World Cup 2026: Tây Ban Nha lại dính 'bẫy chuyền bóng'

02 giờ trước
ĐT Tây Ban Nha đã khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa 0-0 đầy thất vọng trước Cape Verde. Xét về thống kê, La Roja vẫn kiểm soát bóng vượt trội, áp đặt thế trận và thực hiện hàng trăm đường chuyền. Chỉ có điều, những con số đẹp đẽ ấy không mang lại bàn thắng.

ĐT Tây Ban Nha bế tắc trước Cape Verde dù thực hiện hơn 800 đường chuyền

Con số 801 đường chuyền đủ để tạo ra cảm giác Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ trận đấu, trong trận ra quân tại World Cup 2026. Thế nhưng sau 90 phút, đội bóng của HLV Luis de la Fuente vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương dù chỉ một lần. Và đó không còn là một “tai nạn”, mà đang trở thành kịch bản quen thuộc của La Roja tại các kỳ World Cup.

Tám năm trước, Tây Ban Nha từng rơi vào “cái bẫy” tương tự trong trận gặp Nga ở vòng 1/8 của World Cup 2018. Trước đội chủ nhà, La Roja đã thực hiện tổng cộng 1.114 đường chuyền, kỷ lục lịch sử của giải đấu. Nhưng dù bóng gần như chỉ nằm trong chân các cầu thủ áo đỏ, tỷ số cuối cùng vẫn chỉ là 1-1, và ĐT Nga giành chiến thắng trong loạt luân lưu.

Bốn năm sau, kịch bản ấy lặp lại gần như nguyên vẹn tại Qatar. Đối đầu với Morocco cũng ở vòng 1/8 của World Cup 2022, Tây Ban Nha kiểm soát bóng tới 77%, và thực hiện 1.019 đường chuyền. Tuy nhiên, trong suốt 120 phút thi đấu, họ chỉ tung ra được... 1 cú sút trúng đích. Và kết cục của đội bóng dưới quyền HLV Luis Enrique vẫn là thất bại ở màn “đấu súng”.

Tây Ban Nha từng rơi vào "bẫy chuyền bóng" trước Morocco ở World Cup 2022. Ảnh: Marsalqatar

Năm nay, đến lượt Cape Verde cho cả thế giới thấy công thức để hóa giải La Roja. Đội bóng châu Phi để mặc đối thủ chuyền bóng, và chỉ cần khóa chặt những khu vực nguy hiểm. Kết quả là dù nắm quyền kiểm soát, Tây Ban Nha chủ yếu chỉ luân chuyển bóng ở giữa sân, nhưng lại thiếu cả tốc độ lẫn sự đột biến để phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương.

Trận hòa 0-0 trước Cape Verde cũng đem đến những tín hiệu báo động khác. Kể từ bàn thắng của Alvaro Morata vào lưới Nhật Bản ở phút 11 trận đấu tại World Cup 2022, ĐT Tây Ban Nha đã trải qua 289 phút liên tiếp không thể ghi bàn ở World Cup. Đây chính là chuỗi trận tịt ngòi dài nhất trong lịch sử đội tuyển xứ sở bò tót.

Kể từ lần đăng quang năm 2010, La Roja mới thắng thêm 3 trận tại World Cup. Ảnh: Diario AS

Xa hơn nữa, kể từ ngày đăng quang tại Nam Phi năm 2010, Tây Ban Nha mới thắng... 3 trận tại World Cup. Một trước Australia khi đã bị loại ở Brazil 2014, một trước Iran tại Nga 2018, và một chiến thắng 7-0 trước Costa Rica tại Qatar. Nhìn vào thực tế ấy, điều nguy hiểm nhất với Tây Ban Nha lúc này không phải là thiếu chất lượng. Vấn đề nằm ở chỗ họ vẫn đang tin rằng, kiểm soát bóng đồng nghĩa với kiểm soát trận đấu.

Trong bóng đá hiện đại, điều đó không còn đúng tuyệt đối. Những đối thủ tổ chức tốt thường sẵn sàng nhường bóng, thu hẹp khoảng trống và biến hàng nghìn đường chuyền thành vô nghĩa. Nếu không tìm ra cách tạo ra những cơ hội thực sự, La Roja sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân của chính thứ bóng đá mà họ từng dùng để thống trị thế giới.

PHƯƠNG MINH • 02 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận