Ngay cả khi Chelsea không có phong độ cao nhất, Arsenal vẫn phải nhận thất bại. Pháo thủ đã thua trong trận đấu mà HLV Arsene Wenger mắc những sai lầm khó hiểu. Trận thua 0-1 trước Chelsea đã khiến Arsenal từ ngôi đầu bảng tụt xuống vị trí thứ 3 và đó là gáo nước lạnh dội vào giấc mơ vô địch của Pháo thủ.
TRẢ GIÁ BỞI SAI LẦM
Chiếc thẻ đỏ trực tiếp ngay từ phút 17 của Per Mertesacker đã khiến những toan tính của Arsenal sớm bị phá sản. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tinh thần chiến đấu quật cường của Pháo thủ trong hiệp 2, nhìn vào cách chơi phòng ngự vô cùng lúng túng của Chelsea sau giờ nghỉ, Arsenal vẫn có thể có điểm trước The Blues nếu họ không mắc sai lầm. Trong đó, việc hy sinh Olivier Giroud được coi là sai lầm nghiêm trọng nhất.
Gương mặt của tiền đạo người Pháp cho thấy anh sửng sốt thế nào khi biết mình bị thay khỏi sân sau khi Mertesacker dính thẻ đỏ. CĐV Arsenal cũng chỉ trích quyết định thay Giroud. Bởi thay Giroud, đồng nghĩa Arsenal đã loại kho thuốc súng với 12 bàn ở Premier League và 18 bàn/30 trận trên mọi đấu trường mùa này.
Wenger nói rằng ông rút Giroud vì “anh ấy không có thể lực tốt nhất và đã vắng mặt trong buổi tập trước trận”. Ngoài ra, Wenger cũng giải thích ông muốn sử dụng tốc độ của Theo Walcott và Joel Campbell cho lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng Wenger cần biết Chelsea sở hữu hậu vệ Kurt Zouma và Cesar Azpilicueta, những người đủ nhanh để sẵn sàng đua tốc độ với Walcott hay Campbell. Tính ra, cả trận Walcott cũng chỉ 2 lần thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ Chelsea, nhưng cả 2 lần đó anh đều bị thổi phạt… việt vị.
Mertesacker nhận thẻ đỏ trực tiếp
Trong hiệp 2, việc tung Alexis Sanchez vào sân càng cho thấy quyết định thay Giroud của Wenger bất hợp lý. Bởi khi đó, Arsenal có quá nhiều cầu thủ tấn công hoạt động ngoài vòng 16m50 (Oezil, Sanchez, Walcott, Ramsey), nhưng lại thiếu một trung phong hạng nặng “cắm cọc” trong vòng cấm địa của Chelsea.
Sơ đồ vị trí hoạt động trung bình của các cầu thủ Arsenal từ phút 22 đến hết trận mà BBC đưa ra sau trận cũng chỉ ra điều này. Oezil là người chơi cao nhất nhưng anh chỉ xuất hiện ở vị trí cách vòng cấm địa The Blues phải 20m. Oezil cũng chỉ có 2 lần chạm bóng trong vòng 16m50 đối phương. Còn Walcott được Wenger giữ lại nhưng cũng chỉ có 5 lần chạm bóng trong vòng cấm địa Chelsea.
Với sức ép mà Arsenal tạo ra trong hiệp 2, nếu Giroud còn trên sân, rất có thể Pháo thủ đã tạo ra được khác biệt. Tại sao Wenger không rút Campbell, mà lại là Giroud? Arsenal thay Giroud khác gì Man City hy sinh Sergio Aguero. Bởi giá trị của Giroud không chỉ nằm ở những bàn thắng, mà còn ở việc cách chơi tấn công của Arsenal cũng khác rất nhiều nếu Giroud còn trên sân. Nên nhớ, không phải ngẫu nhiên mà dù ép sân trong cả hiệp 2 nhưng mãi tới phút 86 Pháo thủ mới có sút trúng đích đầu tiên trong trận.
XIN ĐỪNG TỤT DỐC!
Mùa này Chelsea chẳng đe dọa nổi ai. Tuy nhiên, Arsenal lại là đội đầu tiên mất cả 6 điểm trước The Blues mùa này. Đó là nỗi thất vọng lớn dành cho Pháo thủ. Thất bại trước Chelsea cũng khiến họ tụt từ ngôi đầu Premier League xuống tận thứ 3. Và dĩ nhiên, đó cũng là đòn nặng giáng vào niềm tin và hy vọng vô địch của thầy trò HLV Wenger.
