
Vào lúc 19h00 tối nay, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với ĐT Myanmar. Với Myanmar, đây là kỳ vọng về kết quả chiến thắng trước đội chủ nhà khó có thể thành hiện thực. Bản thân HLV Jorn Andersen cũng mới chỉ làm việc với đội bóng chừng 2 tháng. Do đó ông đặt mục tiêu cùng các học trò học hỏi, chuẩn bị cho AFF Cup 2026 với kết quả thuận lợi nhất có thể.
Một chi tiết đáng nói là trận đấu với Việt Nam cũng như AFF Cup là cơ hội để một loạt cầu thủ Myanmar hy vọng tìm được công việc mới. Theo phản ánh của báo giới, hiện 4 cái tên gồm: Soe Moe Kyaw, Lwin Moe Aung, Kyaw Min Oo và Than Paing đang thất nghiệp. Họ cần phải chứng minh được năng lực nhằm giúp bản thân nhận được lời đề nghị từ các CLB cho mùa giải 2026/27.
Soe Moe Kyaw chính là trung vệ không thể theo kèm nổi Xuân Son trong trận đấu giữa đôi bên cách đây 2 năm, khi Myanmar thua 0-5 trước Việt Nam tại lượt cuối vòng bảng AFF Cup, trước khi bị loại. Cầu thủ này đã chỉ trích Son không phải người Việt Nam. Cầu thủ tân binh của “Những chiến binh sao vàng” chỉ giơ 2 ngón tay, tượng trưng cho 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo, trước hàng thủ vốn bất lực bên phía Myanmar.

Cũng trong buổi tập hôm qua, nhiều cầu thủ Myanmar cầu nguyện khá lâu trên sân Thái Nguyên trước khi bước vào rèn luyện. Việc không để chấn thương xảy ra trước AFF Cup, cộng thêm một kết quả thuận lợi trước Việt Nam nhằm tạo đà hưng phấn là điều mà đội tuyển này kỳ vọng.
Bóng đá Myanmar không có được sức bật tốt như Việt Nam trong thời gian qua. Lực lượng mà HLV Jorn Andersen đang dẫn dắt chỉ được đánh giá tầm trung ở AFF Cup lần này. Rất khó để Myanmar có thể vượt qua Thái Lan hay Malaysia để hy vọng có vé vào bán kết.











_m.jpg)














