Theo dõi thông tin

Đinh Quang Kiệt khiến đối thủ 'khổ sở' với chiều cao 1m95

01 giờ trước
Sự khác biệt về mặt tầm vóc, với chiều cao lên tới 1m95 của Đinh Quang Kiệt khiến cho việc theo kèm được anh không hề đơn giản.

    Đinh Quang Kiệt gây chú ý với tầm vóc hơn người - Ảnh: Đức Cường

    HLV thể lực của ĐT Việt Nam cảm nhận rõ điều đó hơn ai hết, trong một bài tập kèm Quang Kiệt khi tổ chức tập luyện ném biên trên sân Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Tầm vóc hơn đại đa số cầu thủ Việt Nam vốn chỉ dao động dưới 1m90 khiến trung vệ thuộc biên chế của HAGL có lợi thế nhất định trong các tình huống tranh chấp 1 đấu 1. Đặc biệt khi bóng đang lơ lửng trên không.

    Quang Kiệt ý thức rõ lợi thế này của bản thân. Trên thực tế, khi còn thi tuyển chọn tại trung tâm PVF hay sau đó là Học viện HAGL, chiều cao trên 1m60 khi mới chỉ lên lớp 5 hay sau đó là chạm ngưỡng 1m70 khi học lớp 8 giúp anh lọt vào mắt xanh của đội ngũ tuyển trạch.

    Việc chọn bóng đá tính đến hiện tại mở ra con đường suôn sẻ cho Quang Kiệt. Minh chứng là 4 năm qua, anh có những bước nhảy vọt đáng khen ngợi. Năm ngoái, khi mới chỉ 17 tuổi, cầu thủ này đã được đăng ký lên đội 1 của HAGL. Cuối giai đoạn lượt về, trong bối cảnh Lý Đức chấn thương, Quang Kiệt có 6 lần đá chính trong tổng số 9 vòng được góp mặt ở V.League đầu đời. Mùa này, vì Lý Đức chuyển sang CLB Công an Hà Nội, cầu thủ gốc Thái Bình đã được Ban huấn luyện HAGL tạo điều kiện vào nhóm chủ lực của CLB. 24 trong 26 vòng đấu chứng kiến “khủng long” hiện diện trên sân.

    Quang Kiệt được thử sức với những pha bóng bổng - Ảnh: VFF

    Không chỉ ở cấp CLB, Quang Kiệt cũng có nhiều tiến triển tại các ĐTQG. Nếu như 4 năm trước, anh chỉ là dự bị ở lứa 2005 - 2007 thi đấu tại U16 Việt Nam thì hiện tại, Kiệt là cầu thủ duy nhất trong thế hệ kể trên được góp mặt ở đội tuyển quốc gia, hướng tới AFF Cup 2026. HLV Kim Sang Sik cũng đang tìm cách tận dụng chiều cao trên 1m90 tới từ Quang Kiệt, từ đá phạt góc hay ném biên.

    Ông hoàn toàn có thể nghĩ về ý tưởng dùng chàng trai 2007 lên đá tiền đạo khi cần. Đây không phải là điều hiếm gặp trên bóng đá thế giới. Tiền vệ trụ John O’Shea từng được Sir Alex Ferguson sắp xếp như trung phong, nhằm khai thác tầm vóc 1m91 nơi cậu học trò. Chính bản thân Đinh Quang Kiệt cũng khẳng định sẵn sàng chơi trong vai trò này khi ĐT Việt Nam cần, nếu gặp đối thủ có xu hướng đá thấp và ngăn triển khai bóng ngắn. Bản thân trung vệ gốc Thái Binh cũng đã in dấu ấn bằng một bàn thắng tại V.League, khi dứt điểm bằng đầu tung lưới Thanh Hoá tại vòng 10 V.League 2025/26.

    Quay trở lại câu chuyện ném biên, các biến thể từ ném biên với các cự ly xa - gần khác nhau, sự tham gia từ 1-2 cầu thủ tiến tới nhận bóng cũng như các vệ tinh xung quanh đã hiện diện trong một nửa thời gian của buổi tập. Việc thực hiện các pha phối hợp sau đó cũng được HLV Kim Sang Sik lưu ý các học trò. Ông muốn cầu thủ của mình phải đỡ bóng thật chắc, chuyền bóng thật chuẩn cho đồng đội đang di chuyển, nếu như muốn tận dụng một tình huống ném biên sao cho thật tốt, nhằm giúp đội kiểm soát tốt không gian và gây sức ép thường trực lên đối thủ. Không bất ngờ nếu như trước Myanmar, nhiều tình huống tấn công của ĐT Việt Nam sẽ xuất phát như vậy. Nhất là khi đội đang sở hữu khá nhiều “mũi nhọn” tốt nơi hành lang cánh.

    Thiên Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay