Yuto Nagatomo, người Nhật Bản vĩ đại

Gia Hưng
10:30 ngày 24-01-2019
Chăm chỉ, kỉ luật, và tôn trọng tập thể, những đức tính tốt đẹp nhất của người Nhật Bản có đủ trong Yuto Nagatomo. Hậu vệ 32 tuổi này sẽ là đối thủ và tấm gương của rất nhiều cầu thủ Việt Nam trong trận đấu tối nay.
Yuto Nagatomo, người Nhật Bản vĩ đại
Cầu thủ Nhật Bản điển hình

Nhắc đến cầu thủ châu Á thi đấu ở châu Âu, bây giờ người ta nói về Son Heung Min, chục năm trước, họ biết đến Park Ji Sung, hoặc 20 năm trước nữa, sẽ là Hidetoshi Nakata. Son đá ở Tottenham, Park là một phần quan trọng của Man United, còn Nakata là người định nghĩa cầu thủ châu Á ở châu Âu.

Nagatomo, có lẽ cũng sẽ được nhớ đến, nhưng ở một vị trí khiêm tốn hơn. Cho dù nếu sòng phẳng so sánh, anh mới là người châu Á bền bỉ nhất trên sân khấu bóng đá đỉnh cao. 10 năm tại châu Âu, Nagatomo đá 210 trận cho Inter, vô địch Coppa Italia 1 lần và từng đeo băng đội trưởng đội xanh-đen năm 2014, trong trận gặp Cagliari ở Serie A!

Nagatomo không nổi bật bởi số phận sinh ra anh cao chỉ 1m70, không điển trai như Nakata, tài hoa như Son Heung min, và không được đá cho một CLB ở thời đỉnh cao. Inter là một ông lớn, nhưng khi Nagatomo đến đây năm 2010 từ Cesena, đội bóng này đã suy thoái sau cú ăn ba thời Jose Mourinho. Trong gần 10 năm của Nagatomo, Inter có 12 đời HLV và 2 lần đổi chủ.


Nagatomo không nổi bật bởi một phần vị trí anh chơi là hậu vệ. Ngoài ba cái tên kể trên, những người châu Á nổi tiếng tại châu Âu thường đá tiền vệ hoặc tiền đạo. Ví dụ: Ngôi sao một thời của Celtic Shunsuke Nakamura là một tiền vệ tổ chức. Tiền vệ từng đá cho Dortmund và Man United Shinji Kagawa cũng là tiền vệ trung tâm. Hoặc gần đây, người Nhật Bản đầu tiên vô địch Premier League với Leicester, Shinji Okazaki, chơi tiền đạo… 

Bản chất vị trí của Nagatomo đã đề cao sự chăm chỉ hơn những phẩm chất tài hoa mà những khu vực khác trên sân đòi hỏi. Và nó phù hợp với con người Nagatomo. Gần 10 năm ở châu Âu, anh chỉ nhận đúng 1 thẻ đỏ (mùa 2015/16). Tất thảy khi nói về “Người Nhật nhỏ bé” đều thể hiện sự tôn trọng. 

Tiền đạo Mauro Icardi miêu tả “Nagatomo là người có thể hy sinh tất cả vì đồng đội”. Roberto Mancini, HLV cũ của anh ở Inter thì nói: “Nagatomo là cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu”. Còn Javier Zanetti, đồng đội và nay có mặt trong BLĐ Inter, dùng hai tính từ để mô tả về anh: “Khiêm tốn và chuyên nghiệp”.

Vẫn là niềm cảm hứng

Đứng ngoài ánh đèn sân khấu nhưng Nagatomo vẫn biết cách truyền niềm cảm hứng đến đám đông. Ngày 15/3/2011 trong trận Inter gặp Bayern Munich ở Champions League, Nagatomo giơ cao lá cờ Nhật Bản có dòng chữ “Các bạn sẽ không bao giờ cô đơn”, tỏ lòng hướng về quê nhà sau thảm họa động đất và sóng thần Tohoku. 

