
Chuyến thăm diễn ra sau khi ông Gianni Infantino có mặt trên sân Mỹ Đình tối 26/8 để theo dõi trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan. Tại Hưng Yên, Chủ tịch FIFA và đoàn công tác tham quan khu vực dự án sân vận động PVF cùng nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng. Đây là những hạng mục quan trọng trong định hướng hình thành một quần thể thể thao quy mô lớn, hiện đại và đồng bộ của Việt Nam.
Đáng chú ý, ông Gianni Infantino dành sự quan tâm đặc biệt đối với những bước tiến của bóng đá Việt Nam, không chỉ ở thành tích thi đấu mà còn ở quá trình đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo và phát triển hạ tầng. Chủ tịch FIFA cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước quy mô của những công trình thể thao đang được xây dựng, trong đó có các sân vận động lớn của Việt Nam.
Sân vận động PVF được khởi công ngày 19/10/2025 tại xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Tập đoàn Vingroup phụ trách xây dựng. Công trình nằm trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng khoảng 92 ha, tương đương 920.000 m². Riêng sân vận động có diện tích khoảng 55.000 m² và sức chứa lên tới 60.000 khán giả.
Sau hơn 10 tháng thi công, hình hài sân PVF đã ngày càng rõ nét. Bốn khu khán đài A, B, C và D đang được hoàn thiện các hạng mục kết cấu chính bằng bê tông cốt thép. Một số khu vực ghế ngồi cũng được thi công mẫu trước khi triển khai trên diện rộng. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc chuyên dụng đang làm việc theo nhiều ca để bảo đảm tiến độ.

Giai đoạn tiếp theo được xem là một trong những phần việc kỹ thuật phức tạp nhất của dự án: lắp dựng hệ mái vòm thép có tổng trọng lượng khoảng 8.600 tấn. Theo thiết kế, hệ mái gồm một cặp dầm vòm hộp dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m và rộng 5 m.
Điểm đặc biệt nhất của sân PVF là hệ mái có khả năng đóng mở tự động. Hai tấm màng xuyên sáng kích thước khoảng 78 x 125 m có thể chuyển từ trạng thái mở hoàn toàn sang đóng hoàn toàn, hoặc ngược lại, trong khoảng 12-20 phút. Nếu hoàn thiện đúng thiết kế, đây sẽ là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hệ thống mái đóng mở tự động, giúp sân chủ động ứng phó với thời tiết và linh hoạt tổ chức nhiều sự kiện.
Mặt sân cũng là một điểm nhấn khi được định hướng sử dụng công nghệ cỏ hybrid dạng mô-đun, tương tự giải pháp đang xuất hiện tại những sân vận động hàng đầu như Wembley của Anh hay Sân vận động Quốc gia Singapore. Công nghệ này kết hợp cỏ tự nhiên với hệ thống gia cường nhân tạo, giúp tăng độ bền, khả năng thoát nước và chịu tải, đồng thời thuận lợi hơn trong chăm sóc và phục hồi mặt sân.
Bên cạnh đó, công trình được thiết kế hệ cửa kính tại khu vực end zone cao khoảng 36 m, rộng 55 m, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo không gian mở. Sân còn có trung tâm điều hành, khu kỹ thuật, an ninh, phát sóng, phòng báo chí, khu vực cầu thủ, VIP và hệ thống dịch vụ. Theo kế hoạch, sân vận động PVF hướng tới hoàn thành vào tháng 3/2027. Khi đưa vào khai thác, công trình không chỉ phục vụ đào tạo, huấn luyện và thi đấu bóng đá mà còn hướng tới các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí quy mô lớn.






















