Góc nhìn: Welbeck sẽ hài lòng dù bị "dí" đá tiền đạo cánh ở Arsenal

Việt Dũng Việt Dũng
19:38 ngày 01-12-2014
Một trong những điểm tích cực nhất từ màn trình diễn của Arsenal trước West Brom cuối tuần qua, bên cạnh pha kiến tạo thần sầu của Santi Cazorla, là sự xuất hiện của 2 tiền đạo trong vòng cấm.
Góc nhìn: Welbeck sẽ hài lòng dù bị "dí" đá tiền đạo cánh ở Arsenal
Olivier Giroud trở lại trong đội hình xuất phát, đồng nghĩa Danny Welbeck được HLV Arsene Wenger đẩy sang cánh trái hàng tấn công. Đó không phải điều tuyển thủ Anh mong muốn, anh thậm chí đã rời M.U vì liên tục bị “gò” vào vị trí đó. Nhưng thực tế trên sân đã chứng tỏ rằng với một bộ ba tiền đạo chơi cao nhất, sức mạnh tấn công của Arsenal đã trở nên đáng gờm hơn.

Trong bàn thắng duy nhất tại The Hawthorns, Welbeck bật cao nhất từ vị trí của một trung phong, đón đường tạt bóng của Cazorla để đánh đầu rất căng tung lưới Ben Foster.

Như thường lệ, Wenger để các học trò tự do tấn công mỗi khi xâm nhập được sang phần sân đối phương. Alexis Sanchez, dù đã chơi không tốt so với phong độ gần đây, vẫn gây hoảng sợ cho hàng thủ West Brom với những pha xử lý không thể lường trước. Cùng với đó, Cazorla có trận đấu tỏa sáng thứ 2 liên tiếp trong vai trò “số 10” sở trường.

Cazorla chơi hay trong 2 trận liên tiếp

Nhưng đáng kể hơn là sự hòa nhập tốt của Giroud, qua đó giúp Welbeck không quá bị lệ thuộc vào vai trò chạy cánh. Tiền đạo người Pháp có những pha bóng lùi sâu làm tường và hỗ trợ, cho phép các đồng đội tốc độ hơn dâng cao gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Cơ hội ăn bàn đầu tiên của Welbeck trong hiệp 1 là tình huống Giroud ở phía sau Welbeck, thu hút hậu vệ tạo khoảng không cho cựu tiền đạo M.U đón đường chuyền của Aaron Ramsey.

Trong phần lớn thời gian, bộ ba tiền đạo của Arsenal không chơi ngang hàng với nhau. Có quá nhiều những pha hoán đổi vị trí, di chuyển liên tục lên xuống, và quan trọng là đều không bị giẫm chân nhau. Sanchez, xuất phát bên hành lang trái, cũng thường xuyên đổi cánh với Welbeck, để trở lại cánh phải nơi anh đã thành danh khi còn thi đấu cho Udinese cũng như Barca.

Những chấn thương của Giroud và Mesut Oezil mùa này đã buộc Wenger phải có những thay đổi chiến thuật. Ông đã có lúc sử dụng một hàng tiền đạo 2 người, với Alexis và Welbeck phối hợp ăn ý. Trong những hoàn cảnh Arsenal cần kiểm soát thế trận, đây là phương án phù hợp nhất, cho dù là 4-4-2 truyền thống hay 4-3-3 với 2 tiền đạo cánh.

Sanchez thường xuyên gây rắc rối cho hàng thủ West Brom

Với Welbeck đá cánh, chí ít là trong cách bố trí ban đầu, là một cách làm hợp lý bởi anh luôn sẵn sàng hỗ trợ các hậu vệ biên. Tiền đạo này luôn cống hiến hết mình cho lối chơi chung, và cũng có tốc độ tốt để gây nguy hiểm từ những pha phản công nhanh. Sự góp mặt của Giroud bên cạnh anh cũng mở ra những khoảng trống, cho phép Welbeck thường xuyên bó vào trong.

Chắc chắn với những tín hiệu tích cực đã thấy ở chuyến làm khách trước West Brom, hàng công Arsenal sẽ còn chơi tốt hơn nữa trong thời gian tới, với Welbeck được bố trí chơi như một tiền đạo cánh. "Mũi đinh ba" Sanchez-Welbeck-Giroud hứa hẹn sẽ mang tới một tương lai tươi sáng hơn cho CLB Bắc London.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Vòng 13 Premier League: Kìm vó ngựa! Vòng 13 Premier League: Kìm vó ngựa!

