Chelsea mùa 2019/20: Dấu ấn vượt bão táp của Frank Lampard

Hà Trang
21:03 ngày 29-07-2020
Bước vào mùa 2019/20 với những nỗi niềm nặng gánh trên vai, HLV Frank Lampard cùng các học trò đã làm hàng triệu fan Chelsea sung sướng khi kết thúc Premier League ở vị trí thứ 4, đặc biệt là với một phong cách không lẫn vào đâu được.
CHUYỂN NHƯỢNG

Chelsea chắc chắn là đội bóng trong Big 6 có kỳ chuyển nhượng tẻ nhạt nhất mùa hè 2019 bởi một lẽ đơn giản: Họ bị... cấm chuyển nhượng. Án cấm này tác động khủng khiếp ra sao, cứ nhìn cái cách Maurizio Sarri tháo chạy khỏi Stamford Bridge là hiểu. Không đơn giản là vì sức ép của Juventus là rất lớn, nó còn là bởi Sarri không nhìn thấy tương lai ở Chelsea.

Đội bóng này sẽ xoay sở ra sao ở Premier League và Champions League khi bán đi ngôi sao số 1 Eden Hazard, lại không thể kiếm người thay thế cho không chỉ một mà nhiều vị trí khác? Sarri không giải được và quyết định rút lui, để lại một di sản không lấy gì làm triển vọng cho Lampard khi ông này nhậm chức vào đầu tháng 7/2019.

Việc duy nhất mà Lampard có thể làm được là thúc giục BLĐ The Blues mua đứt Mateo Kovacic từ Real Madrid. Ngoài ra, tân binh Christian Pulisic cũng chính thức ra mắt. Tiền vệ người Mỹ được Chelsea mua đứt từ đầu năm 2019 nhưng cho Dortmund mượn lại 6 tháng. Fan The Blues lúc này mới thở phào bởi nếu đội bóng chờ tới mùa hè mới đàm phán hỏi mua Pulisic thì không thể nữa rồi.

Đến cuối kỳ chuyển nhượng, Chelsea còn chịu thêm tổn thất khá nặng khi trung vệ David Luiz bất ngờ chuyển sang đội bóng hàng xóm Arsenal. Dù Luiz đã xuống phong độ nhưng sự ra đi của anh vẫn để lại một khoảng trống lớn nơi tuyến dưới của Chelsea.

CẦU THỦ HAY NHẤT/DỞ NHẤT

Không ghi được nhiều bàn thắng như Tammy Abraham, cũng chẳng ổn định như Kovacic hay Mason Mount nhưng nếu nói Pulisic là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea mùa này chẳng cũng không nhiều người phản đối. Chuyển đến một đội bóng mới, một giải đấu mới có tính cạnh tranh cao hơn rất nhiều so với Bundesliga, màn thể hiện của Pulisic cho đến lúc này là quá đỗi ấn tượng. 

Biết được tình hình khó khăn của The Blues, Pulisic thậm chí đã cắt ngắn kỳ nghỉ hè của mình để tập trung sớm với các đồng đội. Cầu thủ 21 tuổi chịu áp lực lớn về giá trị chuyển nhượng và đúng là đã gặp khó khăn ở những trận đầu cho Chelsea, thể hiện qua việc mãi tới tháng 10 anh mới nổ súng lần đầu ở trận gặp Burnley. Nhưng ngay trong trận đấu đó, Pulisic đã không chỉ ghi 1 bàn mà còn lập cả hat-trick. Đó cũng là điểm khởi đầu cho hành trình thăng hoa sau đó của cầu thủ người Mỹ.

Pulisic đã có mùa ra mắt Chelsea hoàn hảo

Mùa giải của Pulisic bị gián đoạn vì chấn thương nhưng may thay nó trùng với giai đoạn Premier League bị dừng lại vì đại dịch. Và kể từ khi bóng đá trở lại, Pulisic chính là cầu thủ bùng nổ nhất của Chelsea khi ghi tới 4 bàn và có 2 kiến tạo. Sự khác biệt của Pulisic thể hiện quả một ví dụ. Khi vào sân ở phút 59 trận gặp Liverpool cách đây một tuần, Pulisic chỉ cần 14 phút để có 1 bàn và 1 kiến tạo, suýt chút nữa hoàn thành cuộc lội ngược dòng của The Blues. Tính đến lúc này, Pulisic đã có tổng cộng 10 pha lập công cùng 5 kiến tạo sau 33 trận.

Ở chiều ngược lại, Kepa Arrizabalaga chắc chắn là cái tên gây thất vọng nhất với fan Chelsea. Không chỉ mâu thuẫn với Sarri mà Kepa giờ cũng không được lòng cả Lampard. Chẳng thế mà trong nhiều thời điểm mùa này, Lampard buộc phải tung thủ môn dự bị Willy Cabalerro vào sân dù Kepa không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Nói đâu xa, ở chính trận đấu quyết định vận mệnh của Chelsea trước Wolves ở vòng 38 mới đây, Kepa đã phải dự bị cho Caballero.

Theo thống kê, Kepa là thủ thành có tỷ lệ cứu thua thấp nhất tại 5 giải hàng đầu châu Âu. Trong số 98 thủ môn thi đấu từ 1.500 phút trở lên, không ai có tỷ lệ cứu thua thấp hơn thủ thành người Tây Ban Nha. Anh hiện chỉ cứu thua 55 lần sau 99 pha dứt điểm phải đối mặt tại Premier League mùa này, đạt tỷ lệ 54,5%.

Để so sánh, đội trưởng Hugo Lloris của Tottenham sở hữu tỷ lệ cản phá tốt nhất châu Âu (80,2%). Con số này của Wojciech Szczesny (Juventus) là 79,1%, Thibaut Courtois (Real) là 78,9% và Jan Oblak (Atletico) là 77,1%. Kém cả chuyên môn lẫn sinh hoạt, ngày người gác đền 25 tuổi rời Stamford bridge không còn xa. 

