
Chiều 11/6, Tập đoàn HAGL, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Champasak cùng Công ty Connected Sole Co.Ltd đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược tại Lào. Trọng tâm của sự kiện là tái định vị thương hiệu thành CLB Champasak HAGL Avenir FC.
Theo thỏa thuận, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, cam kết tài trợ chính cho CLB Champasak HAGL Avenir FC trong thời gian 3 năm. Bên cạnh đó, HAGL cũng tài trợ 1.000 quả bóng cho bóng đá phong trào tỉnh Champasak.
Thỏa thuận hợp tác mới được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt lớn cho đội bóng đang thi đấu tại Lao League, đồng thời mở ra tham vọng cạnh tranh các danh hiệu cao nhất của bóng đá Lào trong tương lai. Với nguồn đầu tư từ HAGL sẽ giúp Champasak HAGL Avenir FC nâng cao chất lượng hoạt động, cải thiện điều kiện tập luyện cũng như tăng cường sức mạnh lực lượng. Đội bóng đặt mục tiêu từng bước thu hẹp khoảng cách với những CLB hàng đầu Lao League và hướng tới cuộc đua vô địch trong các mùa giải tới.
Ông Keolattana Sihavong, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Champasak chia sẻ: “Sự hợp tác này giúp hai bên đều có cơ hội phát triển. Chúng tôi cảm ơn Tập đoàn HAGL đã tạo điều kiện để giúp cho bóng đá tại Champasak có cơ hội phát triển hơn cũng như giúp cho đội tuyển bóng đá xứ sở triệu voi”.

Ngoài ra, theo đề nghị của LĐBĐ Lào, HAGL còn hỗ trợ tuyển Lào tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, Gia Lai từ ngày 1-15/7 để chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Tại giải đấu này, Lào cùng bảng với Thái Lan, Malaysia, Myanmar và Philippines.
Đây không phải lần đầu bầu Đức tài trợ cho bóng đá Lào. Giai đoạn 2011-2015, ông thành lập đội bóng Hoàng Anh Attapeu tại tỉnh Attapeu, Nam Lào. Ông đưa các HLV, chuyên gia và một số cầu thủ từ Việt Nam sang hỗ trợ xây dựng đội bóng. Hoàng Anh Attapeu nhanh chóng trở thành thế lực của bóng đá Lào. Sau khi về nhì mùa 2013, đội đã giành chức vô địch Lao Premier League 2014.
Tính từ năm 2009, HAGL đã chi 750.000 USD cho bóng đá Lào, từ tiền thuê các HLV ngoại dẫn dắt ĐTQG nước láng giềng và tài trợ cho Lao League. Trước đó, HAGL cũng giúp Lào xây dựng Làng VĐV phục vụ SEA Games 2009 với trị giá 19 triệu USD, trong đó có 4 triệu USD tài trợ không hoàn lại, số còn lại là cho vay không tính lãi.






















-ngay-13-6-202.jpg)


