
Dang dở với CLB TP.HCM do ảnh hưởng của dịch Covid-19, HLV Mano Polking rời Việt Nam để trở lại Thái Lan. Ông đề xuất Madam Pang trong vai trò HLV trưởng ĐT Thái Lan. Và cái gật đầu của nữ tỷ phú đã giúp “Bầy voi chiến” thống trị trở lại Đông Nam Á. HLV Mano Polking thuyết phục Chanathip và Theerathon - 2 công thần của bóng đá Thái Lan trở lại đội tuyển. Ông cũng xây dựng một tập thể Thái Lan giàu sức chiến đấu tại cấp độ ĐTQG.
Ngoài thất bại đầu tiên khi đấu trí với HLV Park Hang Seo tại SEA Games 30 trên sân Mỹ Đình, ông Polking đã thắng vị chiến lược gia Hàn Quốc trong 2 lần đấu trí tại AFF Cup 2021 và 2022, qua đó đưa Thái Lan vô địch Đông Nam Á 2 lần liên tiếp.
Mano Polking trở lại Việt Nam trong vai trò HLV trưởng CLB Công an Hà Nội, hậu nhiệm kỳ vốn chưa đặc sắc mang tên Kiatisuk. Thực tế ở thời điểm đó, đại diện ngành công an đã chia tay rất nhiều nhà cầm quân. Tính trung bình cứ 4 tháng, đội bóng này lại nói lời tạm biệt với một HLV trưởng.

Nhưng kể từ khi Mano Polking tới vào mùa hè 2024, CLB Công an Hà Nội không còn thay HLV trưởng. Ngoài sự ổn định về nội bộ, nhà cầm quân này còn giúp đại diện ngành công an chinh phục thành công. Mùa 2024/25, Công an Hà Nội giành ngôi á quân giải vô địch các CLB Đông Nam Á, vô địch Cúp Quốc gia và đoạt Siêu cúp Quốc gia. Năm ngoái, đội bóng này tiếp tục chinh phục chức vô địch V.League thứ 2 trong vòng 4 năm. So với lần trước đó vào năm 2023, màn đăng quang của Đình Bắc, Quang Hải và các đồng đội ấn tượng hơn nhiều.
Tiếp nối thành công trước đó, Công an Hà Nội khởi đầu mùa giải 2026/27 bằng việc lập cột mốc lịch sử, khi trở thành đội V.League đầu tiên có thể vượt qua vòng play-off AFC Champions League Elite.
Nói về lực lượng, Công an Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking là tập thể nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Họ có Lý Đức, Minh Phúc, Đình Bắc vừa cùng U23 Việt Nam giành huy chương Đồng đầu năm. Đội bóng này sở hữu một loạt tuyển thủ như Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Filip, Quang Hải, Văn Hậu, Thành Long, Văn Đô, Đình Trọng. Đấy là chưa kể trong tương lai gần, chuyện Adou Minh hay Kevin Phạm Ba hiện diện tại ĐTQG hoàn toàn có thể.

Nền tảng dành cho HLV Mano Polking rất lớn. Ông cũng tối ưu hoá điểm cộng ấy bằng những thắng lợi. Hiển nhiên, việc ông Polking là ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Việt Nam trong tương lai là hoàn toàn xứng đáng.
Bóng đá thế giới chứng kiến không ít các đội tuyển xây dựng kế hoạch chuyển giao có chiều sâu, ngay cả khi HLV đương đại đang thành công rực rỡ. Với đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik cũng gặt hái rất nhiều thành tựu cùng “Những chiến binh sao vàng”. Và nếu người kế cận ông là Mano Polking, sự kỳ vọng của người hâm mộ về chu trình ổn định, giàu tham vọng của ĐT Việt Nam sẽ được nối dài hơn nữa…





