    Những chú ngựa đang phi nước đại tại Premier League, là cũng là 2 đội đầu bảng: Chelsea và Southampton, đều đã bị kìm vó ở vòng 13.

  • Man City không cần phải lo về Lampard Man City không cần phải lo về Lampard

    Người hâm mộ Man City không có gì phải lo lắng, bởi tiền vệ Frank Lampard chắc chắn sẽ ở lại với họ chừng nào anh còn có ích cho CLB.

  • Mourinho "lạnh tanh" trước bão chấn thương và treo giò Mourinho "lạnh tanh" trước bão chấn thương và treo giò

    Khác với HLV Louis van Gaal và Arsene Wenger, ông thầy Jose Mourinho của Chelsea khẳng định ông sẽ không than vãn nếu Chelsea mất trụ cột vì treo giò hoặc chấn thương.

  • Muốn khắc chế Chelsea, cứ hỏi Sunderland Muốn khắc chế Chelsea, cứ hỏi Sunderland

    Cuối tuần qua, Chelsea tới làm khách trên sân của Sunderland và chỉ có thể ra về với 1 điểm. Với trận hòa 0-0 tại The Light, Sunderland đã cho tất cả thấy Chelsea không phải là đội bóng không thể bị ngăn chặn.

  • Van Gaal choáng vì lịch thi đấu dày đặc của M.U Van Gaal choáng vì lịch thi đấu dày đặc của M.U

    HLV Louis van Gaal đang tỏ ra bức xúc vì tần suất các trận đấu của M.U diễn ra liên tục trong giai đoạn cuối năm.

  • Man City phả hơi nóng vào gáy Chelsea Man City phả hơi nóng vào gáy Chelsea

    Sau nhiều tuần lễ chơi bóng rời rạc và phải chấp nhận các kết quả đáng thất vọng, mùa giải của Man City rốt cuộc đã đúng hướng trở lại.

  • Kun Aguero: Quý ngài "non-stop"! Kun Aguero: Quý ngài "non-stop"!

    Sergio Aguero cho thấy một khía cạnh khác trong lối chơi của anh ở chiến thắng 3-0 của Man City trên sân khách trước Southampton. Trận đấu thứ 100 ở Premier League của chân sút này khẳng định anh còn rất nhiều điều để đóng góp cho đội chủ sân Etihad.

  • M.U: Quỷ đỏ đã vào guồng! M.U: Quỷ đỏ đã vào guồng!

    Lần đầu tiên trong mùa giải này, Man United giành chiến thắng 3 trận liên tiếp ở sân chơi Premier League. Kết quả đó cùng sự vận hành trơn tru về chiến thuật là minh chứng cho thấy, Quỷ đỏ đã dần vào guồng dưới triều đại HLV Louis van Gaal.

  • Herrera “ghi điểm” với Van Gaal Herrera “ghi điểm” với Van Gaal

    Nỗi buồn của người này có thể trở thành niềm vui của kẻ khác. Việc Di Maria phải rời sân sớm là cơ hội tuyệt vời để Ander Herrera chứng tỏ khả năng một lần nữa.

  • "Aguero bị thẻ vàng là quyết định sai lầm nhất mùa giải" "Aguero bị thẻ vàng là quyết định sai lầm nhất mùa giải"

    Graham Poll, cựu trọng tài nổi tiếng của Premier League, đã lên tiếng chỉ trích người đồng nghiệp Mike Jones về hành động rút thẻ vàng với Sergio Aguero trong trận đấu giữa Southampton và Man City tối qua.

  • M.U: Đẳng cấp cũng nhất thời? M.U: Đẳng cấp cũng nhất thời?

    Giới quan sát thống nhất cao độ rằng, trận thắng Hull City 3-0 vừa qua là trận đấu thuyết phục nhất của M.U từ đầu mùa đến nay. Vấn đề không nằm ở tỷ số, mà còn là lối chơi, con người... Từ giới hâm mộ M.U đến HLV Louis van Gaal đều tỏ ra hài lòng về chuyện M.U “đã vào guồng”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x