Không ngừng nâng cấp

Dù chia tay Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo, ĐT Việt Nam vẫn sở hữu 14 trên tổng số 25 cầu thủ có chiều cao trên 1m80, trải rộng trên tất cả các tuyến. Tính riêng nơi hàng tiền đạo, ông Kim Sang Sik có trong tay Nguyễn Tài Lộc (cao 1m88), Nguyễn Xuân Son (cao 1m83), Phạm Gia Hưng (cao 1m82), Nguyễn Trần Việt Cường (cao 1m80) và Đỗ Hoàng Hên (cao 1m81).
So với mặt bằng chung về chiều cao từ các trung vệ đến từ phía Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Campuchia…, tầm vóc từ những “mũi nhọn” ĐT Việt Nam đủ sức tạo cuộc cạnh tranh sòng phẳng ở những pha không chiến, thông qua phối hợp bóng sống, thay vì chỉ dừng lại tình huống cố định.

Cần nhấn mạnh, trong các buổi tập chuyên môn xoay quanh tổ chức tấn công và dứt điểm của ĐT Việt Nam từ Hà Nội đến Incheon (Hàn Quốc), HLV Kim Sang Sik cùng trợ lý Kim Do Heon chú trọng việc triển khai bóng từ biên, trước khi thực hiện những đường tạt với điểm rơi, quỹ đạo thuận lợi cho trung phong trong vòng cấm địa gây sức ép bằng bóng bổng.
Trong trận đấu cuối cùng trước Gangwon FC, ĐT Việt Nam 2 lần đưa bóng về cầu môn thông qua kịch bản như vậy. Một trong hai tình huống được xác định là bàn thắng hợp lệ cho “Những chiến binh sao vàng”, khi Nguyễn Tài Lộc tạt bóng đẹp mắt từ cánh trái cho Xuân Son băng vào đánh đầu dũng mãnh thành bàn.
Chờ “tiền đạo” bất ngờ cao 1m95
Khả năng chiếm hữu trên không của Xuân Son ngày một sắc sảo hơn. Tháng 3/2026, anh thực hiện đánh đầu đưa bóng tung lưới Malaysia sau đường kiến tạo từ Hoàng Hên.
Ngoài Xuân Son, ĐT Việt Nam còn đó những cầu thủ giỏi không chiến khác. Nguyễn Tài Lộc, Phạm Gia Hưng hay chính Đỗ Hoàng Hên chính là những phương án để thầy trò Kim Sang Sik tiếp cận hàng thủ đối phương xuyên suốt AFF Cup 2026.
Câu chuyện thú vị nữa cũng liên quan đến bóng bổng là HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể kéo trung vệ Đinh Quang Kiệt lên chơi tiền đạo khi cần. Cầu thủ sinh năm 2007 tuy non kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu quốc tế nhưng lại sở hữu chiều cao 1m95 đầy lý tưởng để tạo ra bước ngoặt bất ngờ từ những quả đánh đầu, sau các đường tạt từ hai biên của đồng đội.

Đây không phải là điều hiếm gặp trên bóng đá thế giới. Tiền vệ trụ John O’Shea từng được Sir Alex Ferguson sắp xếp như trung phong, nhằm khai thác tầm vóc 1m91 nơi cậu học trò. Chính bản thân Đinh Quang Kiệt cũng khẳng định sẵn sàng chơi trong vai trò này khi ĐT Việt Nam cần, nếu gặp đối thủ có xu hướng đá thấp và ngăn triển khai bóng ngắn. Chính trung vệ gốc Thái Binh cũng đã in dấu ấn bằng một bàn thắng tại V.League, khi dứt điểm bằng đầu tung lưới Thanh Hoá tại vòng 10 V.League 2025/26.
Về phía HLV Kim Sang Sik, đây cũng không phải ý tưởng tồn tại trên giấy tờ. Theo tìm hiểu của phóng viên Bóng đá, ông đã thử nghiệm Quang Kiệt với nhiệm vụ tiền đạo cắm bên cạnh các cầu thủ chủ lực, nhằm khiến cho đối phương thêm khó khăn khi gặp ĐT Việt Nam.
Những chi tiết kể trên sẽ được thấy rõ hơn khi ĐT Việt Nam bước vào màn so tài tổng duyệt với Myanmar. Lúc bấy giờ, chúng ta sẽ được tận mục sở thị hàng tấn công với một loạt tiền đạo trên 1m80 phô diễn khả năng phối hợp và hiệu quả cơ hội từ bóng bổng.











_m.jpg)













