Cụ thể, 4 cầu thủ Thái Lan đã nhận thẻ vàng ở bán kết gồm: Ekanit Panya, Sarach Yooyen, Weerathep Pomphan và Suphanan Bureerat. Trong khi 4 cầu thủ Việt Nam đã nhận thẻ vàng ở bán kết gồm: Hùng Dũng, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu. Theo điều lệ giải, nếu phải nhận thêm thẻ vàng ở trận đấu chung kết lượt đi với ĐT Thái Lan, diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 11/1, các cầu thủ kể trên sẽ phải vắng mặt ở trận chung kết lượt về trên sân Thammasat vào ngày 16/1.
Phát biểu về câu chuyện này, HLV Polking của Thái Lan cho biết: “Tôi không biết Việt Nam có để Hùng Dũng, Văn Thanh, Tiến Dũng, Văn Hậu thi đấu ngày mai hay không. Các cầu thủ Thái Lan tham gia giải đấu và hiểu điều lệ. Họ biết sẽ không phạm lỗi nếu không cần thiết để tránh nhận thẻ phạt. Nhưng nếu không may, chúng tôi sẽ có sự thay đổi. Thái Lan đủ cầu thủ để duy trì đội hình tốt”.
Ông Polking nói tiếp: “Việc biết văn hóa và lối chơi khi còn làm việc cho CLB TP.HCM sẽ hỗ trợ cho tôi. Tôi từng nói tôi thích cách chơi bóng và tính cách của cầu thủ Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tôi hiểu về Thái Lan. Tôi sẽ tập trung vào cầu thủ của mình để có kết quả tốt cho trận đấu ngày mai”. Về phần mình, trung vệ Krisada Kaman đề phòng Tiến Linh: “Anh ta là cầu thủ đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất giải. Mai sẽ là trận đấu khó. Tuy nhiên tôi và đội đã có kế hoạch và hy vọng sẽ ngăn chặn được Tiến Linh, đồng thời có trận đấu tốt trước Việt Nam”.
Xoay quanh việc thẻ phạt, HLV Park Hang Seo nói: “Đúng là thẻ phạt phải suy nghĩ nhưng ĐT Việt Nam sẽ ưu tiên trận thắng này”. Trong khi đó, tiền vệ Hùng Dũng cho hay: “ĐT Việt Nam đã nhận 4 thẻ vàng nhưng Thái Lan cũng đã có 4 cầu thủ phải chịu thẻ phạt. Ở những trận quyết định thế này, đội tuyển Việt Nam vào sân sẽ phải tuân thủ chiến thuật Ban huấn luyện đề ra. Việc áp dụng kế hoạch là rất quan trọng. Mỗi trận đấu sẽ có mục tiêu riêng. Chúng ta sẽ chờ xem”.