
LĐBĐ châu Á (AFC) công bố cơ cấu phân bổ suất tham dự mùa giải 2026/27. Theo đó, CLB Công An Hà Nội chuẩn bị bước vào trận play-off AFC Champions League Elite, gặp Adelaide United, đại diện đến từ Australia. Trận đấu diễn ra vào ngày 11/8/2026.
Theo quy định của AFC, lợi thế sân nhà được ưu tiên cho đội bóng thuộc liên đoàn có thứ hạng hạt giống cao hơn. Hiện tại, bóng đá Australia đang đứng vị trí thứ 5 khu vực phía Đông, xếp trên vị trí thứ 7 của Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc CLB Công An Hà Nội phải hành quân đến xứ sở chuột túi để thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc của đối phương.
Ngoài bất lợi về địa điểm thi đấu, CLB Công an Hà Nội cũng cần cẩn trọng liên quan đến lực lượng. Tiền đạo Leo Artur vốn đã bị truất quyền thi đấu trong trận Công an Hà Nội thua CLB Tampines Rovers tại vòng 16 đội AFC Champions League Two. Sau trận đấu này, Công an Hà Nội bị loại khỏi giải. Theo nguyên tắc của điều lệ AFC, án treo giò không bị hủy bỏ khi đội bóng bị loại. Thay vào đó, án phạt được bảo lưu và chuyển sang trận đấu tiếp theo trong hệ thống giải cấp CLB do AFC tổ chức mà cầu thủ đủ điều kiện tham dự. Điều này có nghĩa, ở trận đấu với Adelaide United tới đây, Leo Artur sẽ không được phép thi đấu.

Đây là điều mà CLB Công an Hà Nội không phép được quên. Bởi chính mùa giải năm ngoái, đội bóng này từng thắng Tampines rovers nhưng sau đó bị AFC xử thua. Lý do đến từ việc đội bóng thủ đô đã sử dụng hai cầu thủ đáng lẽ phải bị treo giò là tiền vệ người Úc Stefan Mauk và tiền vệ cánh người Brazil Rogerio Santo. Trong đó, Rogeria đã ghi bàn thắng ở phút 37 giúp Công an Hà Nội nâng tỉ số lên 3-0. Do vi phạm này, kết quả trận đấu đã bị hủy bỏ. Công an Hà Nội cũng bị phạt 2.000 USD và mất một nửa số tiền thưởng tham dự giải là 80.000 USD.
Sau đó, CLB Công an Hà Nội đã thua tiếp Tampines ở lượt về dẫn tới bị loại đầy cay đắng. Hiển nhiên, ông Mano Polking và đội bóng ngành công an không được phép mắc sai lầm tương tự.
























-ngay-14-6-202.jpg)


