
Có một thực tế, Đinh Quang Kiệt từng nhận được rất nhiều sự dè bỉu khi anh chàng này bất ngờ được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐTQG vào cuối tháng 8 năm 2025 trong dịp FIFA Days. Người ta nói Quang Kiệt nhận được suất “tình thương” và đó là sự ưu ái dành cho một cầu thủ trẻ. Thực tế đợt ấy, không chỉ có Quang Kiệt mà gần 2/3 quân số cũng chẳng phải là bộ khung của đội. Bản thân cầu thủ đến từ HAGL cũng thấy “giật mình” khi được gọi, nhưng đôi khi những lý do ấy không cần phải quan tâm, bởi dù thế nào thì đó vẫn là một cơ hội đáng trân trọng với một người trẻ như Kiệt.
Những xì xào, bàn tán về anh chàng 18 tuổi này phần nào giúp Đinh Quang Kiệt được biết đến nhiều hơn. Tất nhiên, cũng có chút tiếc nuối, dù Kiệt từng là một tuyển thủ QG nhưng sau đó anh lại không thể trụ vững trong đội hình tham dự SEA Games 33, giải U23 Đông Nam Á 2025 và cả giải châu Á 2026. HLV Kim Sang Sik đã chọn Đức Anh, Hiểu Minh, Lý Đức và Văn Hà, những người có mặt từ bản danh sách đầu tiên của U23 Việt Nam.
Thêm một lần nữa, câu chuyện Đinh Quang Kiệt có tên trong danh sách 28 cầu thủ được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho các trận giao hữu và AFF Cup 2026 lại dấy lên những tranh cãi. Thế nhưng lần này có vẻ mọi thứ đã “dễ chịu” hơn, bởi so với tháng 8 năm ngoái, người ta đã thấy một “phiên bản” hoàn toàn mới của Đinh Quang Kiệt.
Anh chàng tuổi teen này đã chơi 23 trận và ghi 1 bàn thắng cho HAGL ở mùa giải vừa vừa qua.Tại V.League, việc một cầu thủ mới 19 tuổi chơi gần như trọn số trận thực sự là điều rất hiếm. Cần nhớ rằng mùa giải trước, Kiệt chỉ chơi 9 trận cho đội bóng phố Núi và mắc khá nhiều sai số.

Giờ đây, Kiệt không chỉ cải thiện các con số mà còn cho thấy những bước tiến đáng kể về chuyên môn. Với chiều cao xấp xỉ 1m96, Quang Kiệt (cùng với ngoại binh Jairo, cao 1m90) hợp thành một bức tường thành khổng lồ, chặn đứng mọi cuộc “oanh tạc” trên không. Điều đáng nói hơn, khả năng phối hợp, bọc lót, băng cắt của Kiệt đã đạt hiệu suất đáng kể. Tất nhiên, Đinh Quang Kiệt vẫn bộc lộ khá nhiều hạn chế ở khả năng xoay trở, kỹ năng 1vs1 hay phán đoán tình huống… nhưng mọi thứ đều có thể cải thiện.
Những bước tiến dài tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp của Đinh Quang Kiệt. Dẫu vậy, việc trung vệ 19 tuổi này giành một suất tham dự AFF Cup 2026 sẽ rất khó khăn. Ở hàng phòng ngự, HLV Kim Sang Sik cần những cầu thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm. Nhìn vào bản danh sách hiện tại, rõ ràng Đinh Quang Kiệt gần như không có nhiều cơ hội.
Dù thế nào đi nữa, việc được trao cơ hội và được thử sức ở ĐTQG vẫn là niềm khích lệ lớn. Nó không chỉ giúp bản thân Đinh Quang Kiệt trưởng thành, mà còn gửi thông điệp rõ ràng tới các cầu thủ trẻ khác rằng, cơ hội luôn đến với những ai biết nỗ lực và sẵn sàng bứt phá.
Đinh Quang Kiệt sẽ là một “món quà để dành” của bóng đá Việt Nam. Việc mở cánh cửa lên tuyển sẽ giúp anh trui rèn thêm bản lĩnh, sớm làm quen với cường độ bóng đá đỉnh cao vốn được xem là không dành cho những người trẻ.




















-ngay-24-6-202.jpg)