VIDEO: Fabregas bị la ó vì trêu tức fan Arsenal
Đang có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Arsenal dần xì hơi. Bởi phong độ của họ trong 6 vòng gần nhất không thuyết phục khi chỉ giành 8/18 điểm tuyệt đối. Đó chắc chắn không phải là tốc độ giành điểm của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League. Cần biết, nếu có BXH cho 6 vòng gần nhất thì Arsenal sẽ xếp tận thứ 11, chỉ bằng điểm với một M.U đang khủng hoảng trầm trọng, một West Brom đang vật lột trụ hạng, nhưng kém xa các đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch như Tottenham (13), Man City (12).
Cũng cần phải đặt dấu hỏi về bản lĩnh của Arsenal. Bởi trước trận derby London đêm Chủ nhật, một lần nữa họ có cơ hội tạo ra khoảng cách điểm với Man City. Nhưng một lần nữa họ không tận dụng thành công và đây đã là lần thứ 5 từ đầu mùa Pháo thủ bỏ lỡ những thời cơ như vậy.
Đó chắc chắn là dấu hỏi về bản lĩnh cho đội quân của Wenger? Phải chăng là Arsenal đã đến giới hạn, đã đến lúc xì hơi, sau khi đã chơi rất tốt trong giai đoạn 1 mùa giải? Đừng quên là mùa 2013/14, Arsenal là đội dẫn đầu BXH nhiều nhất với 125 ngày. Nhưng khi mùa bóng đó khép lại họ chỉ xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc.
Dĩ nhiên, mọi thứ vẫn còn đang trong tầm kiểm soát của Arsenal. Họ vẫn bằng điểm Man City và chỉ kém Leicester 3 điểm. Họ đã đón sự trở lại của Sanchez còn Francis Coquelin cũng bắt đầu tập luyện lại. Đó sẽ là những sự trở lại quan trọng cho Arsenal thời gian tới. Wenger và các học trò cần phải tỉnh giấc ngay lập tức. Bởi sẽ khó có thời cơ nào tốt hơn cho Arsenal vô địch Premier League như mùa này…
Arsenal tụt xuống thứ 2 trong mắt nhà cái
Thất bại của Arsenal trước Chelsea khiến Pháo thủ đã tụt xuống vị trí thứ 2 trong tỷ lệ cược cho đội vô địch Premier League. Cụ thể, nhà cái Sky Bet ra tỷ lệ đặt 1 ăn 2 (2/1) cho khả năng Arsenal đăng quang mùa này. Ứng viên số 1 vô địch trong mắt Sky Bet là Man City với tỷ lệ 13/10.
Nếu có 1 đồng mỗi khi đọc một tin đồn về khả năng chuyển nhượng trên mặt báo trong những ngày này, bạn sẽ giàu to khi tháng 1 khép lại. Nhưng trên thực tế, sự xuất hiện của Mohamed Elneny ở Arsenal gần như là cú chuyển nhượng đáng chú ý duy nhất ở Premier League, khi “Cửa sổ mùa Đông” đã qua 2/3 chặng đường. Các giải lớn khác cũng không khác mấy.
Báo giới Anh đưa tin, Real Madrid đã lồng điều khoản mua lại tiền vệ Mesut Oezil từ Arsenal, qua đó có thể đưa ngôi sao người Đức trở lại Santiago Bernabeu.
Quá thất vọng về màn trình diễn của Manchester United dưới thời Louis van Gaal, hơn 3.000 CĐV đội bóng này đã ký đơn đòi sa thải chiến lược gia người Hà Lan.
HLV Louis van Gaal đã hủy bỏ buổi tập hôm Chủ nhật của Manchester United và quay trở về Hà Lan. Trong khi đó, Ryan Giggs đã chỉ đạo các cầu thủ M.U ở buổi tập mới nhất vào ngày hôm nay.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì bất ngờ sẽ đến ở bán kết FA Cup khi đội bóng hạng nhất Anh là Coventry sẽ đánh bại ông lớn MU, trong khi Man City thổi bay Chelsea.
Tiền đạo Ivan Toney đang trên đường rời Brentford và bến đỗ mới có thể sẽ là MU, khi những nguồn tin thân cận tiết lộ chân sút người Anh đã đạt thỏa thuận về mức lương khủng với Quỷ đỏ thành Manchester.
Liverpool vốn nổi danh là một chuyên gia đá cúp tại châu Âu. Nhưng có một giai đoạn, họ sa sút không phanh và chỉ đến khi Jurgen Klopp tới, sức mạnh đó mới bừng tỉnh. Dẫu vậy, có chút tiếc nuối khi Klopp không thể có cái kết trọn vẹn với The Kop.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn