World Cup 2022: 'Sân điều hòa' tương lai của bóng đá thế giới

Đinh Hinh (Từ Doha, Qatar)
Từ 12:45 ngày 15-12-2022
World Cup 2022 đang đi đến hồi kết, và người Qatar đã chứng minh cho cả thế giới rằng họ có thể làm tạo ra những sân vận động điều hòa, làm mát cả bầu không khí khổng lồ. Trong bối cảnh trái đất ngày càng nóng lên, công nghệ điều hòa diện rộng của Qatar là giải pháp mà thế giới phải học hỏi để duy trì thể thao đỉnh cao.

Saud Ghani có một chức danh rất ngầu ở Đại học Qatar: Giáo sư kiêm “chủ tịch” ban điều hòa không khí. Tại đây, ông có một dãy phòng thí nghiệm chuyên dùng để nghiên cứu về động lực học nhiệt. Công việc chính của Ghani là làm thế nào để “điều hoà nhiệt độ cơ thể con người” trong một thế giới đang nóng lên.

Những ngày này, khuôn viên trường Đại học Qatar vắng tanh vì sinh viên đang được nghỉ học nhân dịp World Cup. Nhiệt độ bên ngoài khoảng 32 độ C, nhưng phòng thí nghiệm trong nhà rất lạnh. Đây cũng là nơi Ghani và các cộng sự của ông giám sát việc thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho 8 sân vận động World Cup ngoài trời trong và xung quanh Doha, một trong những thành phố lớn nóng nhất thế giới.

“Mọi người nghĩ, ồ, Qatar có quá nhiều tiền và Qatar chỉ đang bơm hơi lạnh vào các sân vận động,” Ghani nói. “Không phải thế đâu, nhưng bọn tôi cũng không cãi lại được? Nếu mọi người muốn chỉ trích mà không hiểu bản chất của vấn đề, tôi nghĩ họ sẽ không có ý định thay đổi quan điểm. Nhưng nếu họ muốn học, họ sẽ được chào đón ở đây”.

Ghani có một nơi trưng bày các bản sao thu nhỏ của mỗi sân vận động, hầu hết chúng đã được điều chỉnh trong giai đoạn thiết kế - theo lệnh của Ghani và trước sự thất vọng của các kiến ​​trúc sư - để tránh không khí nóng tốt hơn.

Mọi thứ đều rất chi tiết, từ đường hầm gió có kích thước bằng nhà để xe, khói và đèn laze được sử dụng để kiểm tra cách không khí lưu thông qua từng thiết kế; cho đến các khán đài, với những con người nhỏ rỗng được tạo ra trên máy in 3-D và được bơm đều đặn nước ấm - ở khoảng 36,7 độ C - để mô phỏng nhiệt độ cơ thể và nơi camera hồng ngoại có thể cho biết đâu là mô hình người quá ấm hoặc quá mát.

“Tôi muốn mọi người cảm thấy dễ chịu”, Ghani nhấn mạnh. “Tôi không muốn họ cảm thấy lạnh, cũng không muốn họ cảm thấy ấm áp. Đó là về nhận thức. Nó không chỉ là nhiệt độ, mà còn ở việc họ cảm thấy thế nào?”

Ghani, 52 tuổi, đến từ Sudan và lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật cơ khí tại Đại học Nottingham ở Anh. Ông bắt đầu sinh sống và giảng dạy tại Đại học Qatar từ năm 2009. Cùng thời điểm, Qatar chạy đua và giành quyền đăng cai World Cup 2022, và Ghani trở thành chủ tịch phòng nghiên cứu điều hòa không khí phục vụ World Cup. 

Bí quyết của Ghani nằm ở việc mô phỏng hệ thống làm mát của ô tô. Làm thế nào tạo ra đủ không khí lạnh cho mỗi sân vận động? Theo ông, nó không khác gì hệ thống khép kín của bộ tản nhiệt xe hơi.

Có một bể chứa nước khổng lồ hàng trăm nghìn lít, ẩn bên ngoài sân vận động, khuất tầm nhìn. Thay vì chất làm mát, các sân vận động của World Cup 2022 sử dụng nước lạnh để làm mát không khí. Ghani cho biết vào những đêm trước trận đấu (hiệu quả hơn so với thời tiết nắng nóng trong ngày), nước trong bể được làm mát xuống 5 độ C. Sau đó, hai máy bơm công suất lớn sẽ làm nhiệm vụ như một bộ tản nhiệt ô tô. Không khí được kéo từ sân đến bộ tản nhiệt với nước lạnh bên trong, rồi quay trở lại sân. Dưới ghế và khán đài, những lỗ thông hơi được thiết kế đặc biệt nhằm làm chậm hoặc khuếch tán luồng không khí. Không khí mát tràn ra nhiều hơn là thổi ra. Hầu hết người hâm mộ không nhận thấy nó ở phía sau chân của họ.

Giáo sư Saud Ghani, cha đẻ của hệ thống điều hòa tại các SVĐ ở Qatar

Ngoài ra, hệ thống này có các cảm biến và camera hồng ngoại để thực hiện các điều chỉnh trong trận đấu và hướng các luồng không khí mát mẻ đến những nơi khác nhau. Tất nhiên, mọi thứ đều được tự động hóa. Công việc của Ghani và các cộng sự chỉ là kiểm soát hệ thống làm mát vận hành trơn tru, đúng kế hoạch.

Hệ thống làm mát của tương lai
Thiết kế thành công hệ thống làm mát cho World Cup 2022, Ghani nhận được phần thưởng lớn từ quan chức Qatar: Đó là dãy phòng thí nghiệm đặc biệt chuyên dụng chỉ dành cho điều hòa không khí. Tương lai, công việc của Ghani sẽ rất bận rộn. Tiếng tăm của ông tăng vọt, và khách hàng từ mọi nơi trên thế giới đổ về Đại học Qatar. Rất nhiều người có nhu cầu làm mát trong khoảng không rộng lớn, và những gì Ghani đã làm chắc chắn sẽ là công nghệ của tương lai.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x