Cầu thủ bình thường ra tự truyện “chém gió” về phần đời quần đùi áo số oanh liệt của mình (trong đó nhiều chi tiết được phóng đại để bán sách), còn Nagatomo làm một bộ phim hoạt hình kể về hành trình đi đến bóng đá của bản thân. Bộ phim có tên “Tiến lên Yuto”, được phát sóng năm 2013, không được quảng cáo rầm rộ, nhưng truyền cảm hứng đến những chú nhóc Nhật Bản đêm đêm vẫn mơ về Tsubasa và Kojiro.


Đôi khi những người thầm lặng cống hiến như Nagatomo có sức cảm hóa lâu bền và sâu sắc hơn nhiều những ngôi sao nổi bật khác. Người ta không thể học được ở Nagatomo cách làm một ngôi sao giải trí, mà chỉ có thể xem anh sau khi nhìn lại cả một quá trình. 

Xem Nagatomo, nghĩa là phải thấy từng “góc khuất” phía sau những bước chạy đều đặn trong suốt 10 năm chơi bóng tại châu Âu, và đến nay, đã khoác áo đội tuyển Nhật Bản 113 trận, xếp thứ 6 trong danh sách thi đấu nhiều trận nhất cho đội tuyển nước này. Xem để hiểu tại sao một chàng trai châu Á cao chỉ 1m70, vẫn vượt qua mọi giới hạn để xuất hiện trong những trận chiến bóng đá khốc liệt nhất.

Nagatomo là một bài học về bóng đá, cuộc sống và nhân cách. Anh gần gũi và có sự tương đồng với cầu thủ Việt Nam hơn những ngôi sao sáng như Son Heung Min và Park Ji Sung. Một tượng đài về ý chí và sự khổ luyện.

Hồ sơ về Nagatomo
Họ tên: Yuto Nagatomo
Ngày sinh: 12/9/1986
Nơi sinh: Saijo, Ehime, Nhật Bản
Vị trí: Hậu vệ trái
CLB đã đầu quân: FC Tokyo (2007-2011), Cesena (2010-2011), Inter (2011-2018), Galatasaray (2018-nay)
Danh hiệu tập thể: J-League Cup 2009, Coppa Italia 2010/11, Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ 2017/18
Danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2013

Sánh ngang Hasebe nếu ra sân gặp Việt Nam


Nếu ra sân đá trận tứ kết Asian Cup 2019 gặp Việt Nam, Nagatomo sẽ có 114 lần khoác áo đội tuyển Nhật Bản, bằng với Makoto Hasebe, đội trưởng tuyển Nhật Bản ở World Cup 2018 (nay đã từ giã đội tuyển). Hiện khoác áo đội Nhật Bản nhiều lần nhất là Yasuhito Endo, với 152 lần.

Nagatomo làm đại sứ hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ


Hậu vệ Yuto Nagatomo mới đây đã được hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines) lựa chọn làm đại sứ thương hiệu cho hãng này. Hợp đồng vừa ký của tuyển thủ Nhật Bản với Turkish Airlines có hiệu lực trong vòng 1 năm. Qua đây, Nagatomo sẽ sát cánh với golf thủ người đồng hương Hideto Tanihara trong việc đánh bóng thương hiệu của Turkish Airlines ở những chiến dịch quảng cáo có quy mô lớn.

Đánh cược mạng sống với chấn thương ở phổi
Theo lời chia sẻ từ Yuto Nagatomo, hậu vệ đang khoác áo Galatasaray đã đánh cược mạng sống của mình với chấn thương ở phổi gặp phải trong trận hòa 0-0 trước Schalke tại vòng bảng Champions League 2018/19 hồi cuối tháng 10 năm ngoái. “Ngay sau trận đấu, bác sỹ đã yêu cầu tôi phải tới bệnh viện khám ngay lập tức nếu muốn giữ mạng sống”, Nagatomo nhớ lại, “May mắn là ca phẫu thuật của tôi sau đó đã diễn ra thành công”.

Nagatomo có giá chuyển nhượng gấp 24 lần Trọng Hoàng
Theo trang web Transfermarkt, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng của ĐT Việt Nam có giá trị chuyển nhượng là 100.000 euro. Đây cũng là tuyển thủ Việt Nam đắt giá nhất tại Asian Cup 2019. Trong khi đó, Nagatomo được Transfermarkt định giá 2,48 triệu euro. So với Trọng Hoàng, hậu vệ người Nhật Bản, Nagatomo có giá trị chuyển nhượng cao gấp 24 lần. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x