GƯƠNG MẶT ĐƯỢC PHÁT HIỆN

Sau trận thua tới 0-4 trước Man United ở ngày đầu ra quân Premier League, Lampard đã bị chính ông thầy cũ Jose Mourinho chỉ trích nặng nề vì việc cho "mấy đứa nhóc" đến thi đấu ở Old Trafford. Mason Mount cũng là một trong số những "đứa nhóc" đó, anh chịu tổn thương sâu sắc sau câu nói của Mourinho nhưng nhờ niềm tin tuyệt đối của Lampard, tài năng 21 tuổi này đã trưởng thành vượt bậc.

Có lẽ chính Lampard cũng không thể tin cậu học trò đã theo mình từ hồi còn ở Derby County lại chính là cầu thủ ra sân nhiều nhất Premier League mùa này cho Chelsea với 37 trận, ngay trong mùa giải đầu tiên ra mắt đội một. Với rất nhiều sự cạnh tranh ở hàng tiền vệ, việc Mount được trọng dụng như vậy thể hiện tính hiệu quả ổn định ít người có được.

Mount tiến bộ vượt bậc trong tay Lampard

Kết thúc mùa đầu tiên ở giải đấu cạnh tranh số 1 thế giới, Mount đã thu về 7 bàn và 5 kiến tạo. Khả năng linh hoạt và thích nghi nhanh với các vị trí từ tiền vệ trung tâm, hộ công tới tiền đạo cánh giúp cho Mount trở thành một quân bài chiến lược trong những thời khắc khó khăn của The Blues.

Cũng chính phờ phong độ cao ở Chelsea mà Mount đã có lần đầu tiên ra mắt ĐT Anh trong trận gặp Bulgaria ở Vòng loại EURO 2020 vào tháng 9/2019.

HUẤN LUYỆN VIÊN: FRANK LAMPARD

Kéo cả đoàn tàu Chelsea đi đúng hướng, công trạng lớn nhất chắc chắn thuộc về Lampard. Với một HLV mới chỉ có đúng 1 năm kinh nghiệm trước đó, việc phải dẫn dắt một đội bóng lớn như Chelsea vượt qua muôn trùng khó khăn bủa vây là một chiến tích kỳ vỹ.

Đúng như Lampard nói, việc cán đích trong Top 4 không phải một thành tích quá lớn với tầm vóc của Chelsea, nhưng với góc nhìn của người trong cuộc, đó còn hơn là một chiếc cúp. Quan trọng nhất, Lampard đưa Chelsea tiến về phía trước theo một phong cách độc nhất vô nhị. Kể từ lúc Roman Abramovich tiếp quản, The Blues có lẽ chưa bao giờ trọng dụng tài năng tự đào tạo như thời Lampard.

Lampard đã thực sự làm chủ được Chelsea

Trong hoàn cảnh không thể mua sắm, Lampard đã "liệu cơm gắp mắm", kết hợp hoàn hảo các nhân tố kinh nghiệm như Cesar Azpilicueta, Olivier Giroud với dàn "mầm non" do chính tay mình chăm bẵm gồm có Mount, Pulisic, Billy Gilmour, Reece James, Fikayo Tomori, Tammy Abraham, Callum Hudson Odoi... 

Lampard không chỉ cho Chelsea một cơ sở vào mùa này, mà còn cho người hâm mộ hy vọng vào một thế hệ tương lai đầy tài năng, sẽ tự mình đứng lên gách vác đội bóng chứ không cần phải quá phụ thuộc vào mua sắm như trước.

THÀNH TÍCH MÙA 2019/20

Phải đến tận vòng 38, Chelsea mới chắc suất trong Top 4 Premier League. Với một đội bóng gặp nhiều biến động, đấy là một thành tích xứng đáng khen ngợi chứ không chỉ là chấp nhận được. Nên nhớ, đoàn quân trẻ của Lampard còn xếp trên cả Leicester, Tottenham và Arsenal.

Ngoài ra, Chelsea vẫn còn hy vọng giành danh hiệu mùa này. Nếu như cửa đi tiếp ở Champions League là quá nhỏ thì fan The Blues sẽ dồn sự chú ý vào trận chung kết FA Cup sắp tới với Arsenal. Nếu thực sự có thể vô địch FA Cup thì đây hẳn sẽ là một mùa giải mỹ mãn với Lampard cùng các học trò.

HƯỚNG TỚI MÙA SAU

Mùa sau sẽ còn đáng xem hơn rất nhiều với người hâm mộ The Blues bởi ngay từ thời điểm này, đội bóng đã được bổ sung 2 nhân tố cực kỳ chất lượng là Timo Werner và Hakim Ziyech, sắp tới rất có thể còn có Kai Havertz. Với những nguyên liệu thô sơ, Lampard còn có thể tạo ra một bàn tiệc thì khi được nâng cấp những gì có trong tay, ai mà biết chiến lược gia 42 tuổi có thể làm được những gì.

Do đó, ngay từ bây giờ, có thể điền tên Chelsea là một ứng viên sáng giá cho cuộc đua vô địch ở Premier League cùng với Liverpool và Man City. Còn với những đấu trường cúp, nổi bật là Champions League, Chelsea sẽ không đặt quá nặng chuyện thành tích để dành sức tập trung cho mục tiêu chính của mình.

XEM THÊM

Sự kiện nóng trong ngày

9 CLB đồng hương yêu cầu CAS không dỡ bỏ lệnh cấm với Man City

Độc đáo Ngoại hạng Anh 2019/20 qua những dữ liệu thống kê thú vị

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x