Ed Woodward đề nghị hòa bình với người đại diện của Pogba

Kiều Anh
11:13 ngày 22-03-2020
Phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Man United, Ed Woodward một lần nữa nói chuyện với người đại diện Mino Raiola của Paul Pogba trong nỗ lực giảm căng thẳng gần đây và tìm ra tương lai cho tiền vệ ngôi sao người Pháp.
Ed Woodward đề nghị hòa bình với người đại diện của Pogba

Covid-19 tàn phá bóng đá

Theo Mirror, Woodward đã mở lại các cuộc đàm phán với Mino Raiola như một “giải pháp hòa bình” để ngăn chặn việc người đại diện của Paul Pogba liên tục có những phát ngôn công khai chống lại Man United. 

Paul Pogba được cho là người có tác động trong việc này khi yêu cầu Mino Raiola “bớt đối đầu” trong những bình luận của mình. 

Trước đó, Paul Pogba có ý định rời sân Old Trafford từ mùa hè năm ngoái và Raiola đã tìm cách thiết lập một lộ trình để tiền vệ người Pháp ra đi. 

Trong những tháng gần đây, nhiều cuộc “khẩu chiến” đã xảy ra giữa Man United và Mino Raiola. Cuối năm 2019, Raiola cho rằng Man United là “vấn đề” của Pogba và nhấn mạnh sẽ không giúp bất cứ cầu thủ nào mà ông đại diện chuyển đến CLB này.

“Họ thậm chí có thể hủy hoại cả Maradona, Pele và Maldini”, Raiola nói. 

Vào tháng 1/2020, HLV Solskjaer tuyên bố Man United rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của Erling Haaland vì người đại diện của cầu thủ 19 tuổi người Na Uy chính là Mino Raiola.

Người đại diện Mino Raiola của Pogba liên tục có những bình luận chống lại Man United

Sau đó, vào tháng Hai, HLV 52 tuổi này ám chỉ rằng Pogba có thể rời Man United nếu đội bóng không thể giành quyền dự Champions League. 

Những bình luận lặp đi lặp lại của Mino Raiola về tương lai của Pogba trong một tuần liền đã khiến Solskjaer bực tức. “Pogba là cầu thủ của chúng tôi chứ không phải của Mino”, Solskjaer nói.

Tuy nhiên, Raiola đã đáp trả trên mạng xã hội vào ngày hôm sau: "Paul không phải là của tôi và chắc chắn không phải là tài sản của Solskjaer. Paul là của Paul Pogba. Bạn không thể sở hữu một con người dù cậu ấy đã ở Anh từ lâu hoặc ở bất cứ nơi nào khác".

Cựu cầu thủ của Man United, Roy Keane nói sau ngày hôm đó rằng họ nên bán Pogba vì mọi chuyện đã đi quá xa và vì cầu thủ người Pháp 'không muốn ở đó'. Gary Neville nói thêm: "Raiola là một cái gai khó chịu ở bên cạnh họ".

Có thể nói, trong thời gian qua, hai bên liên tục đôi co bằng những phát biểu gây ức chế nhau. Và những cuộc tấn công này khiến Ed Woodward không còn hứng thú ngồi lên bàn đàm phán. Nhưng giờ thì vị Phó chủ tịch của M.U có vẻ cởi mở hơn để thảo luận về tương lai của Pogba một lần nữa.

HLV Solskjaer muốn giữ chân Paul Pogba ở lại M.U

Gần đây, Raiola đã liên hệ để chuyển Paul Pogba tới Real Madrid, đội bóng được cho là sẵn sàng trả 100 triệu bảng để sở hữu nhà vô địch thế giới 2018. 

Tuy nhiên, hợp đồng của cầu thủ 27 tuổi vẫn còn thời hạn với đội chủ sân Old Trafford đến tháng 6/2021, mà HLV Solskjaer vẫn muốn cầu thủ này ở lại. 

Hiện Paul Pogba vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương. Ở mùa giải này, tiền vệ người Pháp mới ra sân 7 trận tại Premier League, kiến tạo 2 đường chuyền nhưng chưa ghi được bàn nào.

XEM THÊM

Thêm 1 đội bóng Anh có 3 ca dương tính với Covid-19

Covid-19 'khai tử' các bản hợp đồng bom tấn

Thấy và chưa thấy gì từ cuộc họp quyết định số phận Premier League?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x