Đỗ Hùng Dũng: Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão

Hải Đăng
17:03 ngày 09-01-2024
"Tại sao là Đỗ Hùng Dũng mà không phải một ai khác?". "Anh ta có tuổi rồi nên để ở nhà nhường chỗ cho đàn em"… Không ít những bình luận như vậy trên mạng xã hội hướng về Hùng Dũng. Gạt qua tất cả, HLV Troussier vẫn chọn tiền vệ sinh năm 1993.

Dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, Đỗ Hùng Dũng là một biểu tượng, là nhân tố khó thay thế trong đội hình ĐT Việt Nam. Không giống như lứa Công Phượng, Quang Hải,… Hùng Dũng giống như một động cơ “hai thì”, anh bền bỉ và luôn là lựa chọn tin cậy nơi tuyến giữa của ĐT Việt Nam. 

Năm 2018 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Dũng “chíp” khi anh lần đầu được triệu tập và thi đấu trong màu áo ĐTQG. Từ đó, sự nghiệp của Hùng Dũng bắt đầu lên như “diều gặp gió. Thống kê từ Soccerway chỉ ra, dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, Hùng Dũng là một trong những cái tên “cày ải” nhiều nhất đội tuyển với tổng cộng 40 lần ra sân ở cấp độ ĐTQG lẫn U23. 

Chưa hết, cũng chính tiền vệ sinh năm 1993 hai lần đeo băng đội trưởng đưa U23 Việt Nam vô địch SEA Games hai lần liên tiếp (2019 và 2022). Đỉnh cao cho dấu ấn mà Hùng Dũng để lại là Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Đang hay thì đứt dây đàn. Mọi thứ dần thay đổi sau khi tiền vệ của Hà Nội FC dính chấn thương nghiêm trọng ở V.League 2021 và phải nghỉ thi đấu gần 1 năm. Kể từ đó, giới mộ điệu không còn nhìn thấy hình ảnh một Hùng Dũng bền bỉ, mạnh mẽ như trước. Phong độ sa sút cuối triều đại  HLV Park Hang Seo khiến nhiều người hoài nghi về vị trí của anh khi HLV Troussier đến làm việc ở ĐT Việt Nam. 

Thực tế, nhà cầm quân người Pháp đặt khá nhiều kỳ vọng vào Hùng Dũng. Sau khi tiền vệ này vắng mặt trong đợt tập trung đầu tiên vào tháng 6/2023, anh tiếp tục được HLV Troussier trao cơ hội. Ông thậm chí chọn Quả bóng vàng 2019 làm đội trưởng và sử dụng anh trong cả 4 trận giao hữu ở tháng 9 và tháng 10, bao gồm trận đá tập kín mang đậm tính thử nghiệm với Uzbekistan ở Trung Quốc.

Tổng cộng, Hùng Dũng đá chính 4 trận liên tiếp cho ĐT Việt Nam trước Palestine, Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Nhưng rồi giống như Hoàng Đức, anh phải ngồi dự bị cả 2 trận đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 11 vừa qua mà không được vào sân phút nào. Điều này có thể đến từ màn thể hiện của tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC khi anh không chơi quá nổi trội so với những phương án khác mà HLV Troussier có trong tay. Tuy nhiên, nhà cầm quân 68 tuổi vẫn quyết định điền tên Hùng Dũng vào danh sách tham dự Asian Cup 2023 cùng ĐT Việt Nam.

Hùng Dũng luôn đầy khát vọng khi khoác áo ĐTQG. Ảnh: Đức Cường

Có bất ngờ không khi HLV Troussier lựa chọn tiền vệ sinh năm 1993 bất chấp phong độ không thuyết phục của anh trong thời gian qua? Câu trả lời là không. Nhà cầm quân người Pháp có những con tính riêng dành cho Đỗ Hùng Dũng. Với đội hình quá nhiều cầu thủ trẻ, những người giàu kinh nghiệm chinh chiến như Hùng Dũng sẽ là điểm tựa vững chắc về tinh thần. Và khi cần, bản lĩnh chuyên môn của tiền vệ này cũng là thứ “vũ khí” của ĐT Việt Nam.

Ngoài Nguyễn Filip, Hùng Dũng cái tên lớn tuổi nhất của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2023. Đương nhiên trọng trách của Dũng “chíp” sẽ không còn là thu hồi bóng, kiến tạo cho động đội như thuở còn sung sức. Nhưng như đã nói, trong vai một thủ lĩnh tinh thần hay có thể vào sân ở thời điểm cần thiết, Hùng Dũng vẫn là cái tên xứng đáng được chờ đợi.

HLV Troussier luôn lý trí trong việc tìm ra những cầu thủ tốt nhất, cần nhất cho lối chơi mà ông xây dựng. Hẳn Hùng Dũng được chọn vì những lý do đặc biệt, chứ không phải ông Troussier gọi anh lên ĐTQG như một sự ưu ái. Cho nên sự bỉ bôi dành cho Hùng Dũng ở thời hiện tại thật bất công với anh. Đó là chưa nói đến những gì cầu thủ này đã cống hiến trong thời gian qua thật đáng được ghi nhận. 

Thế nên, hãy để thời gian trả lời cho sự lựa chọn của ông Troussier và trả lời cho mọi câu chuyện liên quan đến cầu thủ của Hà Nội FC. Còn trước mắt, Hùng Dũng cần được tôn trọng, cũng như cái cách tiền vệ này cúi đầu trước khán giả, luôn nâng niu những khoảnh khắc được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x