5 bài học rút ra từ 'kẻ về nhì vĩ đại' Liverpool

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:21 ngày 13-05-2019
Liverpool thêm một lần nữa lỡ hẹn với ngôi vương Ngoại hạng Anh, song vẫn còn rất nhiều điều tích cực đáng ghi nhận ở đội bóng này sau mùa giải kịch tính.
5 bài học rút ra từ Liverpool mùa này
5. Chuyển nhượng đúng đắn đã thay đổi vận may của Liverpool


Ở mùa giải 2017/18, bộ ba tấn công Sadio Mane - Mohamed Salah - Roberto Firmino ghi bàn... cho vui và dễ dàng nghiền nát các đối thủ. Thế nhưng, sự yếu kém ở hàng thủ cũng như vị trí thủ môn là nguyên nhân khiến "Lữ đoàn đỏ" trải qua mùa giải tay trắng. 

Nhận thấy rõ điểm yếu của mình nằm ở đâu, Liverpool vung tiền chiêu mộ hai ngôi sao sáng giá là thủ thành Alisson Becker và trung vệ Virgil van Dijk. Ngay lập tức, cặp đôi này đã đưa Liverpool lên tầm cao mới với công cường thủ chắc. The Kop trở thành đội để lọt lưới ít nhất Ngoại hạng Anh với chỉ 22 bàn, song đáng tiếc không thể lên ngôi vô địch do Man City quá xuất sắc. 

4. Van Dijk là trung vệ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này


Mùa 2018/19, Van Dijk đã chứng minh anh là một bậc thầy phòng ngự. Kể từ khi đặt chân tới Anfield từ Southampton, trung vệ người Hà Lan mang đến tầm ảnh hưởng sâu rộng với khả năng đánh chặn siêu hạng, qua đó trở thành thủ lĩnh đích thực nơi hàng thủ đội bóng. 

Không chỉ xuất sắc ở tuyến dưới, Van Dijk còn đầy lợi hại trong mỗi lần lên tham gia tấn công cũng như các đường chuyền dài vượt tuyến. Mùa này, ngôi sao 27 tuổi đã ghi 4 bàn và 2 lần dọn cỗ cho đồng đội tại Premier League. Chắc chắn, Van Dijk sẽ là trung vệ số 1 của Liverpool trong nhiều mùa giải tới.

3. Sadio Mane là tiền đạo bị đánh giá thấp ở Ngoại hạng Anh


Mane chắc chắn không phải cái tên lớn nhất của làng túc cầu đương đại và có lẽ không bao giờ như vậy. Tuy nhiên, nếu thường xuyên theo dõi Mane thi đấu, chắc chắn ai nấy đều đồng tình rằng ngôi sao người Senegal đã vươn tới đẳng cấp thế giới. Trong quãng thời gian tại Liverpool, Mane đã chứng minh anh là một trong những tay săn bàn đáng sợ nhất Ngoại hạng Anh.

Trên thực tế, Mane không phải là cầu thủ chỉ biết cắm cổ chạy. Thay vào đó, anh sở hữu kỹ thuật và sự tinh tế mà không phải chân sút nào cũng có. Pha lập công vào lưới Bayern Munich tại Champions League (làm bẽ mặt Manuel Neuer với pha xoay người xử lý đỉnh cao trong khu cấm địa) là bằng chứng rõ nét nhất cho điều này. Firmino và Salah là hai cầu thủ được nhắc đến khá nhiều ở Liverpool, song Mane mới là cái tên thi đấu bùng nổ nhất của The Kop mùa này.

2. Juergen Klopp sẽ được nhớ đến là một trong những HLV vĩ đại nhất mọi thời


Lối chơi quyến rũ, niềm đam mê với bóng đá và tính cách hòa nhã giúp Klopp luôn được yêu mến ở bất kỳ CLB nào ông đặt chân tới. Bên cạnh tư duy chiến thuật, Klopp còn là bậc thầy về việc truyền cảm hứng thi đấu cho các học trò. 

Màn lội ngược dòng kinh điển trước Barcelona ở bán kết Champions League là minh chứng rõ nét nhất cho tầm ảnh hưởng của nhà cầm quân người Đức. Trong mọi hoàn cảnh, Klopp luôn lạc quan và nhìn về phía trước. Chỉ đáng tiếc là ông vẫn chưa dành được danh hiệu nào cùng Liverpool.

1. Đây có thể là khởi đầu cho kỷ nguyên thống trị của Liverpool


Bất chấp không thể lên ngôi vô địch, Liverpool có thể tự hào về những gì mà họ đã làm được xuyên suốt cả mùa giải. Trước mắt "Lữ đoàn đỏ" sẽ là trận chung kết Champions League gặp Tottenham, và quãng thời gian hơn hai tuần là đủ để họ hồi phục thể lực cũng như lên dây cót tinh thần. 

Nếu đánh bại Spurs, Liverpool sẽ giải cơn khát danh hiệu tồn tại 3 thập kỷ. Nhìn chung, với dàn lực lượng đồng đều như hiện tại, Liverpool chắc chắn sẽ còn là một thế lực đáng gờm tại Premier League cũng như đấu trường châu Âu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x