hương mình, Colombia chắc chắn sẽ được rất nhiều người hâm mộ cổ vũ, sẵn sàng tạo ra thứ bóng đá bùng nổ.

Đội đồng chủ nhà đã có phong độ thất thường dưới thời HLV Mauricio Pochettino. Việc thuê một thuyền trưởng tên tuổi để chèo lái họ tại giải đấu trên sân nhà đã không diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng kết quả đã được cải thiện. Việc dẫn dắt một đội tuyển hướng tới World Cup với các trận đấu cạnh tranh luôn là một nhiệm vụ khó khăn, và triển vọng của họ trên sân nhà vẫn còn nhiều điều không chắc chắn.
Tuy nhiên, lễ bốc thăm đã ưu ái Mỹ khi việc là đội hạt giống hàng đầu giúp họ tránh được các đối thủ lớn. Mỹ sẽ chỉ phải gặp Paraguay, Australia cùng đội thắng vòng play-off châu Âu tại Bảng D, và có thừa khả năng vượt qua vòng bảng.

Về mặt chuẩn bị, việc thua 1-5 trước Mỹ trong trận giao hữu gần đây (mặc dù thiếu một số cầu thủ chủ chốt) là điều không lý tưởng, cũng như việc Marcelo Bielsa phải tổ chức họp báo để xác nhận ông sẽ không từ chức. Nhưng họ đã vượt qua vòng loại tương đối dễ dàng, đánh bại Argentina và Brazil (2 lần) trên đường đi. Với một dàn cầu thủ vô cùng chất lượng, Uruguay chắc chắn phải thể hiện tốt hơn lần trước, khi họ bị loại khỏi vòng bảng một cách đáng xấu hổ.

Là đội đầu tiên (ngoài chủ nhà) giành quyền tham dự World Cup 2026, sức mạnh của Nhật Bản là không cần bàn cãi. Họ đứng đầu bảng một cách thuyết phục, chỉ để thủng lưới 3 bàn sau 10 trận đấu. Đây sẽ là kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp của các chiến binh Samurai, nhưng họ vẫn chưa vượt qua được vòng loại trực tiếp đầu tiên. Chính vì thế, mục tiêu của Nhật Bản trên đất Bắc Mỹ chính là tạo ra lịch sử.


_m.jpg)






















